Thăm hỏi các thương bệnh binh, gia đình chính sách xã Nam Phù
TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), chiều 19/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nam Phù đã tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn.

Theo đó, đoàn công tác do Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nam Phù Vũ Anh Tú làm trưởng đoàn cùng Trưởng ban Xây dựng Đảng Phạm Tiến Đạt, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Phạm Văn Thành và đại diện các phòng, ban đã đến thăm hỏi, trao quà cho các đối tượng chính sách thương binh, bệnh binh tiêu biểu, gồm: Ông Nguyễn Văn Vọng (sinh năm 1949), bệnh binh 1/4; ông Chử Văn Khoẻ (sinh năm 1956), thương binh 1/4; ông Hoàng Văn Đào (sinh năm 1942), thương binh 1/4; ông Nguyễn Văn Am (sinh năm 1928), là bố liệt sỹ; ông Ngô Phúc Hậu (sinh năm 1947), thương binh 69%.
Đoàn công tác do Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Thị Thu Huyền cùng đại diện lãnh đạo UBND, các phòng ban của xã đã đến thăm hỏi, tặng quà ông Đoàn Trọng Phùng (sinh năm 1952) là thương binh hạng 1/4; ông Trần Minh Tân (sinh năm 1943), thương binh hạng 1/4; ông Nguyễn Văn Ngâm (sinh năm 1959), thương binh hạng 4/4; ông Phạm Tuấn Bình (sinh năm 1955), thương binh hạng 4/4 và ông Lê Văn Phương (sinh năm 1955), thương binh hạng 3/4.

Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo xã Nam Phù ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống sinh hoạt, chia sẻ khó khăn, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Đại diện các gia đình chính sách bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể xã Nam Phù, đồng thời bày tỏ niềm vui, sự phấn khởi và tin tưởng vào chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy của Trung ương và thành phố, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.
Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã Nam Phù sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các gia đình chính sách trên địa bàn; thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tô thắm truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.