Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức tăng ca sát hạch lái xe
TTTĐ - Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh (PC08) tổ chức tăng ca liên tục, triển khai các ca sát hạch lái xe kéo dài từ 7h30 - 21h hàng ngày, kể cả ngày nghỉ, để kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân.
Đại diện Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, từ tháng 5/2025, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức sát hạch và cấp Giấy phép lái xe từ Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng), Phòng CSGT (PC08) đã tổ chức khoảng 220 kỳ sát hạch với khoảng 70.000 thí sinh tham dự.
Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay, toàn thành phố vẫn còn khoảng 60.000 thí sinh đã hoàn thành chương trình tại các cơ sở đào tạo lái xe nhưng chưa được tổ chức sát hạch để cấp Giấy phép lái xe.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, PC08 xác định đây là nhu cầu chính đáng của người dân, cần phải gấp rút thực hiện. Do đó, Phòng PC08 đã chủ động huy động tối đa lực lượng sát hạch viên, tham mưu lãnh đạo Công an thành phố tổ chức 9 kỳ sát hạch mỗi ngày ở TP Hồ Chí Minh, với tổng cộng hơn 6.000 thí sinh tham dự.
Các kỳ sát hạch được tổ chức liên tục từ 7h30 - 21h hàng ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật.
Việc bố trí làm việc ngoài giờ hành chính được triển khai nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và sự tận tâm của lực lượng CSGT nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân trong việc hoàn thành thủ tục cấp, đổi Giấy phép lái xe.

PC08 thông tin thêm, các sát hạch viên đã được tập huấn và cấp thẻ đều được huy động tối đa; đồng thời từng tổ sát hạch được phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm bảo tổ chức kỳ thi một cách khoa học, nghiêm túc, đúng quy định.
Song song đó, dữ liệu thí sinh đạt, vắng hoặc không đạt được báo cáo và truyền ngay trong ngày về Cục CSGT để kịp thời phê duyệt và cấp Giấy phép lái xe, từ đó rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi cho người dân.
Mục tiêu của Phòng CSGT PC08 là đến ngày 30/7/2025 sẽ hoàn tất việc tổ chức sát hạch và cấp Giấy phép lái xe cho toàn bộ số thí sinh còn tồn đọng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.
Việc tăng cường công tác sát hạch không chỉ góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân mà còn nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đào tạo, sát hạch lái xe, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên toàn địa bàn thành phố.