Xây dựng phường Trần Nhân Tông trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp
TTTĐ - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP Hải Phòng Hoàng Quốc Thưởng gợi mở xây dựng phường Trần Nhân Tông trở thành một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu, logistics.

Phường Trần Nhân Tông được hình thành từ việc hợp nhất phường Hoàng Tân, phường Hoàng Tiến và một phần của phường Văn Đức, với tổng diện tích khoảng 39,97km2 và dân số ước tính hơn 27.000 người.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp, các địa phương tiền thân (Hoàng Tân, Hoàng Tiến và Văn Đức) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật. Kinh tế địa phương phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp xây dựng, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nhiều kết quả nổi bật.

Địa phương đã hoàn thành các quy hoạch phân khu; hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư; nhiều công trình dân sinh, đường giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế được xây mới, nâng cấp; công tác quản lý nhà nước nhiều lĩnh vực được được tăng cường; cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng nền hành chính minh bạch, chính quyền “liêm chính, vì dân phục vụ” được đẩy mạnh, nâng cao...
Đây là nền tảng vững chắc để Đảng bộ phường Trần Nhân Tông vừa được thành lập từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở sắp xếp 3 Đảng bộ phường (Hoàng Tân, Hoàng Tiến và Văn Đức) - tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại phường Trần Nhân Tông ngày 12/8, ông Hoàng Quốc Thưởng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng TP Hải Phòng đã có những gợi mở xây dựng địa phương.
Theo đó, với dư địa đất đai, thiên nhiên tươi đẹp, ví trí địa lý chiến lược, phường Trần Nhân Tông đang đứng trước nhiều cơ hội mới để có thể tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững trở thành một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp, dịch vụ, xuất nhập khẩu, logistics... khu vực cửa ngõ phía Tây Bắc Hải Phòng, nơi giao thương giữa thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh được kết nổi với tuyến đường sắt Hà Nội - Hạ Long - Móng Cái.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND phường Trần Nhân Tông thông tin định hướng địa phương phát triển theo hướng công nghiệp công nghệ cao, đô thị xanh, thông minh, hiện đại, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng văn hóa du lịch tâm linh...
Về chỉ tiêu, địa phương phấn đấu hàng năm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%; tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn tăng bình quân 17,9%; vốn đầu tư từ ngân sách giai đoạn 2026 - 2030 đạt 300 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 100%;..phấn đấu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2028...

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy phường Trần Nhân Tông nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố.
Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm 27 người, Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 10 người. Bà Nguyễn Thị Hường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025 - 2030; bà Nguyễn Thị Quế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường và ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025 - 2030.
