Đà NẵngTăng cường xử lý xe tải "đại náo" đường ĐH6 có biển báo cấm
TTTĐ - Đường ĐH6 qua TP Đà Nẵng được cắm biển báo cấm xe tải có tải trọng trên 10 tấn nhưng hàng loạt xe tải có tải trọng trên 10 tấn vẫn bất chấp lưu thông.

Thời gian qua, người dân sinh sống dọc trục đường ĐH6 qua địa bàn phường An Thắng (TP Đà Nẵng) đã tỏ ra lo lắng, bất an với tình trạng xe tải ngang nhiên di chuyển qua địa bàn, bất chấp lực lượng chức năng đã tổ chức cắm biển báo cấm xe tải có tải trọng trên 10 tấn.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua, hàng loạt xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng, san lấp của các doanh nghiệp vận tải, xây dựng trên địa bàn tiếp tục di chuyển vào đường ĐH6 dài 5km.

Việc xe tải "đại náo" khu vực này đã và đang khiến người dân địa phương lo lắng về nguy cơ mất an toàn giao thông, nguy cơ đường bê tông bị hư hỏng, xuống cấp bởi xe có tải trọng trên 10 tấn lưu thông qua địa bàn.

Trong sáng 22/8, phóng viên đã ghi nhận được hàng loạt phương tiện xe tải "4 giò" có tải trọng tối thiểu trên 14 tấn di chuyển ồ ạt từ tỉnh lộ 609 qua đường Trần Phú để ra Quốc lộ 1 hoặc ngược lại.
Thậm chí có xe tải vận chuyển khoáng sản có tải trọng đến 40 tấn "đại náo" 5 km đường ĐH6 khiến người dân vô cùng bất an.


Thấy có người di chuyển theo phía sau, một tài xế điều khiển xe tải "4 giò" đang vận chuyển khoáng sản có tải trọng đến 40 tấn trên đường ĐH6 đã cho xe rẽ trái.

Điều bất ngờ là tài xế lúc này lại cho xe tải di chuyển vào đường bê tông đang có biển báo cấm tải trọng trên 3,5 tấn tại khu vực giao với đường ĐH6.

Sáng 22/8, trao đổi với phóng viên, lực lượng Cảnh sát giao thông khu vực cho biết đơn vị đang tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm tại đường ĐH6 qua địa bàn phường An Thắng (TP Đà Nẵng).
Theo đại diện Cảnh sát giao thông khu vực, đến nay lực lượng đã xử lý, lập biên bản đối với hơn 7 trường hợp xe tải vi phạm tải trọng di chuyển vào đường ĐH6 có cắm biển báo cấm xe có tải trọng trên 10 tấn.

Trong thời gian đến, lực lượng sẽ tiếp tục tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm tại đường ĐH6 và các khu vực lân cận nhằm đảm bảo an toàn giao thông, góp phần tạo môi trường giao thông lành mạnh cho người dân sinh sống tại địa phương.