Không gian văn hóa di sản gốm sứ độc đáo tại Hà Nội

Hương Thu 23/08/2025 11:22

TTTĐ - Không gian văn hóa di sản gốm sứ NASON trưng bày những tác phẩm được tạo tác từ quá trình nghiên cứu, sáng tạo bền bỉ, miệt mài của Kỷ lục gia thế giới, cựu chiến binh Lê Duy Hảo.

Cựu chiến binh, Kỷ lục gia Lê Duy Hảo sinh năm Kỷ Hợi 1959 tại xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy (cũ) của tỉnh Phú Thọ. 18 tuổi, chàng trai Lê Duy Hảo đã xung phong nhập ngũ vào bộ đội, cầm súng bảo vệ biên giới.

Tác phẩm gốm sứ của cựu chiến binh
Tác phẩm gốm sứ của cựu chiến binh Lê Duy Hảo

Những năm 1984 - 1989, ông từng trực tiếp chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên - Hà Giang, biên chế trong đội hình của Lữ đoàn Công binh 543 - Quân khu 2. Sau hơn 11 năm trong quân ngũ, Thượng úy Lê Duy Hảo xin phục viên để chuyển sang làm kinh tế để trợ giúp gia đình.

Không gian văn hóa di sản gốm sứ độc đáo tại Hà Nội

Bằng tâm hồn nghệ sĩ, ông đã lần lượt cho xuất bản “Hát mãi với sông Lô” (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn); “Họ đã sống và yêu như thế” (Chủ biên từ nhiều tác giả, NXB Công an Nhân dân); “Vượt qua vận hạn” (tự truyện, NXB Hội Nhà văn).

Không gian văn hóa di sản gốm sứ độc đáo tại Hà Nội

Năm 2010, cựu chiến binh Lê Duy Hảo bắt đầu khởi nghiệp nghề gốm sứ. Một mình ông tìm về các làng gốm sứ nổi tiếng nhất Việt Nam để học hỏi kỹ thuật của các nghệ nhân. Ông không ngần ngại “chiêu mộ” các nghệ nhân gốm sứ, rước những người thợ cao tay nhất về Đào Xá truyền nghề. Lê Duy Hảo đã trực tiếp tham gia tạo mẫu, vẽ trang trí, pha men và thậm chí cả dựng lò, đốt lò. Ông ghi chép cụ thể, tỷ mỷ, điều chỉnh từng con số nhỏ.

Không gian văn hóa di sản gốm sứ độc đáo tại Hà Nội

Để tạo ra được hàng loạt sản phẩm gốm sứ NASON như hôm nay, cựu chiến binh Lê Duy Hảo đã phải nhiều bữa quên ăn, nhiều đêm quên ngủ, quên tháng, quên ngày.

Cố gắng tìm ra con đường riêng, Lê Duy Hảo đã trở thành người đầu tiên ở Việt Nam đưa chữ "duyên", chữ "Giác" vào trong sản phẩm gốm sứ vẽ vàng, được tôi luyện từ tinh thể thạch anh. Dòng gốm sứ độc đáo khác lạ đó chính thức ra đời với tên gọi gốm sứ NASON.

Không gian văn hóa di sản gốm sứ độc đáo tại Hà Nội
Cựu chiến binh Lê Duy Hảo được trao các chứng nhận

Những tác phẩm này được nung luyện trong nhiệt luyện cao trên 1300oC đến 1989oC, được chuyển hóa năng lượng từ oxy - oxitcacbon hóa thạch tạo nên những sắc màu và độ cảm ứng khác nhau, tạo ra nhiều màu sắc trong cùng một lò nung luyện.

Không gian văn hóa di sản gốm sứ độc đáo tại Hà Nội

Năm 2018, cựu chiến binh Lê Duy Hảo vinh dự được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) và Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) công nhận gốm sứ NASON có tỷ lệ thạch anh cao nhất Việt Nam và thế giới.

Các vị khách mời chúc mừng cựu chiến binh, Kỷ lục gia Lê Duy Hảo
Các vị khách mời chúc mừng cựu chiến binh, Kỷ lục gia Lê Duy Hảo

Ngay sau khi được vinh danh xác lập cùng lúc hai Kỷ lục quốc gia và thế giới, gốm sứ tâm linh NASON đã được đầu tư, cải tiến và sản xuất thành công những sản phẩm phủ vàng 24 kara bằng công nghệ nano mới, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, giảm chi phí và chất lượng vượt trội.

Trong những ngày mùa thu lịch sử và ý nghĩa của năm 2025 này, Kỷ lục gia Lê Duy Hảo lại có thêm tin vui: Trung tâm Giám định và Chứng thực Bản quyền Tác giả số Việt Nam đã chứng nhận đăng ký công bố sáng tạo: Quy trình vẽ và phủ vàng nano trên gốm sứ NASON. Cũng nhân dịp này, ông quyết định cho khai trương “Không gian văn hóa di sản gốm sứ tâm linh NASON” tại 132 phố Lạc Nghiệp, phường Bạch Mai, TP Hà Nội.