Ngày đầu ra quân chấn chỉnh an toàn giao thông trước cổng trườngHàng trăm học trò và phụ huynh vi phạm an toàn giao thông

Hương Giang 12/09/2025 21:58

TTTĐ - Sáng 12/9, lực lượng Công an TP Hà Nội đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực trường học. Chỉ trong buổi đầu tiên, hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị phát hiện và xử lý.

Vi phạm “quen mắt” nhưng cực nguy hiểm

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đầu năm học mới, Công an TP Hà Nội triển khai kế hoạch cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với học sinh và phụ huynh học sinh trên địa bàn thành phố.

Ghi nhận trong buổi sáng 12/9, trên nhiều tuyến đường trước cổng trường, cảnh phụ huynh chở con mà cả hai không đội mũ bảo hiểm, học sinh chưa đủ tuổi lái xe vẫn điều khiển xe máy, dừng đỗ tràn lan dưới lòng đường… xuất hiện rất phổ biến.

Hai học sinh bị dừng xe vì vi phạm giao thông, được cảnh sát giải thích lỗi và lập biên bản.
Hai học sinh bị dừng xe vì vi phạm giao thông, được cảnh sát giải thích lỗi và lập biên bản.

Những hình ảnh này vốn đã quen thuộc, nhiều người “tặc lưỡi” bỏ qua vì nghĩ chỉ vi phạm nhỏ, đi đoạn ngắn không sao. Nhưng lực lượng chức năng khẳng định đây là những hành vi tiềm ẩn rủi ro trực tiếp gây tai nạn giao thông. Một cú ngã xe vì không đội mũ bảo hiểm, một cú va quệt do dàn hàng ngang… có thể biến niềm vui đến lớp thành bi kịch khôn nguôi.

“Có em học sinh lớp 11 tự đi xe máy đến trường, phanh gấp trước cổng trường vì va vào dòng xe của phụ huynh, ngã đập đầu xuống đường. May mắn còn kịp đưa đi cấp cứu. Nhưng thử hỏi, nếu khi ấy không có ai phát hiện kịp thời thì điều gì sẽ xảy ra?” – một người dân sống gần trường THPT Hà Đông, phường Hà Đông chia sẻ.

Cảnh sát giao thông trao đổi với phụ huynh và học sinh vi phạm ngay tại nút giao thông đông đúc ở trung tâm thành phố.
Cảnh sát giao thông dừng xe phụ huynh khi chở các con và không đội mũ bảo hiểm cho các bé

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, mỗi năm cả nước có hàng nghìn vụ tai nạn liên quan đến lứa tuổi học sinh, phần lớn xuất phát từ các lỗi tưởng chừng nhỏ nhặt: không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, Hà Nội đã ghi nhận hàng trăm trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm TTATGT bị xử lý, trong đó những vụ tai nạn để lại hậu quả nghiêm trọng.

Các chuyên gia giao thông nhận định, tâm lý chủ quan và thói quen “cho qua” của phụ huynh, học sinh chính là mầm mống dẫn tới các vụ tai nạn thương tâm.

Nhiều học sinh vi phạm được mời đến chốt làm việc, nghe phổ biến quy định và ký cam kết không tái phạm.
Nhiều học sinh vi phạm được mời đến chốt làm việc

Cao điểm để thay đổi nhận thức

Để chấn chỉnh tình trạng này, Công an TP Hà Nội triển khai đợt cao điểm từ ngày 12/9 theo tinh thần Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Lực lượng CSGT phối hợp cùng công an phường, xã tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi: Không đội mũ bảo hiểm, đội mũ không cài quai đúng quy định. Học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Dừng, đỗ xe dưới lòng đường trước cổng trường gây ùn tắc. Đi ngược chiều, lạng lách, tụ tập chạy dàn hàng ngang. Chở quá số người quy định, phóng nhanh, vượt ẩu.

Cảnh sát giao thông phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp cho phụ huynh và học sinh về an toàn giao thông
Cảnh sát giao thông phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp cho phụ huynh và học sinh về an toàn giao thông

Theo Phòng CSGT TP Hà Nội, từ sáng sớm đến 9h30 ngày 12/9, Phòng đã xử lý 124 học sinh và 13 phụ huynh vi phạm. Không chỉ xử phạt, các chiến sĩ công an còn phát tờ rơi, giải thích trực tiếp cho phụ huynh và học sinh, đồng thời phối hợp với các trường học triển khai ký cam kết “không vi phạm giao thông” và nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Anh Trần Văn Hải, phụ huynh có con học tiểu học ở quận Cầu Giấy, thẳng thắn: “Nhiều hôm vội đi làm, tôi chở con không đội mũ bảo hiểm. Nhưng sau khi chứng kiến một vụ tai nạn trước cổng trường khác, tôi thấy thật sự hối hận. Việc công an xử lý nghiêm như hôm nay là cần thiết, giúp phụ huynh như tôi thay đổi thói quen.”

Nhiều học sinh bị lập biên bản vi phạm, được mời làm việc trực tiếp tại chốt kiểm tra lưu động.
Nhiều học sinh bị lập biên bản vi phạm, mời vào các chốt kiểm tra lưu động để nhắc nhở về các quy định an toàn giao thông

Bạn Nguyễn Hồng Nhung (lớp 10, phường Đống Đa) cũng chia sẻ: “Trong lớp em có bạn từng ngã xe khi tự đi xe máy đến trường. Lúc đó ai cũng hoảng sợ. Em nghĩ việc ra quân như hôm nay sẽ khiến tụi em tự nhắc nhau chấp hành nghiêm luật giao thông.”

Ngày đầu tiên của đợt cao điểm đã cho thấy một thực tế những hành vi vi phạm giao thông quanh cổng trường không hề “nhỏ nhặt” như nhiều người lầm tưởng. Chúng là nguyên nhân trực tiếp gây ra những vụ tai nạn đau lòng.

Một học sinh ký cam kết, ghi rõ nội dung vi phạm giao thông dưới sự hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Học sinh vi phạm an toàn giao thông vào sáng 12/9
Theo Công an TP Hà Nội: Từ 5/9 đến 11/9, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý 2.754 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ: 653 phương tiện, tước 64 giấy phép lái xe, trừ điểm 477 giấy phép lái xe các loại. Một số hành vi vi phạm trọng tâm như: Vi phạm nồng độ cồn (trên đường bộ): 522 trường hợp; vi phạm về tốc độ: 318 trường hợp; chở hàng quá tải trọng: 129 trường hợp; xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp: 36 trường hợp; xử lý 58 trường hợp lứa tuổi học sinh vi phạm, tạm giữ 40 phương tiện. Lực lượng cảnh sát phối hợp tổ chức hơn 20 buổi tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở giáo dục thu hút hàng chục nghìn học sinh, sinh viên tham dự.