Ngày Quốc tế bảo vệ tầng ozone 16/9Việt Nam đồng bộ giải pháp giảm phát thải ròng

Phương Thu 15/09/2025 11:09

TTTĐ - Sáng 15/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo ngày quốc tế bảo vệ tầng ozonenăm 2025 - 40 năm công ước Vienna: Từ khoa học đến hành động toàn cầu với chủ đề "Hoạt động bảo vệ tầng ozone hướng tới chuyển đổi xanh: Thúc đẩy hợp tác liên chính phủ, hợp tác công tư".

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành cho biết từ cuối những năm 1970, các nhà khoa học đã cảnh báo về hiện tượng suy giảm tầng ozone, đặc biệt là lỗ thủng tại Nam Cực diễn biến nhanh chóng.

Năm 1985, các quốc gia thống nhất thông qua Công ước Vienna về bảo vệ tầng ozone. Tiếp đó, năm 1987, Nghị định thư Montreal ra đời, trở thành một trong những điều ước quốc tế về môi trường thành công nhất trong lịch sử.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại hội thảo.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành phát biểu tại hội thảo.

Việt Nam tham gia Công ước Vienna và Nghị định thư Montreal từ năm 1994. Hơn ba thập kỷ qua, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế - đặc biệt là Quỹ Đa phương thi hành Nghị định thư Montreal, Ngân hàng Thế giới, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) và các đối tác phát triển - Việt Nam đã loại trừ thành công nhiều chất gây hại tầng ozone, thực hiện quản lý loại trừ HCFC đúng lộ trình.

Theo thống kê của Ban Thư ký Ozone quốc tế, tính đến tháng 8/2025, Việt Nam đã ngăn ngừa phát thải khoảng 240 triệu tấn CO₂ tương đương.

Trong giai đoạn 2024 - 2045, việc thực hiện Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozone và các chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát sẽ giúp Việt Nam giảm trực tiếp hơn 11 triệu tấn CO₂ tương đương từ hoạt động tiêu thụ HFC.

Nội dung bảo vệ tầng ozone đã được Việt Nam thể chế hóa trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và nhiều văn bản dưới luật.

Bên cạnh đó, nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất và sử dụng các chất được kiểm soát cũng đã được ban hành. Đây là nền tảng để gắn kết mục tiêu bảo vệ tầng ozone với các ưu tiên khác như quản lý chất thải, giảm phát thải khí mê-tan, khí nhà kính và chuyển đổi xanh.

Hưởng ứng sự kiện năm nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức nhiều hoạt động truyền thông cộng đồng như treo pano, standee, phát hành ấn phẩm và phối hợp với các cơ quan báo chí để lan tỏa thông điệp kỷ niệm “40 năm Công ước Vienna - Từ khoa học đến hành động toàn cầu”.