Thống kê ban đầu, Đà Nẵng có 66.813 ngôi nhà bị ngập nặng
TTTĐ - Mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp tại TP Đà Nẵng. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang nỗ lực giúp dân, đảm bảo an toàn cho bà con vùng ngập sâu, chia cắt.

Ngày 29/10, mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống địa bàn TP Đà Nẵng, khiến nhiều khu dân cư chìm sâu trong biển nước, mực nước các sông Vu Gia - Thu Bồn dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng trên diện rộng.
Các thủy điện thượng nguồn tiếp tục xả với lưu lượng 1.300 - 3.000 m3/s, bằng với lưu lượng nước về hồ khiến lũ vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên.
Theo thống kê ban đầu, toàn TP Đà Nẵng có 66.813 ngôi nhà bị ngập nặng, tập trung ở các phường, xã trũng thấp ven sông như Hòa Tiến, Hòa Xuân, Hòa Vang, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, cùng nhiều khu dân cư vùng ngoại thành.

Chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp 4.835 hộ dân với 15.886 nhân khẩu đến nơi an toàn. Mưa lũ cũng khiến 2 người tử vong, 3 người mất tích và 11 người khác bị thương.
Toàn TP Đà Nẵng có 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn: Gò Nổi, Thượng Đức, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn, Phú Thuận.
Trong đó, 29 xã, phường bị ngập nặng gồm: Hải Vân, Hòa Xuân, Hòa Tiến, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, Bà Nà, Thạnh Mỹ, Phước Trà, Việt An, Sơn Cẩm Hà, Xuân Phú, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Bình, Thăng Phú, Đồng Dương, Quảng Phú, Tây Hồ, Phú Ninh, Điện Bàn Tây, Duy Xuyên, Nam Phước, An Thắng, Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông , Duy Nghĩa, Điện Bàn, Điện Bàn Bắc.

Ghi nhận của phóng viên chiều 29/10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ sử dụng các phương tiện chuyên dụng nỗ lực tiếp cận, đưa người dân thôn Tây An (phường Hòa Xuân) ra khỏi vùng cô lập, trong đó ưu tiên trẻ nhỏ, người già yếu được lực lượng chức năng ưu tiên di dời đến nơi an toàn trước khi nước tiếp tục dâng cao.
Ông Lê Trường Giang (trú thôn Tây An) chia sẻ: “Mấy ngày nay mưa lớn khiến nước sông Cẩm Lệ tiếp tục dâng cao. Nước lũ đã tràn vào nhà tôi khoảng 1,5m. Bà con trong thôn xóm chủ động giúp nhau, san sẻ từng miếng ăn, ly nước. Mưa lũ kéo dài, lương thực, nước uống dự trữ nhiều nhà dần vơi.
Người dân miền Trung có kinh nghiệm sống chung với lũ, khi lội qua vùng ngập, tài sản được bỏ vào thùng xốp hoặc thùng nhựa, gặp nước sâu những vật dụng này như chiếc phao để vượt qua đỡ rủi ro.
Nhờ chính quyền địa phương, lực lượng chức năng dùng phương tiện chuyên dụng để hỗ trợ đưa chúng tôi tới nơi an toàn, cùng những phần quà, chai nước lọc lúc này giúp bà con ấm lòng, tiếp tục chống chọi với mưa lũ” ông Giang bày tỏ.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Hòa Xuân thông tin, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng phối hợp với công an, quân đội cùng phương tiện chuyên dụng để hỗ trợ người dân, còn khoảng 100 hộ dân đang ở trong vùng lũ được khẩn trương di dời đến nơi an toàn trong chiều nay.
Tình hình cô lập đặc biệt nghiêm trọng đang diễn ra tại xã Thượng Đức (huyện Đại Lộc). Hơn 2.100 hộ dân với khoảng 4.300 người nơi đây vẫn bị bao vây giữa mênh mông nước lũ.
Ngoài Thượng Đức, hiện có 10 xã, phường bị cô lập hoàn toàn gồm: Gò Nổi, Vu Gia, Hà Nha, Đại Lộc, Nông Sơn, Quế Phước, Duy Xuyên, Thu Bồn và Phú Thuận. Toàn địa bàn thành phố ghi nhận 30 xã, phường ngập sâu, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, phương tiện không thể lưu thông.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, lượng mưa lớn sẽ còn duy trì đến đêm 30/10, sau đó mới có xu hướng giảm dần. Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng phổ biến từ 120 - 250 mm, có nơi vượt 350 mm; vùng núi từ 150 - 300 mm, có nơi vượt 400 mm. Đáng chú ý, khu vực miền núi có thể xuất hiện những đợt mưa cường độ lớn trên 150 mm chỉ trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.
Tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương và các lực lượng đang căng mình khắc phục khó khăn, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho bà con vùng ngập lụt chia cắt.
Chính quyền TP Đà Nẵng kêu gọi người dân không chủ quan, tuân thủ nghiêm các khuyến cáo của cơ quan chức năng, hạn chế di chuyển qua các khu vực ngập sâu, đồng thời sẵn sàng phương án ứng phó khi mưa lớn và lũ trên các sông còn tiếp diễn trong những ngày tới.