Đặc sắc chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025
TTTĐ - Tối 7/11, tại Hoàng thành Thăng Long, TP Hà Nội đã tổ chức lễ khai mạc trọng thể “Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025”. Tại lễ khai mạc, đại biểu, người dân và du khách quốc tế được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc và hoành tráng, mang đậm dấu ấn văn hóa Thăng Long.
Với chủ đề "Di sản - Kết nối - Thời đại", “Festival Thăng Long - Hà Nội năm 2025” nhằm lan tỏa giá trị di sản văn hóa của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Hà Nội với lịch sử ngàn năm đã khắc họa nên một "Thành phố di sản" giàu có, nơi những giá trị tinh túy từ di sản đã góp phần quan trọng hình thành bản sắc văn hóa người Hà Nội.

Chủ đề cũng thể hiện khát vọng từng bước xây dựng thương hiệu văn hóa Hà Nội đặc sắc, sáng tạo trên nền tảng các giá trị văn hóa căn cốt của dân tộc. Hà Nội hướng tới vị thế "Thủ đô kết nối di sản" thông qua việc phát huy giá trị di sản văn hóa và trở thành Thành phố sáng tạo của UNESCO.
Trong thời đại mới, di sản đóng vai trò là cầu nối giữa quá khứ và tương lai, định hình bản sắc dân tộc và là nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội thông qua du lịch và sáng tạo.

Để thực hiện một bức tranh di sản tổng hòa và sống động, Lễ khai mạc đã huy động một quy mô nhân lực lớn gần 1.000 diễn viên chuyên nghiệp từ các đơn vị hàng đầu như Nhà hát Múa Rối Thăng Long, Nhà hát Chèo Hà Nội, cùng với sự tham gia không thể thiếu của các nghệ nhân phường xã.

Tại lễ khai mạc, đại biểu, người dân và du khách quốc tế được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên "Di sản - Kết nối - Thời đại".

Chương trình nghệ thuật được chia thành ba chương, tương ứng với chủ đề của Festival.
Chương I - "Di sản" - Khai thác các yếu tố lịch sử và sự ra đời của các di sản của mảnh đất Thăng Long - Hà Nội. Các tiết mục sẽ sử dụng làn điệu Xẩm và chất liệu Trống Quân, với sự tham gia của NSND Thu Huyền, NSƯT Văn Ty, Mai Tuyết Hoa và Tùng Dương.

Chương II - "Kết nối di sản": Thể hiện sự lan tỏa tinh hoa văn hóa, kết nối di sản văn hóa với các địa phương trong cả nước và quốc tế. Chương này giới thiệu các làn điệu: Chèo, xẩm, ca trù theo phong cách dân gian đương đại, và các tiết mục đến từ các địa phương như hát văn Huế - múa chén.

Chương III - "Thời đại": Khẳng định hiện tại và định hình tương lai, thể hiện tinh thần sáng tạo cái mới trên nền tảng bảo tồn cái cũ, để giá trị văn hóa Việt Nam không ngừng lan tỏa.
Lễ khai mạc quy tụ nhiều nghệ sĩ danh tiếng như NSND Thu Huyền, NSƯT Văn Ty, Ca nương Kiều Anh, Trọng Tấn, Tùng Dương, Anh Tú, NSƯT Diệu Hằng, NSƯT Như Huỳnh, cùng các nhóm như Nhóm Xẩm Hà Thành và Giáo phường ca trù Thái Hà.... và nhiều nghệ nhân tham dự.












