MTTQ TP Cần Thơ thúc đẩy chuyển đổi số, phát huy sức mạnh toàn diện
TTTĐ - Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khẳng định dấu ấn đổi mới của hệ thống Mặt trận qua nhiều phong trào an sinh, xây dựng đô thị văn minh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Sau hai ngày làm việc, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình và thành công tốt đẹp.
Thời gian qua, hệ thống MTTQ các cấp thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và trách nhiệm, tạo đồng thuận xã hội và đạt nhiều kết quả nổi bật.
Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai rộng khắp, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 11.462 căn nhà với tổng kinh phí gần 600 tỉ đồng; hoàn thành mục tiêu xóa gần 11.500 căn nhà tạm.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tạo hiệu ứng tích cực, nhiều mô hình sáng - xanh - sạch - đẹp được duy trì bền vững.
Quỹ “Vì người nghèo” vận động được hơn 132 tỉ đồng phục vụ an sinh xã hội; các đợt ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bão số 3 và số 10 thu được trên 85 tỉ đồng, thể hiện mạnh mẽ tinh thần tương trợ của Nhân dân Cần Thơ.

Mặt trận các cấp cũng khẳng định vai trò trong xây dựng Đảng, chính quyền thông qua phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng tới cấp ủy, chính quyền.
Công tác giám sát và phản biện xã hội có chiều sâu và thực chất hơn; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức rộng khắp, tạo không gian gắn kết giữa Đảng - chính quyền - Nhân dân.
Tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng gợi mở 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để Mặt trận các cấp nghiên cứu, triển khai thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 43 của Trung ương về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy về công tác Mặt trận.

Bí thư Thành ủy đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng Nhân dân; phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18; tăng cường tổ chức các hoạt động tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với Nhân dân; đa dạng hóa hình thức tập hợp, củng cố đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo; đồng thời đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Mặt trận thành phố được yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến từ cơ sở; thúc đẩy phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”; nâng cao chất lượng môi trường sống; xây dựng nông thôn mới tiên tiến và gia đình văn hóa bền vững, hướng tới xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố đáng sống.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh đây là khâu đột phá để đổi mới phương thức tập hợp, vận động Nhân dân. Mặt trận các cấp cần phối hợp triển khai hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; xây dựng các mô hình “Khu dân cư số”, “Mặt trận số”; công khai minh bạch nguồn lực an sinh xã hội nhằm tăng cường đồng thuận xã hội.
Phát biểu tại Đại hội, ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đánh giá cao kết quả của MTTQ TP Cần Thơ; đồng thời đề nghị hệ thống Mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân theo hướng toàn dân - toàn diện - trọng tâm - trọng điểm, nâng cao chất lượng thực chất của các phong trào thi đua, bảo đảm phương châm “Nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân thụ hưởng thật”.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cần bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 59-NQ/TW về xây dựng và phát triển Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 2045; hướng tới hình ảnh thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long giàu mạnh và hạnh phúc.