Hội Y học Lao động Việt NamỨng dụng AI trong chăm sóc, quản lý sức khỏe người lao động
TTTĐ - Chiều 16/12, tại Hà Nội, Hội Y học Lao động Việt Nam, phối hợp cùng GenAI và Bệnh viện Mắt Ánh Dương đã tổ chức tập huấn đào tạo “Ứng dụng AI trong chăm sóc và quản lý sức khỏe người lao động” nhằm tích cực đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Tú – Chủ tịch Hội Y học Lao động Việt Nam cho biết: Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, công tác chăm sóc và quản lý sức khỏe người lao động đang đứng trước nhiều cơ hội đổi mới. Việc ứng dụng Al cho phép chúng ta phân tích dữ liệu sức khỏe, nhận diện sớm nguy cơ bệnh nghề nghiệp, đánh giá rủi ro môi trường lao động, hỗ trợ ra quyết định trong bố trí công việc, cũng như nâng cao năng lực phòng ngừa và ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Theo Chủ tịch Hội Y học Lao động Việt Nam, lớp tập huấn lần này tập trung vào các nội dung thiết thực như: Ứng dụng Al trong quản lý hồ sơ sức khỏe người lao động; phân tích dữ liệu quan trắc môi trường lao động, hỗ trợ nhận diện nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; xây dựng phương án phòng ngừa, ứng cứu khẩn cấp thông minh; nâng cao hiệu quả báo cáo, thống kê và điều tra tai nạn lao động, đồng thời góp phần cải thiện điều kiện lao động và xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.
“Thông qua lớp tập huấn, lãnh đạo Hội Y học Lao động Việt Nam và Ban Tổ chức mong muốn các học viên không chỉ nắm vững kiến thức chuyên môn, mà còn từng bước tiếp cận tư duy quản lý mới, biết cách khai thác và ứng dụng các công cụ Al phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và bảo vệ an toàn cho người lao động.
Để lớp tập huấn đạt kết quả thiết thực, tôi đề nghị các đồng chí học viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc, chủ động trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai tại cơ sở, nhằm cùng nhau tìm ra giải pháp phù hợp và khả thi”, PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Tú nhấn mạnh.

Tại hội nghị tập huấn, Thạc sĩ - Bác sĩ Phạm Huyền Khanh, Giám đốc Bệnh viện Mắt Ánh Dương giới thiệu về bệnh viện và chia sẻ mối liên hệ giữa an toàn lao động – thị lực - mắt và kính bảo hộ trong công tác bảo vệ sức khỏe người lao động. Đặc biệt, Bệnh viện đã ứng dụng công nghệ AI trong chẩn đoán và điều trị như: Hệ thống máy chẩn đoán hình ảnh ứng dụng AI; Máy chụp siêu trường Optos đầu tiên tại Đông Nam Á; Cánh tay robot phẫu thuật…

Sau phần khai mạc, các học viên đã được PGS.TS Nguyễn Ngọc Ngà hướng dẫn “Đại cương về công tác an toàn - vệ sinh lao động tại các cơ sở lao động”; TS.BS Nguyễn Phúc Thái - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Y học Lao động Việt Nam trình bày chuyên đề “Đánh giá nguy cơ môi trường lao động tại các đơn vị sản xuất” là nền tảng dữ liệu quan trọng để AI có thể phân tích, dự báo và hỗ trợ ra quyết định.
Thạc sỹ Kim Ngà - Chuyên gia đào tạo & ứng dụng AI trình bày nội dung: “AI - sức mạnh công nghệ trong an toàn lao động” và “AI đại cương và giải quyết bài toán người lao động trong doanh nghiệp”.


Sau phần lý thuyết, giới thiệu, các học viên được hướng dẫn thực hành thực hành ứng dụng AI, trực tiếp sử dụng AI để xây dựng slide báo cáo sức khỏe người lao động; Phân tích các chỉ số nguy cơ sức khỏe tại doanh nghiệp. Kết thúc hội nghị tập huấn, Ban Tổ chức đã tiến hành tổng kết và trao Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức chuyên môn về Y tế lao động do Hội Y học Lao động Việt Nam cấp cho các học viên.