Vân Đình mở hướng phát triển du lịch gắn với công nghiệp văn hóa
TTTĐ - Không chỉ được biết đến như một vùng đất giàu truyền thống phía Nam Hà Nội, Vân Đình đang từng bước “đánh thức” tiềm năng du lịch bằng cách kể lại câu chuyện của chính mình, từ ẩm thực, di sản đến đời sống làng quê và nhịp chuyển động của công nghiệp văn hóa.
Chương trình kết nối điểm đến gắn với phát triển công nghiệp văn hoá trên địa bàn xã Vân Đình vừa được tổ chức cho thấy rõ khát vọng chuyển mình ấy, sáng tạo nhưng vẫn bền chặt với cội nguồn.
Hành trình trải nghiệm gắn với ẩm thực quê hương
Hành trình khám phá Vân Đình bắt đầu rất giản dị, bằng một bữa sáng đậm chất địa phương. Các đại biểu cùng nhau trải nghiệm những món ăn quen thuộc nhưng làm nên thương hiệu ẩm thực nơi đây như bánh cuốn chả mềm thơm, canh cá rô đồng ngọt thanh, bún riêu cua Vân Đình đậm vị và cháo lòng trấn thị dân dã. Không chỉ là bữa ăn, đó còn là cách Vân Đình “chào khách” bằng hương vị quê hương gần gũi, chân thành và dễ ghi nhớ.

Ẩm thực địa phương, với những món ăn tưởng chừng rất đời thường, đang dần trở thành một trụ cột quan trọng trong định hướng phát triển du lịch của xã, đặc biệt là khi Vịt cỏ Vân Đình được đề nghị đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Rời không gian ẩm thực, du khách tiếp tục trải nghiệm chủ đề “Mây Tụ”. Tại Cà phê Từ Tâm, du khách có dịp ngắm nhìn toàn cảnh Vân Đình từ trên cao. Trong không gian thoáng đãng, thưởng trà Trấn thị, loại trà đặc sản được sản xuất, chế biến thủ công từ chính vùng nguyên liệu tại chỗ – cảm giác bình yên, thư thái lan tỏa rõ rệt.
Những khoảnh khắc “sống chậm” như vậy đang trở thành xu hướng du lịch được nhiều du khách tìm kiếm. Vân Đình, với lợi thế không gian làng quê, đang sở hữu điều mà không phải điểm đến nào cũng có.

Điểm nhấn tiếp theo của hành trình là trải nghiệm “Xóm Bưởi chào đón”. Đoàn di chuyển đến Xóm Bưởi – nơi hàng ngàn gốc bưởi chín trĩu quả tạo nên khung cảnh nông nghiệp xanh đầy sức sống. Tại đây, du khách không chỉ tham quan mà còn được đi bộ, đạp xe cùng người dân địa phương qua các vườn bưởi, tìm hiểu cách trồng, chăm sóc và câu chuyện gắn bó của người dân với cây trái quê hương.
Chính sự kết nối giữa nông nghiệp – con người – trải nghiệm đã tạo nên giá trị khác biệt cho du lịch cộng đồng, đưa những gì bình dị nhất trở thành sản phẩm hấp dẫn.
Hành trình tiếp tục tại đền Thành Vật, nơi còn lưu giữ một trong những cây thị cổ nhất Hà Nội. Dưới tán cây trầm mặc, những làn điệu Chèo Làng Chài vang lên, đưa người nghe trở về không gian văn hóa truyền thống, nơi di sản không nằm yên trong sách vở mà sống động giữa đời sống cộng đồng.
Di sản sống giữa đời thường
Hiện nay, xã Vân Đình có tới 108 di tích lịch sử – văn hóa, trong đó 26 di tích được xếp hạng cấp Quốc gia, 35 di tích cấp thành phố, cùng 26 di sản văn hóa phi vật thể. Đây là “kho báu” quý giá để phát triển du lịch di sản gắn với công nghiệp văn hóa.

Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm “Giải pháp phát triển điểm đến du lịch gắn với Công nghiệp văn hóa trên địa bàn xã Vân Đình” đã thu hút nhiều tham luận với những nội dung thực tiễn, chất lượng. Các ý kiến tập trung làm rõ tiềm năng, thách thức và đề xuất những giải pháp chiến lược, góp phần định hình hướng phát triển các điểm đến tiêu biểu của xã trong thời gian tới.
Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Vân Đình Bùi Thị Thu Hiền cho biết, xã có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ở trung tâm khu vực phía Nam thành phố Hà Nội, là đầu mối kết nối giữa khu vực nội đô với các xã lân cận và các tỉnh trong vùng. Các yếu tố trên là điều kiện thuận lợi để xã Vân Đình phát triển du lịch theo hướng du lịch ẩm thực, di sản, nông nghiệp xanh, trải nghiệm cộng đồng.
Định hướng của xã sẽ phối hợp với các bộ, sở ngành liên quan, tập trung xây dựng các tuyến, điểm du lịch ẩm thực, trải nghiệm cộng đồng gắn với tri thức nông nghiệp và hệ thống di tích tiêu biểu, lễ hội truyền thống tạo không gian trải nghiệm đa dạng, loại hình du lịch phong phú. Bên cạnh đó, xã cũng phát triển sản phẩm quà tặng du lịch đặc thù tiêu biểu của địa phương gắn với xây dựng “chuyện văn hóa nghề- người”, nâng cao giá trị văn hóa, kinh tế.

Đồng thời xã đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trong khu vực, các doanh nghiệp lữ hành, đơn vị dịch vụ du lịch; từng bước đưa các sản phẩm du lịch của xã Vân Đình tham gia vào các tour, tuyến du lịch của thành phố và vùng lân cận.
Trong thời gian tới, Đảng ủy – HĐND – UBND xã Vân Đình tiếp tục quan tâm chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các thôn đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng, phấn đấu mỗi thôn có ít nhất một sản phẩm OCOP. Đồng thời chú trọng tạo cảnh quan môi trường thân thiện, xây dựng các điểm du lịch làng quê theo chuỗi, tăng cường học hỏi mô hình hay, sáng kiến hiệu quả để rút ngắn khoảng cách phát triển.

Việc đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội hoàn thiện hồ sơ đưa ẩm thực vịt cỏ Vân Đình vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia, cùng với công tác quy hoạch xã, quy hoạch vùng bài bản, được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc cho phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế xanh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Từ những bữa ăn quê, vườn cây trái ngọt đến di sản nghìn năm, Vân Đình đang tự tin viết tiếp câu chuyện du lịch của mình – câu chuyện bắt đầu từ bản sắc và hướng tới tương lai bền vững.