Hà Nội tổng kết công tác năm 2025 trực tuyến toàn thành phố
TTTĐ - Chiều 29/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đây là lần đầu tiên hội nghị tổng kết năm được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn TP, thay thế cho gần 1.600 hội nghị của các cấp, các ngành từ TP xuống cơ sở.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; Thường trực cấp ủy các đảng ủy trực thuộc Thành ủy và 126 xã, phường...
Đây là lần đầu tiên hội nghị tổng kết năm được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn TP, thay thế cho gần 1.600 hội nghị của các cấp, các ngành từ TP xuống cơ sở.
Hội nghị thể hiện rõ tinh thần đột phá, đổi mới sáng tạo; không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức, kinh phí, mà còn là bước ngoặt về tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm và triển khai nhiệm vụ công tác năm, bảo đảm tính tập trung, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt trong cả hệ thống chính trị.
Hội nghị diễn ra với nhiều nét đổi mới từ khâu trình bày báo cáo được thay thế bằng phóng sự truyền hình kết hợp đồ họa; tập trung vào các tham luận từ “người thực, việc thực” với những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm như: Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức cán bộ; quy hoạch, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; giải pháp tăng trưởng kinh tế hai con số; cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển “tam nông”; tiếp dân, giải quyết kiến nghị của dân...
Lãnh đạo chủ chốt TP theo 4 trục của hệ thống chính trị đã phát biểu trao đổi, nhấn mạnh những yêu cầu trọng tâm, cốt lõi theo từng trục trong năm 2026.
Đặc biệt, đồng chí Bí thư Thành ủy có bài phát biểu kết luận chỉ đạo quan trọng, nhấn mạnh những yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với các cấp, các ngành TP trong năm 2026 và những năm tiếp theo.