Người có uy tín trong đồng bào DTTS xã Mỹ Đức: Cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân
Thời gian qua, được sự quan tâm đặc biệt của thành phố Hà Nội, vùng dân tộc miền núi của xã Mỹ Đức đã có sự phát triển mạnh mẽ. Trong đó, không thể không kể đến sự đóng góp tích cực của đội ngũ người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Những cánh tay nối dài...
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Mỹ Đức Phạm Đức Ngọc thông tin, xã Mỹ Đức có 1.568 hộ với 6.268 người DTTS (chủ yếu là dân tộc Mường), chiếm 12 % dân số toàn xã, sinh sống chủ yếu tại các thôn thuộc khu vực An Phú. Xã có 13 NCUT/13 thôn vùng dân tộc và miền núi của xã.
Được sự quan tâm của thành phố Hà Nội, thời gian qua, vùng dân tộc miền núi của xã Mỹ Đức đã có sự phát triển mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào ngày càng được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 67 triệu đồng/người/năm.
Theo ông Phạm Đức Ngọc, để đạt được kết quả trên, ngoài sự cố gắng của các cấp, các ngành của thành phố Hà Nội và xã Mỹ Đức, còn có một phần đóng góp tích cực của NCUT trong đồng bào DTTS trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương vùng DTTS và miền núi của xã.

Bà Nguyễn Thị Huê (75 tuổi, dân tộc Mường, NCUT thôn Gốc Báng) là một trong những người có uy tín được đồng bào DTTS thôn Gốc Báng nói riêng và vùng DTTS xã Mỹ Đức nói chung rất mực tin yêu. Tính đến năm 2026, bà Nguyễn Thị Huê đã có thâm niên 17 năm liên tục được nhân dân tín nhiệm bầu là NCUT.
Với vai trò là NCUT của thôn Gốc Báng, bà Nguyễn Thị Huê đã tuyên truyền, vận động người dân trong thôn giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Mường. Trên cương vị Tổ trưởng Tổ NCUT của xã, bà Huê đã cùng với những NCUT khác tích cực vận động đồng bào DTTS nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các phong trào thi đua do địa phương phát động.
Bà Nguyễn Thị Huê cũng có những đóng góp quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực đấu tranh ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật; cùng với chính quyền địa phương tham gia giải quyết các mâu thuẫn trong dân cư như khiếu kiện, tranh chấp đất đai, mê tín dị đoan, các vụ vi phạm pháp luật…
Là NCUT của thôn Ái Nàng, ông Chu Văn Khoán (69 tuổi) là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Với 6 năm là NCUT, ông Khoán đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào thi đua yêu nước và vận động đồng bào các dân tộc thôn Ái Nàng chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Cùng với đó, tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn đoàn kết, tích cực xóa đói, giảm nghèo, không sinh con thứ ba, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Vận động bà con nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, giáo dục con em, người thân trong gia đình, họ tộc không phạm tội và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
Đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã
Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức Nguyễn Quang Đường khẳng định, thời gian qua, NCUT vùng đồng bào dân tộc và miền núi của xã đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc vận động cộng đồng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
Bằng uy tín của mình, các ông, bà là NCUT đã tuyên truyền, vận động người dân ở các thôn giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan... Vận động, hướng dẫn đồng bào DTTS tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng.

Đội ngũ NCUT đã thực sự phát huy vai trò và tham gia tích cực trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khác. Thông qua các cuộc vận động, các hội nghị ở địa phương, nhiều NCUT đã có ý kiến đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp, quốc phòng an ninh, giúp đảng bộ cơ sở có chủ trương đúng đắn về công tác cán bộ, công tác vận động quần chúng ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng tại các xã vùng DTTS miền núi.
Trong công tác giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội, lực lượng công an đã trực tiếp vận động và tranh thủ NCUT tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tham gia phòng, chống ma túy, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, không vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; không tin, không làm theo những luận điệu lôi kéo, kích động của kẻ xấu; không truyền đạo trái pháp luật, gây rối trật tự xã hội... Qua đó, đã góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự tại cơ sở, những NCUT thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân.
“Bằng uy tín, sự chân thành, nghĩa tình trong cuộc sống, sự khéo léo, linh động trong công việc và hiệu quả mang lại từ những việc làm của những NCUT trên địa bàn xã, tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Huê, ông Chu Văn Khoán... ngày càng làm người dân trân quý, thêm tin yêu vào cấp ủy, chính quyền cơ sở”, ông Nguyễn Quang Đường khẳng định.