Công bố biểu tượng xã Hồng Sơn - dấu mốc cho một hành trình phát triển mới
Để xây dựng hình ảnh nhận diện thống nhất, hiện đại và mang đậm bản sắc riêng, ngày 19-5, xã Hồng Sơn đã tổ chức hội nghị công bố biểu tượng xã, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Anh Nguyễn Văn Bằng (quê thôn Vĩnh An, xã Hồng Sơn) là người hỗ trợ nghiên cứu ý tưởng, thiết kế và trao tặng mẫu biểu tượng cho xã. Đây là đóng góp ý nghĩa, góp phần hoàn thiện bộ nhận diện và quảng bá hình ảnh địa phương theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp hơn.
Biểu tượng xã Hồng Sơn được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền, quảng bá và phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, thuộc quyền sở hữu của xã, đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.

Biểu tượng xã Hồng Sơn thể hiện hình ảnh một địa phương giàu bản sắc văn hóa, có tầm nhìn phát triển, năng động, đoàn kết và hướng tới phát triển xanh, bền vững. Chim Lạc là biểu tượng gần gũi và thiêng liêng của cội nguồn Lạc Việt, của ý chí vươn lên, tinh thần tự chủ và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới. Sáu họa tiết 2 bên cánh chim tượng trưng cho 6 xã (An Mỹ, Hồng Sơn, Hợp Tiến, Lê Thanh, Xuy Xá và Phùng Xá), hội tụ và đoàn kết, cùng đưa xã Hồng Sơn mới phát triển và vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Hình ảnh núi là biểu tượng dãy núi chạy kéo dài suốt phía Tây xã Hồng Sơn (Núi Rạng, Bàn Long Tự, Hoa Quả Sơn, Phổ Đà, Yên Ngựa, Núi Mối,…). Thế núi hùng vĩ, chắc chắn với thế "tựa sơn, hướng thủy" mang ý nghĩa sự phát triển, tươi mới và gần gũi với thiên nhiên, gắn liền với định hướng phát triển kinh tế xanh – tương lai xanh bền vững. Hình ảnh dòng sông tượng trưng cho dòng sông Đáy và quần thể hồ Quan Sơn chạy uốn lượn vòng quanh dãy núi đá trùng điệp, với vẻ đẹp được ví như "Vịnh Hạ Long thu nhỏ".
Dải lụa uốn lượn dưới chân dãy núi là biểu tượng của nghề lụa, vốn là nghề truyền thống lâu đời của vùng quê Phùng Xá, Xuy Xá… Màu sắc và hình tròn được thiết kế 6 màu, theo dạng hình tròn hội tụ bản sắc văn hóa của 6 vùng quê và sự thống nhất đoàn kết để cùng nhau đưa xã Hồng Sơn mới phát triển, mang đến cảm giác hài hòa, trọn vẹn và bền vững. Chữ Hồng Sơn với phông chữ hiện đại, màu hồng gợi lên hình ảnh về sự rực rỡ, tươi mới, dịu dàng, lãng mạn và trường tồn, đang từng bước trở thành biểu tượng của sự hội tụ và đổi mới.
Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Văn Bằng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo xã Hồng Sơn đã tạo cơ hội cho bản thân được cống hiến tâm sức cho quê hương. Anh hy vọng, biểu tượng này sẽ được đón nhận và lan tỏa rộng rãi trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.