Dầu Nga tiếp tục được gia hạn miễn trừ trừng phạt
Mỹ gia hạn miễn trừ những biện pháp trừng phạt nhằm vào dầu Nga trong động thái hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương về năng lượng do tình hình xung đột tại Trung Đông.
Ngày 18-5 (giờ địa phương), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận dầu Nga được gia hạn miễn trừ trừng phạt thêm 30 ngày. Động thái này cho phép những quốc gia gặp khó khăn về an ninh năng lượng tiếp tục mua dầu Nga trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu gián đoạn do căng thẳng giữa Mỹ-Israel và Iran.
Bộ trưởng Scott Bessent xác nhận, Bộ Tài chính đang cấp giấy phép mới sau khi quyết định miễn trừ trước đó đã hết hạn từ ngày 16-5, tạo điều kiện cho những quốc gia không thể tiếp cận nguồn cung từ vùng Vịnh mua dầu và các sản phẩm từ dầu Nga mà không vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.
“Việc cấp giấy phép giúp ổn định thị trường dầu và bảo đảm nhu cầu của những quốc gia dễ bị tổn thương nhất về năng lượng”, Bộ trưởng Scott Bessent tuyên bố.

Ở diễn biến liên quan, hai thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân chủ Jeanne Shaheen và Elizabeth Warren đã chỉ trích động thái của Bộ Tài chính Mỹ, cho rằng quyết định nới lỏng trừng phạt không giúp giảm giá xăng dầu trong nước hoặc ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.
Năm ngoái, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil nhằm gây áp lực buộc Moscow chấm dứt xung đột với Ukraine. Nhưng sau khi giá dầu toàn cầu “phi mã” do căng thẳng ở Trung Đông, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép tạm thời lần đầu vào tháng 3-2026 nhằm ứng phó với tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu và kiềm chế đà tăng giá.
Giới phân tích nhận định, động thái miễn trừ ngắn hạn có thể hỗ trợ một số quốc gia phụ thuộc vào nguồn cung dầu từ vùng Vịnh nhưng sẽ không giúp “hạ nhiệt” giá nhiên liệu tại Mỹ, vốn cũng là một mục tiêu quan trọng của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
“Hiện vẫn chưa rõ liệu những giấy phép ngắn hạn này có tác động đáng kể nào đến giá xăng dầu tại Mỹ hay không”, cựu Giám đốc Chính sách thuộc Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ Stephanie Connor cho biết, đồng thời lưu ý rằng các lệnh trừng phạt của Anh và châu Âu đối với dầu Nga vẫn còn hiệu lực.
Trong khi đó, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh tế Địa lý thuộc Hội đồng Đại Tây Dương Charles Lichfield đánh giá việc miễn trừ trừng phạt sẽ thúc đẩy doanh thu dầu mỏ của Nga, vốn đã được hưởng lợi nhờ giá dầu cao hơn, đồng thời bù đắp tác động từ những cuộc tấn công do Ukraine triển khai nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng khác của Nga.
(Theo Reuters)