Thể thao

Cục Thể dục thể thao Việt Nam lên tiếng việc kỳ thủ không được dự Olympiad do đăng ký muộn trên Zalo

Ngân Hà 13/05/2026 - 21:30

Liên quan đến thông tin một số kỳ thủ hàng đầu không có tên trong danh sách đội tuyển cờ vua Việt Nam dự Olympiad 2026 do đăng ký muộn trên nhóm Zalo, Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã chính thức lên tiếng làm rõ quy trình tuyển chọn vận động viên.

13-dt-co-vua-viet-nam.jpg
Cục Thể dục thể thao Việt Nam đã đề nghị Liên đoàn Cờ vua Việt Nam báo cáo về sự việc. Ảnh: FIDE

Theo phản ánh trước đó, Liên đoàn Cờ vua Việt Nam đã lập nhóm Zalo vào ngày 9-5 để thông báo việc đăng ký tham dự Olympiad 2026 và yêu cầu các kỳ thủ phản hồi trước ngày 10-5. Vì thời gian thông báo rơi vào cuối tuần nên một số vận động viên được cho là không kịp cập nhật thông tin, trong đó có Phạm Lê Thảo Nguyên và Lương Phương Hạnh.

Tuy nhiên, Cục Thể dục thể thao Việt Nam khẳng định, việc lập nhóm Zalo chỉ là bước đầu trong quá trình rà soát lực lượng của Liên đoàn Cờ vua Việt Nam, hoàn toàn chưa phải quyết định tuyển chọn chính thức.

Theo giải thích từ cơ quan quản lý, nhóm Zalo được sử dụng nhằm lấy ý kiến và nguyện vọng tham gia của các vận động viên. Sau đó, các bộ phận chuyên môn của Liên đoàn Cờ vua Việt Nam mới tiến hành tổng hợp, rà soát danh sách để báo cáo lên Cục Thể dục thể thao Việt Nam.

Tiếp theo, Cục sẽ gửi văn bản lấy ý kiến các đơn vị chủ quản vận động viên trước khi xem xét và ra quyết định thành lập đội tuyển quốc gia.

Cục Thể dục thể thao Việt Nam cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, đơn vị này vẫn chưa nhận được báo cáo chính thức từ Liên đoàn Cờ vua Việt Nam về danh sách đội tuyển tham dự Olympiad 2026.

Sau khi xuất hiện các thông tin gây tranh cãi trên truyền thông, Cục đã yêu cầu Liên đoàn Cờ vua Việt Nam báo cáo cụ thể và rà soát toàn bộ quy trình tuyển chọn, bảo đảm đúng tiêu chí chuyên môn, đúng quy định và lựa chọn lực lượng tốt nhất tham dự giải đấu.

Động thái từ Cục Thể dục thể thao Việt Nam được xem là nhằm làm rõ trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước và Liên đoàn Cờ vua Việt Nam, đồng thời khẳng định việc thành lập đội tuyển quốc gia vẫn đang trong quá trình xem xét, chưa có quyết định cuối cùng.