Giáo dục

Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y học cổ truyền

Thống Nhất 11/05/2026 - 20:42

Ngày 10 và 11-5, tại Đại học Phenikaa đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

1105-dh-hoi-dong-y-2.jpg
Đại hội có chủ đề “Kế thừa - Đổi mới - Chuẩn hóa - Phát triển”. Ảnh: BTC

Đại hội quy tụ hơn 600 đại biểu là lãnh đạo ngành, chuyên gia, nhà khoa học, lương y, bác sĩ trong lĩnh vực y học cổ truyền. Với chủ đề “Kế thừa - Đổi mới - Chuẩn hóa - Phát triển”, Đại hội tập trung trao đổi về vai trò của y học cổ truyền và y học tích hợp trong hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện nay.

Đại hội đã tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, thảo luận phương hướng hoạt động cho giai đoạn mới, đồng thời bầu Ban Chấp hành Hội Đông y thành phố Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

So với các kỳ Đại hội trước, Đại hội lần thứ XIII không chỉ tập trung vào việc củng cố tổ chức, phát triển đội ngũ kế cận, mà còn bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn và thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực y học cổ truyền.

Nhiều nội dung được trao đổi xoay quanh xu hướng phát triển của y học cổ truyền trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện ngày càng được quan tâm; cùng với đó là các vấn đề về chuẩn hóa đào tạo, tăng cường nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng chuyên môn trong lĩnh vực y học cổ truyền.

1105-dh-hoi-dong-y-7.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Đông y thành phố Hà Nội khóa XIII. Ảnh: BTC

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới (2026-2031) gồm 87 đồng chí, Ban Thường vụ có 24 đồng chí. Thạc sĩ, bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Văn Dung được bầu Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội.

Tại Đại hội, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường Y - Dược, Đại học Phenikaa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Đông y thành phố Hà Nội khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại Đại hội, Thầy thuốc Nhân dân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam nhấn mạnh vai trò của Hà Nội như một trung tâm lớn về đông y của cả nước, đồng thời cho rằng y học cổ truyền đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn trong nghiên cứu, đào tạo và chuẩn hóa chuyên môn.

Theo ông Đậu Xuân Cảnh, y học cổ truyền không chỉ mang giá trị lịch sử, văn hóa mà còn có tiềm năng trong khoa học, kinh tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng nếu được đầu tư bài bản và kết nối với hệ thống y tế hiện đại.

1105-dh-hoi-dong-y-5.jpg
Trao học bổng tặng sinh viên Đại học Phenikaa. Ảnh: BTC

Đại diện lãnh đạo Hội Đông y thành phố Hà Nội nhấn mạnh vai trò của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong việc thúc đẩy y học cổ truyền phát triển theo hướng chuẩn hóa, hiện đại và phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong bối cảnh mới.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Duy Tuân, nhà trường chú trọng phát triển đào tạo, nghiên cứu và thực hành y học cổ truyền dựa trên bằng chứng khoa học, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ số, AI và dữ liệu trong y tế. Sự kết nối giữa trường đại học, bệnh viện và các hội nghề nghiệp có vai trò quan trọng trong phát triển y học cổ truyền bền vững.

Trong đó, trường đại học là nơi đào tạo và nghiên cứu, bệnh viện là môi trường thực hành và ứng dụng lâm sàng, còn các hội nghề nghiệp giữ vai trò kết nối chuyên môn, cập nhật tri thức, định hướng phát triển ngành.

1105-dh-hoi-dong-y-8.jpg
Đại hội quy tụ hơn 600 đại biểu. Ảnh: BTC

Trong chiến lược phát triển khối ngành Khoa học sức khỏe, nhà trường định hướng đào tạo ngành Y học cổ truyền theo hướng tích hợp giữa nền tảng y học dân tộc, khoa học hiện đại và công nghệ ứng dụng. Sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn và kỹ năng lâm sàng, mà còn được tiếp cận tư duy nghiên cứu, y học chứng cứ, ngoại ngữ, năng lực ứng dụng công nghệ trong thực hành y khoa hiện đại.