Đất đình Hạ Yên Quyết bị “gặm nhấm”
Xã hội - Ngày đăng : 08:53, 01/11/2005
Đình Hạ Yên Quyết thuộc địa bàn phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy đã có hàng trăm năm nay, năm 1994 được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp bằng công nhận Di tích kiến trúc nghệ thuật. Để bảo tồn di tích, năm 2004, UBND quận Cầu Giấy, UBND phường Yên Hòa và bà con trong vùng đã huy động kinh phí, trùng tu các hạng mục Tòa Đại bái, Trung Cung và Hậu Cung.
Tháng 4-2005, tiếp tục xây dựng tường rào nhằm chống lấn chiếm và bảo đảm cảnh quan, vệ sinh môi trường quanh đình. Cũng thời gian này, gia đình ông Hoàng Văn Cường, tổ 33 phường Yên Hòa tiến hành xây dựng nhà ở trên diện tích đất sát khuôn viên đình. Việc xây dựng không phép, đua ban công ra đường đi chung ngay cạnh đình của hộ ông Cường đã gây bất bình cho nhiều người cao tuổi ở làng Hạ Yên Quyết cũ (nay là các tổ 33, 34, 35, 36 phường Yên Hòa).
Một số cụ ông trong Ban đại diện các dòng họ làng Hạ Yên Quyết (Ban do các cụ cao tuổi trong làng thành lập) cho biết, diện tích đất ông Cường đang xây nhà là đất lấn chiếm đình Hạ Yên Quyết; việc này nhiều người cao tuổi trong làng đều biết. Thế nhưng không hiểu tại sao năm 2003, ông Cường lại được UBND quận Cầu Giấy cấp “sổ đỏ” ? Theo các cụ, đây là con đường rước Kiệu Thánh trong dịp lễ hội đình làng hằng năm. Việc ông Cường xây ban công đua ra đường đã xúc phạm đến tâm linh của cả cộng đồng vì mỗi dịp lễ hội, đoàn rước kiệu phải “chui” qua nhà ông Cường, tán lọng cao có thể chạm đến phần ban công đua ra, chưa kể hàng ngày gia đình ông Cường phơi quần áo, sinh hoạt trên cao, ảnh hưởng đến mỹ quan và sự tôn nghiêm của đình. Vì vậy các cụ kiến nghị chính quyền địa phương cần có văn bản trả lời cụ thể về việc cấp sổ đỏ cho hộ ông Cường và xử lý phần xây dựng không phép ảnh hưởng đến cảnh quan đình làng Hạ Yên Quyết.
Nhằm giải tỏa những bức xúc của các cụ cao tuổi làng Hạ Yên Quyết, ngày 13-7-2005, chính quyền phường Yên Hòa đã ra quyết định xử lý vi phạm, cưỡng chế dỡ bỏ diện tích tầng 3 và ban công ngôi nhà ông Cường xây dựng không phép đua ra đường. Ông Cường đã có đơn xin tự dỡ bỏ. Tuy nhiên đến nay ngôi nhà 3 tầng đã hoàn thiện
Trao đổi với chúng tôi, đại diện chính quyền phường Yên Hòa thừa nhận, theo tài liệu năm 1960, nguồn gốc đất cuả hộ ông Cường là đất công, thuộc di tích đình Hạ Yên Quyết. Nhưng theo Bản đồ khoanh vùng di tích năm 1994 thì thửa đất này lại nằm ngoài khuôn viên đình. Năm 2003, gia đình ông Cường đã được cấp “sổ đỏ”. Nay người dân có kiến nghị việc ông Cường lấn chiếm đất đình, sau nhiều cuộc họp hòa giải không thành, ngày 7-9-2005, phường đã có công văn báo cáo quận đề nghị xem xét việc cấp “sổ đỏ” cho hộ ông Cường, trên cơ sở đó phường có căn cứ giải thích với bà con, góp phần ổn định trật tự tại địa phương.
Liên quan đến việc sử dụng đất tiếp giáp đình Hạ Yên Quyết còn trường hợp của bà Trần Thị Gái. Bà Gái sử dụng thửa đất phía sau đình, đã chuyển nhượng một phần cho người khác và hiện cũng đã xây nhà kiên cố nhưng chưa được cấp “sổ đỏ” . Các cụ cao tuổi làng Hạ Yên Quyết kiến nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chưa cấp “sổ đỏ” cho trường hợp này khi chưa làm rõ nguồn gốc đất, không thể để đất đình bị một số cá nhân “gặm nhấm” rồi được hợp thức hóa. Đề nghị UBND quận Cầu Giấy có văn bản giải đáp những bức xúc của các cụ cao tuổi làng Hạ Yên Quyết.
HNM