Chính trị

Ngành Tuyên huấn Quân đội: 80 năm “đi trước, mở đường”

Ngọc Ánh 11/05/2026 - 13:54

Sáng 11-5, Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn - Ngành Tuyên huấn Quân đội (11/5/1946 - 11/5/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Dấu ấn 80 năm trên mặt trận tư tưởng

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh, ngày 11-5-1946, Bộ Quốc phòng ra Nghị định số 27 về tổ chức Cục Chính trị Bộ Quốc phòng, gồm: Văn phòng, Phòng Huấn luyện, Phòng Tuyên truyền và Ban Thanh tra. Đây là lần đầu tiên trong Quân đội có cơ quan chuyên trách công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị nhằm xây dựng nền tảng chính trị, tinh thần cho Quân đội.

Tháng 7-1950, Cục Tuyên huấn được thành lập trên cơ sở sáp nhập Phòng Tuyên truyền và Phòng Huấn luyện. Đồng chí Lê Quang Đạo được điều động làm Cục trưởng Cục Tuyên huấn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn Quân đội đã bám sát chiến trường, kịp thời phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, cổ vũ tinh thần chiến đấu bằng nhiều phương châm hành động, như: “Bám thắt lưng địch mà đánh”, “Nhằm thẳng quân thù mà bắn”, “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”…

Hiệu quả của công tác tư tưởng, văn hóa được thể hiện qua nhiều chiến dịch lớn, như: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972; Chiến dịch phòng không Hà Nội - Hải Phòng tháng 12-1972 và Đại thắng mùa Xuân 1975.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành Tuyên huấn Quân đội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc. Những năm gần đây, ngành đã chủ động tham mưu nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; đồng thời lan tỏa nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

dc-nghia.jpg
Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyên Khánh/TTXVN

Tiếp tục “đi trước, mở đường” trong tình hình mới

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã ôn lại truyền thống 80 năm của ngành Tuyên huấn Quân đội; đồng thời khẳng định cống hiến của ngành Tuyên huấn Quân đội 80 năm qua đã trực tiếp góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

"Tôi tin tưởng các đồng chí sẽ làm cho công tác tư tưởng, văn hóa thực sự là “linh hồn, mạch sống”, không ngừng phát huy hiệu lực, hiệu quả trong toàn quân", Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nói.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng nhấn mạnh nhiệm vụ thường xuyên nghiên cứu, tham mưu đổi mới toàn diện công tác tư tưởng, văn hóa trong Quân đội; nắm chắc tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng gắn với tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm cho công tác tư tưởng luôn “đi trước, mở đường” nhằm thống nhất nhận thức và hướng dẫn hành động đúng đắn cho bộ đội.

Nghiên cứu, đề xuất, tiến hành hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, để phong trào thi đua quyết thắng phát triển mạnh mẽ trong toàn quân bằng những mô hình đặc sắc, cách làm sáng tạo, trở thành hình mẫu của phong trào thi đua yêu nước toàn quốc. Tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, nâng tầm công tác tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu ngành Tuyên huấn Quân đội cần tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, thường xuyên rà soát, phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phản bác những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội, nhất là trên không gian mạng...

Xây dựng Đảng bộ Cục Tuyên huấn và các tổ chức Đảng ngành Tuyên huấn Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, nội bộ đoàn kết, thống nhất.

tuyen-huan-quan-doi.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục Tuyên huấn. Ảnh: Nguyên Khánh/TTXVN

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Cục Tuyên huấn.