Hà Nội: Phát huy sức mạnh “Dân vận khéo” trong giải quyết những điểm nghẽn
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Hà Nội đang được triển khai với yêu cầu đổi mới toàn diện theo Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.
Không chỉ là phương thức vận động quần chúng, “Dân vận khéo” trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và trực tiếp góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo sự đồng thuận xã hội từ cơ sở.

“Dân vận khéo” - phương thức quản trị xã hội từ cơ sở
Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Hà Nội được triển khai rộng khắp và có nhiều chuyển biến tích cực. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã phát huy hiệu quả thiết thực, trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề mới, khó, phức tạp ngay từ cơ sở.
Phong trào góp phần quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng (GPMB), giải quyết các “điểm nghẽn về bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo an sinh xã hội. Thực tiễn cho thấy, nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân nơi đó thì phong trào được triển khai thực chất, mang lại kết quả rõ nét.
Thông qua phong trào, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân tiếp tục được củng cố; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, đóng góp quan trọng vào xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của Thủ đô.
Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, ngày 25-3-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong tình hình mới. Nội dung chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện nội dung, phương thức triển khai phong trào, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, coi đây là nét đẹp văn hóa và phương thức quản trị xã hội hiện đại của Thủ đô.
Phong trào được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. “Dân vận khéo” phải được thực hiện trên cơ sở vận động đúng chủ trương, trúng vấn đề, sát thực tiễn, hợp lòng dân; bằng phương pháp thuyết phục, đối thoại, công khai, minh bạch, tạo chuyển biến thực chất trong đời sống xã hội.
Nội dung phong trào được định hướng tập trung, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và từng địa phương, đơn vị với trọng tâm là xây dựng Hà Nội “sáng - xanh - sạch - đẹp”, giữ gìn không gian sống văn minh. Các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai toàn diện trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, hạ tầng, chuyển đổi số; xây dựng văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo đảm quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Chỉ thị yêu cầu tổ chức phong trào hiệu quả từ cấp thành phố đến cơ sở, đặc biệt tại khu dân cư, thôn, tổ dân phố - nơi trực tiếp gắn với đời sống nhân dân. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, vận động, tăng cường tương tác giữa chính quyền với nhân dân, nâng cao tính công khai, minh bạch…

Tạo đồng thuận, tháo gỡ những điểm nghẽn
Từ những định hướng của Chỉ thị số 10-CT/TU, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng lại ở việc đổi mới nội dung, phương thức triển khai phong trào trên giấy tờ mà phải được kiểm chứng bằng hiệu quả cụ thể trong đời sống. Chính tại cơ sở, nơi trực tiếp phát sinh những vấn đề dân sinh, đô thị, môi trường, giải phóng mặt bằng, “Dân vận khéo” đã cho thấy vai trò như một “chìa khóa” tạo sự đồng thuận, tháo gỡ những điểm nghẽn tưởng chừng rất khó giải quyết.
Tại phường Yên Hòa, công tác dân vận được xác định là “chìa khóa” trong GPMB Dự án đường Vành đai 2,5 - công trình trọng điểm được thực hiện theo lệnh khẩn cấp, với tổng diện tích thu hồi 30.683,7m², ảnh hưởng tới 369 trường hợp.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa Nguyễn Quốc Khánh cho biết, Đảng ủy phường đã quán triệt phương châm “6 rõ”, “1 xuyên suốt”, triển khai “5 trước” nhằm nhận diện sớm những khó khăn, hạn chế phát sinh vướng mắc. Thay vì áp dụng biện pháp hành chính đơn thuần, phường tăng cường đối thoại, lắng nghe, đồng hành cùng người dân.
Ban Chỉ đạo GPMB cùng 5 tổ công tác do các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ phường trực tiếp phụ trách đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động. Ba điểm làm việc cơ động được bố trí ngay tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng gần khu vực thu hồi đất; hồ sơ được công khai minh bạch, cán bộ chuyên môn trực tiếp giải đáp, xử lý kiến nghị tại thực địa.
Đồng thời, toàn bộ đơn thư được rà soát kỹ, trả lời bằng văn bản và tổ chức đối thoại trực tiếp trước khi phê duyệt phương án bồi thường. Hội đồng bồi thường duy trì họp hằng ngày, bảo đảm tiến độ nhưng vẫn giữ vững nguyên tắc chính xác, minh bạch. Đáng chú ý, phường còn tổ chức cho các hộ dân đi tham quan thực tế khu tái định cư tại phường Phú Diễn, Thượng Cát, giúp người dân “mắt thấy, tai nghe”, từ đó tăng thêm niềm tin vào chính sách bồi thường, hỗ trợ.
Kết quả tại phường Yên Hoà cho thấy, việc “đưa chính quyền đến gần dân” không chỉ giúp rút ngắn quy trình mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận từ cơ sở. Sự kiên trì, cầu thị trong cách làm đã giúp xóa bỏ dần những băn khoăn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của các hộ dân thuộc diện thu hồi đất.
Còn tại xã Ô Diên, hiệu quả công tác dân vận được thể hiện rõ nét qua kết quả GPMB Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn cầu Hồng Hà đi qua. Với tổng diện tích thu hồi 72,4ha và địa phương đã hoàn thành 100% khối lượng GPMB, vượt tiến độ 12 ngày. Điểm nổi bật là toàn bộ 111 hộ dân có đất ở bị thu hồi với 120 thửa đất đã tự nguyện bàn giao mặt bằng và không phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.
Chủ tịch UBND xã Ô Diên Đỗ Chí Hưng cho biết, thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, xã đã triển khai công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Địa phương xác định rõ, mọi chủ trương, chính sách, nghị quyết về GPMB phải được chứng minh cụ thể bằng sự đồng lòng của người dân. Chỉ có sự hài lòng của nhân dân mới là thước đo chính xác nhất cho mọi chủ trương chính sách của Đảng.
Kết quả tại xã Ô Diên cho thấy công tác tuyên truyền, vận động hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ đã tạo nên sự đồng thuận cao, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng lớn và giữ vững ổn định trên địa bàn.
Thực tiễn tại cơ sở cho thấy, khi “Dân vận khéo” được triển khai đúng hướng, sát thực tiễn, hợp lòng dân, phong trào không chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động mà trở thành giải pháp hiệu quả để giải quyết những vấn đề khó, phức tạp nảy sinh từ cơ sở. Việc ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị của Thành ủy Hà Nội trong việc nâng cao chất lượng phong trào, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tạo động lực quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.