Thế giới

Singapore – New Zealand ký thỏa thuận duy trì chuỗi cung ứng trong lúc khủng hoảng

Quỳnh Dương 04/05/2026 - 14:45

Ngày 4-5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon tới Singapore, hai bên đã ký kết một thỏa thuận quan trọng nhằm duy trì chuỗi cung ứng mở trong thời điểm khủng hoảng.

singapore.jpg
Thủ tướng Lawrence Wong (thứ hai từ phải sang) và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon (thứ hai từ trái sang) chứng kiến ​​lễ ký kết hiệp định vào ngày 4- 5. Ảnh: Straits Times

Thỏa thuận, có tên gọi “Hiệp định Thương mại Hàng hóa Thiết yếu”, được ký kết dưới sự chứng kiến của Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.

Đây là bước đi cụ thể nhằm tăng cường khả năng chống chịu của hai nền kinh tế trước các cú sốc bên ngoài, trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang chịu nhiều gián đoạn do xung đột tại Trung Đông và những biến động địa chính trị.

Hai bên đồng thời bày tỏ kỳ vọng sáng kiến này có thể trở thành hình mẫu để các quốc gia khác tham gia, hướng tới xây dựng mạng lưới đối tác tin cậy trong khu vực và toàn cầu.

Theo nội dung thỏa thuận, hai nước cam kết đảm bảo việc duy trì lưu thông một danh mục hàng hóa thiết yếu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng bao gồm nhiên liệu, vật tư y tế và các sản phẩm phục vụ xây dựng.

Đối với New Zealand, Singapore giữ vai trò đặc biệt quan trọng khi khoảng 1/3 lượng nhiên liệu của nước này được tinh chế tại đảo quốc Sư tử.

Trên thực tế, hiệp định đã được hai bên thống nhất từ tháng 10-2025, trong chuyến thăm New Zealand của Thủ tướng Lawrence Wong, trước khi xung đột Trung Đông bùng phát. Tuy nhiên, việc chính thức ký kết trong bối cảnh hiện nay càng làm nổi bật tính cấp thiết của việc bảo vệ các tuyến cung ứng chiến lược trước những rủi ro ngày càng gia tăng.

Phát biểu sau lễ ký, Thủ tướng Lawrence Wong cho biết, Singapore sẵn sàng hoan nghênh các quốc gia trong khu vực tham gia vào khuôn khổ hợp tác này, từ đó từng bước hình thành một tiêu chuẩn chung về đảm bảo chuỗi cung ứng trong khủng hoảng.

Về phía New Zealand, Thủ tướng Christopher Luxon nhấn mạnh, thỏa thuận vừa ký là một sáng kiến mang tính tiên phong, thể hiện nỗ lực củng cố hợp tác đa phương trong bối cảnh trật tự quốc tế đang chuyển dịch. Theo ông, việc chuyển từ một hệ thống dựa trên luật lệ sang môi trường đa cực, nơi sức mạnh quốc gia đóng vai trò lớn hơn, đang đặt ra nhiều thách thức đối với thương mại toàn cầu.

Giới quan sát nhận định, thỏa thuận giữa Singapore và New Zealand không chỉ có ý nghĩa song phương mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của hợp tác và lòng tin trong duy trì ổn định chuỗi cung ứng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế thế giới ngày càng đối mặt với nhiều biến động khó lường.

Theo Straits Times