Phát huy vai trò dân vận trong giải phóng mặt bằng dự án Bảo tàng Lịch sử quốc gia tại phường Xuân Đỉnh
Dự án xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Công viên Hữu Nghị trên địa bàn phường Xuân Đỉnh là công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng của Thủ đô.
Với quy mô khoảng 28,61ha, đây không chỉ là thiết chế phục vụ nghiên cứu, trưng bày, giáo dục truyền thống mà còn góp phần hoàn thiện không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị, tạo điểm nhấn về văn hóa - lịch sử mang tầm quốc gia.
Tính đến tháng 4-2026, vẫn còn khoảng 2,35ha đất chưa hoàn thành thu hồi, liên quan đến 89 hộ gia đình, cá nhân và 2 tổ chức có tài sản trong diện giải tỏa. Trước thực tế đó, Đảng ủy phường Xuân Đỉnh đã xác định công tác dân vận là “chìa khóa” để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Với sự vào cuộc quyết liệt, bài bản, Đảng ủy phường đã thành lập 2 tổ vận động, giao đồng chí Phó Bí thư Thường trực trực tiếp phụ trách, chỉ đạo toàn diện công tác tuyên truyền, vận động; đồng thời giải thích cụ thể quyền lợi, nghĩa vụ của người dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để có hướng xử lý phù hợp.
Nhờ triển khai hiệu quả các giải pháp dân vận, đến nay đã có 87/89 hộ gia đình, cá nhân đồng ý phối hợp điều tra, kiểm đếm, đạt tỷ lệ 97,75%. Kết quả này không chỉ góp phần quan trọng tháo gỡ “nút thắt” trong giải phóng mặt bằng mà còn khẳng định sức mạnh của sự đồng thuận xã hội khi được khơi dậy đúng cách.
Trong những ngày tháng 4 lịch sử, tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Nhiều hộ dân đã tự giác chấp hành, sẵn sàng hy sinh quyền lợi riêng để phục vụ nhiệm vụ chung, góp phần xây dựng công trình văn hóa có ý nghĩa đặc biệt đối với Thủ đô và đất nước.