Xu hướng tìm về những vùng du lịch xanh của Hà Nội
Những kỳ nghỉ lễ gần đây, thay vì chọn những điểm đến xa, ngày càng có nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tìm về những vùng du lịch xanh của Hà Nội. Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy, từ sự quan tâm, đầu tư đúng đắn mà ngành Du lịch Thủ đô đang chuyển mình, phát triển.

Lựa chọn điểm đến gần
Kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày (từ ngày 25-4 đến 27-4), ngay sau đó là kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 4 ngày (từ ngày 30-4 đến 3-5) đã và đang khiến nhiều điểm du lịch của Hà Nội trở nên nhộn nhịp. Các điểm di tích nổi tiếng như: Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò... thu hút hàng nghìn du khách. Theo khảo sát của Traveloka, xu hướng du lịch ngắn ngày đang tăng mạnh (khoảng 40% so với trước) và những điểm đến xanh của Thủ đô là lựa chọn của nhiều người.
Du lịch xanh, còn gọi là du lịch sinh thái, là loại hình du lịch được triển khai dựa vào 2 yếu tố chính là tự nhiên và văn hóa, kết hợp giáo dục môi trường với sự tham gia, đóng góp tích cực của cộng đồng địa phương, với mục đích bảo tồn, phát triển tài nguyên cũng như hệ sinh thái tự nhiên một cách bền vững. Tại Thủ đô Hà Nội, những địa phương như: Yên Bài, Ô Diên, Phúc Thọ… đang dần nổi lên bởi còn giữ được nét hoang sơ, chân thực mà chính người Hà Nội đang háo hức khám phá.
Chị Nguyễn Hương Lan, 34 tuổi, nhân viên văn phòng tại phường Cầu Giấy chia sẻ: “Năm nay, thay vì đi du lịch xa, gia đình tôi chọn một farmstay nhỏ ở xã Yên Bài, chỉ cách nhà chưa đầy hai tiếng lái xe. Chi phí cả chuyến đi chưa bằng 1/3 so với những chuyến đi chơi xa trước đây. Điều tôi bất ngờ chính là sự giản dị của chuyến đi mang lại cảm giác được nghỉ ngơi thực sự. Hai đứa trẻ dậy sớm, chạy ra vườn hái rau cùng chủ nhà, buổi chiều cầm vợt bắt cá dưới ao”.
Theo chị Nguyễn Hương Lan, xã Yên Bài được mọi người ưa thích bởi có đồi núi xanh mướt, rừng tự nhiên, khí hậu trong lành, cùng gần 1.000 cơ sở lưu trú nhỏ và vừa trải rộng khắp các thôn, từ những căn nhà truyền thống của người Mường đến các farmstay, khu nghỉ dưỡng sinh thái ẩn mình giữa vườn hoa bốn mùa. Dịp 30-4 năm nay, xã Yên Bài đang là một trong những điểm đến được các gia đình Hà Nội tìm đến nhiều hơn, đặc biệt với nhóm khách muốn kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm văn hóa Mường, điều mà ít nơi trong bán kính Thủ đô có thể cung cấp được.
Tương tự, xã Phúc Thọ đang trở thành “ngôi sao sáng” của du lịch nông thôn Hà Nội với sản phẩm mới “Sắc hoa Tường Phiêu”, với những cánh đồng hoa cúc cổ, hồng cổ cùng hàng trăm loại cây cảnh trải dài rực rỡ bên dòng sông Tích, tạo nên khung cảnh thanh bình và đậm sắc hương.
Trong khi đó, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km về phía Tây, xã Ô Diên là một vùng đất cổ mang đậm dấu ấn văn hóa xứ Đoài. Nơi đây lưu giữ Hội hát chèo tàu Tổng Gối độc đáo, nghề làm diều truyền thống làng Bá Dương Nội và sản phẩm “Con đường đạo học” tại điểm du lịch Hạ Mỗ.
Phó Chủ tịch UBND xã Ô Diên Bùi Thị Thu Hằng cho biết, định hướng phát triển du lịch của xã Ô Diên thời gian tới là phát triển du lịch văn hóa trải nghiệm, gắn với làng nghề, ẩm thực và sản phẩm OCOP, mô hình phù hợp với xu hướng du khách đang tìm kiếm trải nghiệm thực chất.
Bài toán giữ chân du khách
Tín hiệu thị trường du lịch Hà Nội trong 4 tháng đầu năm 2026 đang tăng trưởng tốt. Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, tổng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt 12,14 triệu lượt, tăng 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu ước đạt 50,86 nghìn tỷ đồng, tăng 22,8%. Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt, thành phố đang đi đúng hướng khi phát triển sản phẩm xanh, chú trọng phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn với phương châm coi người dân là chủ thể sáng tạo sản phẩm. Điều quan trọng tới đây là cần kết nối và đào tạo để lấy con người làm trung tâm, đồng thời tập trung phát triển các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa thực tế.
Chủ tịch UBND xã Yên Bài Nguyễn Văn Tùng thừa nhận, phần lớn khách đến địa phương vẫn chủ yếu vào dịp cuối tuần, lưu trú ngắn, khiến nguồn thu chưa ổn định. Nguyên nhân cốt lõi, theo Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Travelogy Việt Nam Nguyễn Văn Tuyên, là do sản phẩm du lịch chưa thể hiện rõ bản sắc. Địa phương cần xác định rõ bản sắc chủ đạo để xây dựng sản phẩm đặc trưng.
Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Nguyễn Trần Quang cũng nhìn nhận thẳng thắn: “Mỗi địa phương đều có giá trị riêng, nhưng nếu các sản phẩm còn rời rạc, thiếu liên kết, hiệu quả mang lại sẽ chưa cao. Đó là lý do Sở Du lịch đang đẩy mạnh kết nối các doanh nghiệp lữ hành với những điểm đến xanh như: Yên Bài, Ô Diên... Sở Du lịch Hà Nội cũng đang chủ trương xây dựng các khu, tuyến du lịch theo hướng hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, đồng thời tăng cường không gian xanh, mặt nước và các khu vực công cộng phục vụ du khách”.
Thời gian tới, với sự nỗ lực của cơ quan quản lý và chính quyền địa phương, Hà Nội phấn đấu để xu hướng du lịch xanh không phải là trào lưu nhất thời. Bởi, đây đang là tín hiệu của một sự thay đổi thực sự trong cách người đô thị nhìn nhận về kỳ nghỉ và Hà Nội - với kho tài nguyên xanh phong phú đang dần được đánh thức, hoàn toàn có thể trở thành điểm đến dẫn đầu xu hướng đó.