Tỷ giá ngày 3-5: USD giằng co trong biên độ hẹp, thị trường tự do hạ nhiệt
Đồng USD được dự báo tiếp tục biến động trong biên độ hẹp khi thị trường cân nhắc giữa khả năng duy trì lãi suất cao của Mỹ và xu hướng nới lỏng tại các nền kinh tế lớn. Trong nước, tỷ giá USD/VND có dấu hiệu hạ nhiệt trên thị trường tự do, trong khi tỷ giá trung tâm vẫn được giữ ổn định.

Cập nhật lúc 7h20 sáng ngày 3-5, tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 25.113 đồng/USD. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết USD trong khoảng 23.857 - 26.368 đồng/USD. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND giảm mạnh 60 đồng ở cả hai chiều, xuống còn 26.680 -26.730 đồng/USD.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - hiện ở mức 98,16 điểm, tăng 0,1% sau khi từng giảm xuống dưới ngưỡng 98 điểm trong phiên trước. Tuy vậy, so với cuối tuần trước, chỉ số này vẫn giảm nhẹ 0,72%.

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động, nhiều chuyên gia nhận định đồng USD khó giảm sâu mà sẽ dao động trong biên độ nhất định. Ông Nathan Thooft, Quản lý danh mục cấp cao tại Manulife Investment Management cho rằng, đà giảm của USD sẽ bị hạn chế bởi nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì tăng trưởng tương đối mạnh, cùng với các yếu tố bất ổn trên thế giới.
Cùng quan điểm, ông Viraj Patel, chiến lược gia tại Vanda Research nhận định, USD có thể phục hồi nếu thị trường tiếp tục kỳ vọng lãi suất tại Mỹ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn. Ngược lại, nếu lập trường “diều hâu” tại các nền kinh tế G10 suy yếu, đồng bạc xanh sẽ thiếu động lực tăng mạnh và nhiều khả năng tiếp tục đi ngang do thiếu các yếu tố xúc tác rõ ràng.
Ở một diễn biến liên quan, những tín hiệu tích cực từ khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Iran đang góp phần làm dịu bớt căng thẳng địa chính trị, qua đó tác động đến triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Ông Chris Gaffney, Chủ tịch bộ phận thị trường toàn cầu tại EverBank cho rằng, nếu rủi ro địa chính trị hạ nhiệt, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể cân nhắc quay lại lộ trình cắt giảm lãi suất, qua đó làm suy giảm sức hấp dẫn của đồng USD so với các đồng tiền khác.