Giá xăng, dầu tăng nhẹ từ 15h ngày 29-4
Bộ Công Thương vừa ban hành Công văn số 2997/BCT-TTTN về điều hành giá bán xăng dầu, áp dụng từ 15 giờ ngày 29-4. Theo đó, cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, đồng thời công bố mức giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường.

Cụ thể, Liên bộ quyết định xăng E5RON92 không cao hơn 22.626 đồng/lít (tăng 792 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành); xăng RON95-III không cao hơn 23.751 đồng/lít (tăng 871 đồng/lít). Dầu diesel 0.05S không cao hơn 28.172 đồng/lít (tăng 1.475 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S, không cao hơn 20.027 đồng/kg (tăng 1.216 đồng/kg).
Đáng chú ý, liên Bộ Công Thương – Tài chính tiếp tục duy trì chính sách “không trích lập, không chi sử dụng” Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Đây là kỳ điều hành tiếp theo quỹ không được sử dụng, cho thấy cơ quan quản lý đang ưu tiên để giá vận động theo tín hiệu thị trường trong bối cảnh các công cụ thuế đang phát huy hiệu quả hỗ trợ.
Theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội, từ ngày 16-4 đến hết 30-6 tới, nhiều sắc thuế đối với xăng dầu được giảm mạnh, trong đó thuế bảo vệ môi trường giảm về 0 đồng/lít, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng giảm về 0%, đồng thời xăng dầu không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào). Những chính sách này đã góp phần “hạ nhiệt” mặt bằng giá xăng dầu trong nước, tạo dư địa cho cơ quan điều hành giảm giá xăng ở kỳ này.
Bộ Công Thương cho biết, việc điều hành giá tiếp tục bám sát diễn biến thị trường thế giới, tuân thủ các quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP, Nghị định 95/2021/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung. Cơ chế điều hành được thực hiện theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Về tổ chức thực hiện, các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu được yêu cầu nghiêm túc chấp hành mức giá điều hành, chủ động nguồn cung, không để xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc thiếu hụt cục bộ. Đồng thời, các doanh nghiệp phải tuân thủ quy định về dự trữ lưu thông và hệ thống phân phối theo quy định hiện hành.
Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như đầu cơ, găm hàng hoặc bán sai giá quy định.
Trong thời gian tới, cơ quan điều hành cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá dầu thô và sản phẩm xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế để có phương án điều hành phù hợp. Việc giữ ổn định mặt bằng giá xăng dầu, trong bối cảnh biến động khó lường của thị trường năng lượng toàn cầu, được xem là yếu tố quan trọng góp phần kiểm soát lạm phát và hỗ trợ phục hồi kinh tế.