Thế giới

Khảo sát Gallup: 55% người Mỹ tham gia khảo sát cho biết tài chính xấu đi

Đỗ Hương 29/04/2026 - 10:36

Khảo sát hơn 1.000 người trưởng thành của Gallup ghi nhận 55% người tham gia cho rằng tình hình tài chính cá nhân tệ hơn trước - mức cao nhất hơn hai thập kỷ, phản ánh áp lực chi phí kéo dài.

Kỷ lục 55% số người Mỹ được khảo sát cho biết tình hình tài chính của họ đang xấu đi. Ảnh: The Hill
Kỷ lục 55% số người Mỹ được khảo sát cho biết tình hình tài chính của họ đang xấu đi. Ảnh: The Hill

Theo khảo sát mới của Gallup, 55% số người Mỹ nhận định tài chính của họ đang tệ hơn trước - mức cao nhất kể từ năm 2001. Kết quả cho thấy người tiêu dùng hiện còn kém lạc quan hơn cả thời kỳ đại dịch năm 2020 cũng như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Khảo sát được thực hiện với hơn 1.000 người trưởng thành trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 15-4. Dù giá xăng tăng mạnh gần đây góp phần làm gia tăng sự bất mãn, Gallup cho biết áp lực chi phí thực tế đã tích tụ trong nhiều năm, từ y tế, giáo dục đến nhà ở.

“Nhìn chung, các mối lo lắng về khả năng chi trả chiếm phần lớn trong năm nay, với lạm phát, năng lượng, nhà ở và y tế - cùng chi phí đại học, đi lại và chăm sóc trẻ - vượt xa các mối lo tài chính khác”, Gallup nhận định.

Khoảng 55% số người được hỏi cho biết giá tiêu dùng tăng đã gây khó khăn tài chính cho họ. Trong khi đó, 13% bày tỏ lo ngại về giá xăng dầu - tăng mạnh so với năm trước, cho thấy áp lực từ các chi phí thiết yếu ngày càng rõ rệt.

Elizabeth Renter, chuyên gia kinh tế cấp cao tại NerdWallet, cho rằng người dân khó tránh khỏi tác động của làn sóng tăng giá hiện nay.

“Người Mỹ cảm nhận rất rõ những mức giá này - chúng xuất hiện thường xuyên và phần lớn là chi phí thiết yếu,” bà nói. “Nói cách khác, rất khó để tránh việc giá cả tăng, và khi chưa rõ lạm phát sẽ kéo dài bao lâu, không có gì ngạc nhiên khi triển vọng của người tiêu dùng trở nên ảm đạm”.

Giá xăng hôm thứ Ba đã chạm mức cao nhất kể từ khi xung đột Iran bắt đầu, với giá trung bình tăng lên 4,18 USD/gallon, theo AAA.

Không chỉ các vấn đề trước mắt, người Mỹ cũng bày tỏ nỗi lo lắng lớn hơn về các vấn đề dài hạn như tiết kiệm hưu trí và chi trả học phí đại học cho con cái. Khoảng 62% số người Mỹ cho biết họ lo không có đủ tiền khi nghỉ hưu.

Trong ngắn hạn, áp lực chi tiêu cũng khiến nhiều người gặp khó khăn trong việc duy trì các khoản thanh toán cơ bản. Có tới 28% số người được hỏi lo lắng về việc trả mức tối thiểu thẻ tín dụng - tăng đáng kể so với các năm trước.

“Một ngân sách eo hẹp có thể nhanh chóng trở nên mất kiểm soát khi các chi phí như xăng và thực phẩm tăng lên”, Renter cảnh báo.

Các chuyên gia nhận định nếu giá cả tiếp tục neo cao, tâm lý bi quan của người tiêu dùng Mỹ có thể còn kéo dài, tạo thêm áp lực lên triển vọng kinh tế trong thời gian tới.