Ông Lê Văn Cường là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Chương Mỹ
Sáng 24-4, diễn ra Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Chương Mỹ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc hợp nhất nhiều đơn vị đặt ra yêu cầu mới đối với tổ chức Hội. Thực tiễn cho thấy, Hội Chữ thập đỏ phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động hiệu quả, từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác an sinh xã hội.
Trong nhiệm kỳ 2021-2026, tổng giá trị hoạt động nhân đạo của Hội đạt gần 700 triệu đồng, với nhiều hình thức thiết thực như: Hỗ trợ đột xuất, tặng quà dịp lễ, Tết, trao sổ tiết kiệm, hỗ trợ xây dựng nhà ở, chăm lo học sinh nghèo… Các mô hình nhân đạo bền vững như “Ngân hàng bò”, chương trình đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được duy trì, góp phần tạo sinh kế và động lực vươn lên cho người dân.
Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục là điểm sáng, với hơn 1.000 đơn vị máu được tiếp nhận trong 5 năm, nhiều năm vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng được chú trọng, thông qua việc duy trì các chốt sơ cấp cứu, tổ chức tập huấn kỹ năng và khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Chương Mỹ
Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Hội vẫn đối mặt với một số thách thức như địa bàn rộng, nguồn lực chưa ổn định, nhu cầu trợ giúp ngày càng gia tăng. Điều này đòi hỏi tổ chức Hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung và phương thức hoạt động.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ phường Chương Mỹ khóa I gồm 25 thành viên.
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 thành viên và Ủy ban Kiểm tra gồm 3 thành viên. Ông Lê Văn Cường được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội; bà Đỗ Thị Lương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội, kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Chữ thập đỏ phường Chương Mỹ xác định tiếp tục củng cố tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng; đổi mới các phong trào, cuộc vận động theo hướng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở. Đồng thời, tăng cường vận động nguồn lực xã hội hóa, xây dựng quỹ nhân đạo bền vững, đáp ứng yêu cầu trợ giúp ngày càng đa dạng.