Khoa học - Công nghệ

CMC đề xuất mở rộng hợp tác công nghệ Việt - HànHướng tới cùng phát triển AI, bán dẫn và an ninh mạng

Thu Hằng 23/04/2026 - 20:59

Tại Tọa đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc ngày 23-4 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghệ CMC đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp hai nước theo hướng thực chất hơn, chuyển từ thương mại - đầu tư sang cùng phát triển công nghệ chiến lược và kiến tạo chuỗi giá trị mới trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

photo-2.jpg
Toàn cảnh Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc tại Hà Nội ngày 23-4. Ảnh PV

Từ đối tác thương mại tới đối tác công nghệ chiến lược

Diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc, Tọa đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc năm nay tiếp nối đà phát triển của quan hệ song phương sau gần 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đặc biệt, kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12-2022, hợp tác đã mở rộng từ thương mại, đầu tư sang khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuỗi cung ứng.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Công nghệ CMC là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam tham gia đồng thời cả phiên phát biểu tại Tọa đàm bàn tròn và trình bày tham luận tại Diễn đàn. Những đề xuất của doanh nghiệp tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác theo chiều sâu, lấy công nghệ và đổi mới sáng tạo làm trọng tâm.

Tại Tọa đàm bàn tròn, Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính cho biết Hàn Quốc là thị trường trọng điểm của tập đoàn trong hơn 20 năm qua. Trên nền tảng hợp tác lâu dài với nhiều đối tác và khách hàng lớn, ông nhận định quan hệ doanh nghiệp hai nước đã hội đủ điều kiện để bước sang giai đoạn phát triển mới.

photo-3.jpg
Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính trình bày tham luận tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh PV

Theo đó, thay vì chỉ dừng ở thương mại, đầu tư hay cung ứng dịch vụ, doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc cần trở thành đối tác công nghệ chiến lược của nhau, cùng tham gia chuyển giao, phát triển và làm chủ các công nghệ then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và an ninh mạng. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gia tăng và chuỗi cung ứng đang tái cấu trúc.

Đại diện CMC cũng nhấn mạnh vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong hệ sinh thái hợp tác. Theo đó, doanh nghiệp cần dẫn dắt đổi mới sáng tạo, kết nối các khâu từ nghiên cứu, phát triển công nghệ đến thương mại hóa sản phẩm, qua đó hình thành các chuỗi giá trị mới có giá trị gia tăng cao hơn. Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng chuyển dịch từ hợp tác theo chiều rộng sang chiều sâu trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Đề xuất không gian hợp tác mới, gắn với chiến lược AI và mở rộng toàn cầu

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc, các sáng kiến của CMC tiếp tục được cụ thể hóa với cách tiếp cận mang tính hệ thống hơn. Trong tham luận, ông Nguyễn Trung Chính đề xuất phát triển một không gian hợp tác mới xoay quanh các trụ cột chính gồm: Hạ tầng AI và năng lực tính toán; kinh tế dữ liệu; nền tảng và mô hình AI; ứng dụng AI trong quản trị và trong các ngành kinh tế.

Song hành với đó là ba điều kiện nền tảng để hợp tác đạt hiệu quả thực chất, gồm: Nguồn nhân lực chất lượng cao; quản trị AI dựa trên niềm tin và đạo đức; cùng cơ chế tài chính - thể chế phù hợp. Theo CMC, đây là những yếu tố cần thiết để các sáng kiến hợp tác không chỉ dừng ở trao đổi cơ hội mà có thể phát triển thành các chương trình quy mô lớn, có chiều sâu.

Các đề xuất này đồng thời gắn với chiến lược phát triển dài hạn của tập đoàn. CMC hiện đang thúc đẩy chiến lược “Accelerate your AI-X”, với mục tiêu trở thành doanh nghiệp chuyển đổi AI toàn cầu, dựa trên ba trụ cột công nghệ gồm: Hạ tầng AI, an ninh bảo mật và giải pháp AI. Cùng với đó là định hướng “Go Global”, mở rộng hiện diện quốc tế và đưa các sản phẩm, dịch vụ “Made by CMC” ra thị trường toàn cầu.

Trong định hướng này, Hàn Quốc được xác định không chỉ là thị trường quan trọng mà còn là điểm tựa chiến lược để mở rộng hợp tác công nghệ và kinh doanh quốc tế. Một trong những kế hoạch đáng chú ý được CMC giới thiệu tại diễn đàn là phát triển trung tâm dữ liệu hyperscale tại Thành phố Hồ Chí Minh với công suất dự kiến 150 MW, tổng mức đầu tư khoảng 1 - 2 tỷ USD, đồng thời tiếp tục đầu tư vào các năng lực cốt lõi về AI, bán dẫn và an ninh mạng.

photo-4.jpg
Đại diện CMC và đối tác FuriosaAI cùng các doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc tại lễ trao MOU hợp tác trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh PV

Không dừng ở các đề xuất, trong khuôn khổ diễn đàn, CMC Global đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với FuriosaAI Company Limited nhằm phối hợp phát triển phần mềm ứng dụng AI, mở rộng cơ hội kinh doanh và thị trường tại Việt Nam và Hàn Quốc. Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa các định hướng hợp tác công nghệ mà doanh nghiệp đã đưa ra.

Thỏa thuận này cũng tiếp nối quá trình hợp tác nhiều năm giữa CMC với các đối tác Hàn Quốc như Samsung SDS, LG U+, SK Telink, Korea Telecom, LG, CJ, Naver, SK Broadband và Amkor Technology. Việc ký kết với FuriosaAI cho thấy các trao đổi tại diễn đàn đã bắt đầu được cụ thể hóa bằng những bước hợp tác thực tế giữa doanh nghiệp hai nước.

Có thể thấy, các sáng kiến mà CMC đưa ra tại Tọa đàm bàn tròn và Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc không chỉ dừng ở định hướng, mà hướng tới việc hình thành các mô hình hợp tác mới, trong đó doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, cùng tham gia phát triển công nghệ, mở rộng thị trường và tạo ra giá trị dài hạn. Điều này phản ánh xu thế hợp tác mới giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong giai đoạn hiện nay, khi công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành trụ cột của tăng trưởng.