Phường Phúc Lợi lan tỏa tình yêu sách và văn hóa đọc
Sáng 20-4, phường Phúc Lợi khai mạc chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 tại các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn.
Không khí hưởng ứng Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm nay đã lan tỏa mạnh mẽ tại những ngôi trường giàu truyền thống của phường Phúc Lợi.
Tại trường THCS Nguyễn Gia Thiều đã diễn ra talkshow đầy ý nghĩa với Thượng tá, nhà văn, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu - một người lính Cảnh sát hình sự Thủ đô trực tiếp điều tra khám phá những vụ trọng án rất phức tạp đã xảy ra, nhưng cũng rất thành công trên con đường sáng tác văn học.

Điểm nhấn đặc biệt của chuỗi hoạt động năm nay là sự kết hợp khéo léo giữa tư duy hiện đại và các giá trị truyền thống tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Nơi các em học sinh đã thể hiện suy ngẫm hồn nhiên nhưng đầy chiều sâu, qua những màn kể chuyện bằng hình ảnh về nữ anh hùng miền đất đỏ Võ Thị Sáu, về sự bất tử và thiêng liêng 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc hay mốc son chói lọi của ngày 30/4/1975... Những câu chuyện được tái hiện đầy màu sắc luôn minh chứng cho việc đọc sách, xem sách, kể chuyện vẫn luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời của tuổi thơ.

.jpg)

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi chia sẻ, sự bùng nổ thông tin khiến nhiều người rơi vào thói quen đọc nhanh, đọc lướt hay tiếp nhận thông tin rời rạc, thiếu kiểm chứng dẫn đến hệ lụy biết mà không hiểu, làm mai một khả năng tư duy phản biện. Chính vì vậy, Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 5 tại phường Phúc Lợi đã mang đến những thông điệp cụ thể, khẳng định lại giá trị bền vững của sách vật lý, đồng thời khuyến khích người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, biết chọn lọc và sáng tạo nội dung số từ sách một cách thông minh.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động truyền thống, ngày hội sách còn mở ra cái nhìn về tương lai của văn hóa đọc trong kỷ nguyên số. Học sinh phường Phúc Lợi đã có cơ hội trải nghiệm các ứng dụng công nghệ hiện đại được giới thiệu bên lề sự kiện. Việc xây dựng và phát triển văn hoá đọc không chỉ góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước.