Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 20-4-2026

Thư Ký 20/04/2026 05:30

“Cú hích” về kỷ cương và quản trị; Tạo sinh kế bền vững cho người dân bản địa; Sức hút của Thủ đô nghìn năm văn hiến; Cần chấm dứt tình trạng xâm hại cây xanh; Ngày hội giáo dục nghề nghiệp Thủ đô 2026: Cầu nối học sinh với cơ sở đào tạo và thị trường lao động… là những tin tức chính trên ấn phẩm Hànộimới ngày 20-4.

“Cú hích” về kỷ cương và quản trị

Để hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển, bộ máy thực thi công vụ của Thủ đô đòi hỏi phải không ngừng đổi mới, mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ra đời có ý nghĩa như một “cú hích” hướng đến mục tiêu đó. Yêu cầu đặt ra là phải thực hiện văn bản quan trọng này một cách thực chất.

Tạo sinh kế bền vững cho người dân bản địa

du-khach-tham-quan-lang-co-duong-lam.-anh-hai-anh.jpg
Du khách tham quan Làng cổ Đường Lâm. Ảnh: Hải Anh

Du lịch cộng đồng Bản Miền (xã Ba Vì) hay Làng cổ Đường Lâm (phường Sơn Tây) là những mô hình du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa bản địa đang mở ra hướng thoát nghèo bền vững cho người dân ngoại thành Hà Nội. Không cần rời quê, không cần bỏ nghề truyền thống, chính “kho báu” ngay ở địa phương là nguồn sinh kế vững chắc, nếu được khai thác đúng cách.

Sức hút của Thủ đô nghìn năm văn hiến

duong-thanh-nien-mot-trong-nhung-tuyen-duong-tho-mong-va-dep-nhat-thu-do-ha-noi.-anh-minh-ngoc.png
Đường Thanh Niên là một trong những tuyến đường thơ mộng và đẹp nhất Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Minh Ngọc

Hà Nội vừa lọt tốp 25 thành phố thú vị nhất thế giới năm 2026 do Tạp chí Time Out (Anh) xếp hạng. Trong quý I-2026, thành phố cũng ghi nhận doanh thu từ du lịch đạt gần 37.000 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ với gần 9 triệu lượt khách (tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2025). Những kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm du lịch hàng đầu, cũng như sức hút của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Cần chấm dứt tình trạng xâm hại cây xanh

cay-xanh-truoc-cua-quan-an-o-so-199-pho-nguyen-van-cu-phuong-bo-de-bi-quan-kin-day-den-tu-goc-len-than.-anh-thu-trang.jpg
Cây xanh trước cửa quán ăn ở số 199 phố Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề) bị quấn kín dây đèn từ gốc lên thân. Ảnh: Thu Trang

Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm đang mở ra định hướng phát triển mới, trong đó yếu tố xanh trở thành trục xuyên suốt của mô hình tăng trưởng, hướng tới mục tiêu “Rừng trong thành phố - Thành phố trong rừng”. Tuy nhiên, thực tế trên nhiều tuyến phố lại cho thấy, cây xanh vẫn đang bị “bức tử” bởi việc quấn đèn trang trí, treo biển quảng cáo… Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải siết chặt quản lý và thay đổi nhận thức để bảo vệ hệ thống cây xanh đô thị của thành phố.

Ngày hội giáo dục nghề nghiệp Thủ đô 2026:

Cầu nối học sinh với cơ sở đào tạo và thị trường lao động

hoc-sinh-hao-huc-trai-nghiem-o-cac-gian-hang-tai-ngay-hoi-gan-ket-giao-duc-nghe-nghiep-thu-do-voi-thi-truong-lao-dong-nam-2026.-anh-phan-phuong..jpg
Học sinh háo hức trải nghiệm ở các gian hàng tại Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2026. Ảnh: Phan Phương.

Ngày 19-4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2026, thu hút đông đảo học sinh, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp tham gia. Được tổ chức thường niên từ năm 2019, Ngày hội giáo dục nghề nghiệp Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối quan trọng giữa người học với nhà trường và thị trường lao động.