Công nghiệp văn hóa

Ba Đình tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ

Huy Anh- Ngọc Đức

Ngày 18-4, tại đền Quán Thánh, phường Ba Đình tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ, qua đó góp phần phát huy giá trị di tích và quảng bá hình ảnh tới đông đảo người dân và du khách.

Đền Quán Thánh là di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu gắn liền với sự hình thành kinh thành Thăng Long từ những năm đầu khi vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư.

dsc_5036.jpg
Nghi thức rước và tuyên đọc thần tích tại lễ kỷ niệm ngày sinh Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ. Ảnh: Vương Lộc

Năm 1962, đền được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đến ngày 18-1-2022, di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt.

Theo truyền thuyết, Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ là vị thần cai quản phương Bắc, nhiều lần hiển linh giúp dân trừ tà ma, diệt yêu quái, giúp triều đình và người dân trị thủy, cầu mưa, mang lại bình yên cho đất nước.

dsc_4983.jpg
Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vương Lộc

Trải qua các triều đại, Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ được sắc phong là Thần. Hằng năm, vào ngày 3-3 và 9-9 âm lịch, địa phương tổ chức lễ hội nhằm tưởng nhớ công lao của Ngài.

Lễ hội năm nay được tổ chức trang nghiêm với nhiều nghi thức truyền thống như lễ cúng Thánh, rước vật phẩm dâng lễ của các địa bàn dân cư, nghi thức rước và tuyên đọc thần tích, đại tế của đội tế nam quan, dâng hương của đội nghi lễ nữ.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức trưng bày tranh của học sinh với chủ đề về vẻ đẹp di tích đền Quán Thánh cùng một số đồ án mỹ thuật liên quan đến di tích.

dsc_5041.jpg
Lãnh đạo phường Ba Đình và Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội làm lễ dâng hương. Ảnh: Vương Lộc

Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy cho biết, lễ hội góp phần tạo không khí vui tươi, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân, đồng thời giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhất là với thế hệ trẻ.

Để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di tích, đầu năm 2026, Ban Quản lý đã ra mắt không gian văn hóa Trấn Vũ Quán. Đây là nơi trưng bày hiện vật, kết hợp giới thiệu lịch sử di tích thông qua hệ thống đại tự, câu đối cổ, tư liệu hình ảnh và các sản phẩm nghiên cứu.

dsc_4953.jpg
Người dân mang lễ vật dâng tiến tại đền Quán Thánh. Ảnh: Vương Lộc

Cùng với đó, một số sản phẩm văn hóa mang tính biểu trưng cũng được giới thiệu như khăn quàng cổ Huyền Quang, pin cài áo Hoa Bảo Tướng, lấy cảm hứng từ họa tiết trên trang phục tượng Đức Thánh.

Phường Ba Đình đang phối hợp với các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và đơn vị lữ hành để xây dựng các tuyến tham quan kết nối các điểm di tích như đền Núi Sưa, đền Quán Thánh, đền Thủy Trung Tiên và khu vực Đảo Ngọc, Ngũ Xã. Những cách làm mới bước đầu nhận được sự đồng tình của người dân và du khách.

z7737974654654_c1c6dbe6cff9737306e930154be672af.jpg
Người dân dâng hương tỏ lòng thành kính trước Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ. Ảnh: Ngọc Đức

Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Dân Huy khẳng định các hoạt động này góp phần tạo thêm điểm đến hấp dẫn, giúp du khách khám phá chiều sâu lịch sử và văn hóa Thăng Long, Hà Nội.

Đây cũng là cơ sở để từng bước phát triển khu vực hồ Trúc Bạch thành không gian văn hóa trọng điểm, hướng tới mục tiêu hình thành trung tâm công nghiệp văn hóa theo định hướng của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị.