Thanh Xuân nỗ lực tháo gỡ "điểm nghẽn" trật tự đô thị
Trong thời gian qua, phường Thanh Xuân duy trì nhiều đợt ra quân, kết hợp tuyên truyền, kiểm tra trực tiếp và giám sát bằng công nghệ để chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, từng bước giữ địa bàn thông thoáng, nền nếp hơn.
Là địa bàn phát triển năng động với nhiều chung cư cao tầng, văn phòng, cơ sở kinh doanh và dịch vụ, phường Thanh Xuân có lượng người và phương tiện lưu thông lớn. Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, áp lực đối với công tác bảo đảm trật tự đô thị ngày càng rõ hơn, nhất là tại các tuyến phố có nhu cầu dừng, đỗ phương tiện và sử dụng dịch vụ tăng cao.
Trước yêu cầu đó, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 197 phường, từ tháng 12-2025, các lực lượng chức năng đã bắt đầu tăng cường ra quân, tập trung xử lý các điểm nghẽn do tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây ra.

Trong các đợt triển khai, các tổ công tác tập trung tháo dỡ xe đẩy, mái che, biển hiệu và nhiều vật dụng kinh doanh vi phạm; nhắc nhở, yêu cầu tự giác khắc phục các trường hợp mới phát sinh, đồng thời giải tỏa, thu gom kịp thời những vi phạm kéo dài để giữ hành lang đi bộ thông thoáng.

Từ tháng 3-2026, việc ra quân được đẩy mạnh hơn tại các khu vực trọng điểm và bước đầu cho thấy kết quả rõ nét. Trong khoảng thời gian từ ngày 14-3 đến 14-4, lực lượng chức năng đã xử lý 234 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt 139,65 triệu đồng.
Riêng từ ngày 1-4 đến 14-4, phường đã xử lý 14 trường hợp ô tô dừng, đỗ trái phép; 7 trường hợp xe máy dừng, đỗ trái phép; 31 trường hợp sử dụng xe đẩy để kinh doanh; 50 trường hợp vi phạm liên quan đến hàng rào, vật cản và các hạng mục lấn chiếm; 17 trường hợp lấn chiếm vỉa hè.
Tuy nhiên, từ thực tiễn địa bàn, công tác này vẫn còn một số khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. Theo Trung tá Lê Khắc Hà, Phó trưởng Ban chỉ đạo 197 phường, địa bàn có mật độ dân cư cao, nhu cầu đi lại và dừng, đỗ phương tiện lớn, trong khi hạ tầng giao thông ở một số khu vực còn chưa thật sự đồng bộ. Bên cạnh đó, tại một số tuyến phố và khu vực trong ngõ, việc sắp xếp phương tiện đôi lúc còn chưa gọn gàng. Vào giờ cao điểm, lực lượng chức năng phải ưu tiên phân luồng giao thông, nên công tác kiểm tra, nhắc nhở cũng gặp thêm áp lực. Cùng với đó, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân vẫn cần tiếp tục được nâng lên.
Từ thực tế đó, phường Thanh Xuân đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp để tăng hiệu quả quản lý. Bên cạnh việc xử lý trực tiếp tại hiện trường, các tổ công tác còn làm việc với các cơ sở kinh doanh và ban quản lý tòa nhà, yêu cầu chấn chỉnh tình trạng để xe tràn xuống lòng đường, đồng thời tăng cường phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự đô thị.
Phường cũng thiết lập trung tâm chỉ huy theo dõi địa bàn bằng camera. Đến nay, 33 mắt camera đã được lắp đặt tại 33 nút giao thông và điểm nóng về trật tự đô thị, kịp thời truyền thông tin cho các tổ tuần tra xử lý. Cùng với đó, các nhóm Zalo được duy trì để thường xuyên cập nhật tình hình, giúp lực lượng chức năng nắm bắt nhanh và xử lý kịp thời. Việc theo dõi qua hình ảnh bước đầu mang lại kết quả tích cực.

Nhờ duy trì kiểm tra thường xuyên và kết hợp nhiều giải pháp, hiệu quả bước đầu đã thể hiện khá rõ trên thực tế. Gần đây, diện mạo nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Thanh Xuân đã có chuyển biến tích cực. Tại một số khu vực từng xuất hiện tình trạng xe đỗ tràn xuống lòng đường, hàng quán bày ra vỉa hè, không gian đô thị nay đã gọn gàng, thông thoáng hơn. Nhiều đoạn vỉa hè được trả lại mặt bằng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại.
Từ ngày 1-4 đến nay, lực lượng chức năng đã xóa bỏ hoàn toàn 5 điểm vi phạm phức tạp, 3 điểm kinh doanh tự phát có nguy cơ hình thành chợ cóc, chợ tạm.
“Đường phố thời gian gần đây thông thoáng hơn trước. Nhiều chỗ từng bày bán, để xe lộn xộn nay đã gọn gàng hơn, người dân đi lại cũng thuận tiện hơn, nhất là vào giờ cao điểm,” bà Trần Thị Liễu, cư dân ngõ 332 Nguyễn Trãi, tổ dân phố số 3 phường Thanh Xuân, chia sẻ.
Với việc duy trì ra quân thường xuyên, kết hợp tuyên truyền, xử lý trực tiếp và giám sát bằng công nghệ, phường Thanh Xuân đang từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn về trật tự đô thị, giữ địa bàn ngày càng thông thoáng, nền nếp hơn.