Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 18-4-2026
Hà Nội quyết liệt bảo vệ “bữa ăn sạch” cho người dân; Bảo đảm an toàn thực phẩm: Hà Nội chuyển từ quản lý từng khâu sang quản lý theo chuỗi liên kết; Hà Nội xây dựng cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài; Siết quản trị hội nhóm, làm sạch môi trường mạng; Vốn ngoại “đổ bộ” vào lĩnh vực bất động sản: Áp lực và cơ hội song hành với doanh nghiệp trong nước… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 18-4-2026.
Hà Nội quyết liệt bảo vệ “bữa ăn sạch” cho người dân

Tối 17-4, Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình thời sự trực tiếp với chủ đề “Hà Nội siết chặt quản lý thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng”, phản ánh rõ những thách thức cũng như quyết tâm của thành phố trong bảo đảm an toàn thực phẩm.
Chủ tịch Hội Thú y Hà Nội Cấn Xuân Bình cho rằng, những nguy cơ lớn nhất hiện nay lại nằm ở ngay “điểm đầu” của chuỗi cung ứng bao gồm chăn nuôi, vận chuyển và kiểm soát dịch bệnh. Việc quản lý nguồn gốc và tình trạng sức khỏe vật nuôi trong quá trình lưu thông vẫn còn nhiều bất cập.
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết: “Hiện nay, thành phố có khoảng 10 triệu dân, nhu cầu thực phẩm hằng ngày rất lớn, trong khi chỉ tự sản xuất được khoảng 60%, còn lại phải nhập từ các địa phương khác hoặc nước ngoài, nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn”.
Tiến sĩ, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, vụ án phát hiện đường dây tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm bệnh vừa qua đã bộc lộ nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi cung ứng thực phẩm.
Bảo đảm an toàn thực phẩm:
Hà Nội chuyển từ quản lý từng khâu sang quản lý theo chuỗi liên kết

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, toàn thành phố hiện có 14.781 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản, gồm: 3.271 cơ sở vật tư nông nghiệp, 11.510 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam Nguyễn Ngọc Sơn lưu ý, giết mổ nhỏ lẻ không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, xử lý chất thải và kiểm soát dịch bệnh, từ đó làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm thực phẩm ngay từ khâu đầu vào của chuỗi cung ứng. Nếu không kiểm soát tốt khâu này, các công đoạn tiếp theo như vận chuyển, sơ chế và chế biến khó có thể bảo đảm an toàn.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, Sở tăng cường kiểm tra chuyên ngành, kiểm tra đột xuất và lấy mẫu giám sát, đặc biệt tập trung vào các sản phẩm tiêu dùng nhiều dịp lễ, Tết và các công đoạn có nguy cơ cao như sử dụng phụ gia, hóa chất trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm...
Hà Nội xây dựng cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài

Bước ngoặt quan trọng trong chính sách nhân lực của Hà Nội được đánh dấu bằng việc HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 27-01-2026 về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng. Đây là văn bản cụ thể hóa Điều 16 Luật Thủ đô 2024, tạo hành lang pháp lý mới phù hợp với bối cảnh cạnh tranh nhân lực chất lượng cao ngày càng gay gắt.
Thực tế cho thấy, việc thu hút nhân tài không thể chỉ dựa vào thu nhập. Tiến sĩ Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cho rằng, đối với người tài, ngoài thu nhập, điều quan trọng phải tạo ra môi trường làm việc để họ có “đất dụng võ".
PGS.TS Võ Đại Lược, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế thế giới khuyến cáo, chính sách thu hút nhân tài của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng cần “ngang bằng hoặc vượt trội so với các nước trong khu vực” nếu muốn cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Siết quản trị hội nhóm, làm sạch môi trường mạng

Ngày 7-4, Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ hai đối tượng Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, hai đối tượng này lợi dụng việc quản trị các trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi như: “Beat Hải Phòng”, “Beat Thủy Nguyên”… để đăng tải những bài viết mang tính “bóc phốt” các cơ sở kinh doanh, sau đó gây sức ép, yêu cầu chi tiền quảng cáo để gỡ bài.
Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) nhấn mạnh: “Đối với các tài khoản quản lý, vận hành các hội, nhóm lớn trên không gian mạng, người quản trị phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ hoạt động của mình”.
Ở góc độ pháp lý, luật sư Đỗ Phương Thảo, Công ty Luật TNHH Công lý Toàn dân phân tích, nhiều hội nhóm có sức ảnh hưởng lớn nhưng lại thiếu ràng buộc tương xứng khiến thông tin sai lệch lan truyền dễ dàng. Việc xác lập rõ trách nhiệm của admin là cần thiết để bảo đảm nguyên tắc tự do đi đôi với trách nhiệm.
Vốn ngoại “đổ bộ” vào lĩnh vực bất động sản:
Áp lực và cơ hội song hành với doanh nghiệp trong nước

Số liệu mới nhất từ Cục thống kê cho thấy, trong quý I-2026, tổng vốn FDI thực hiện tại Việt Nam đạt khoảng 5,41 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.
TS Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam phân tích: “Dòng vốn FDI giúp giải quyết bài toán thiếu hụt vốn, một trong những “điểm nghẽn” của thị trường bất động sản trong thời gian qua. Doanh nghiệp trong nước có thể học hỏi kinh nghiệm quản lý, nâng cao năng lực phát triển dự án và tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế”.
Cố vấn cao cấp Arcadia Consulting Vietnam Marc Townsend cho rằng, sự tham gia của các nhà đầu tư lớn vào Việt Nam sẽ kéo theo tiêu chuẩn thị trường ngày càng cao, áp lực không chỉ đến từ vốn, mà còn từ chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn vận hành và tính bền vững.