Thế giới

Công suất điện hạt nhân của Trung Quốc đứng đầu thế giới

Nguyễn Thúc Hoàng Linh

Ngày 17-4, CCTV News dẫn “Sách xanh” do Hiệp hội Năng lượng hạt nhân Trung Quốc (CNEA) công bố cho biết, tổng công suất điện hạt nhân của Trung Quốc đã đạt 125 triệu kW, đứng đầu thế giới.

nuclear_1.jpeg
Tổ máy số 2 của Nhà máy điện hạt nhân Zhangzhou ở tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc. Ảnh: Global Times

Theo số liệu công bố, Trung Quốc hiện vận hành 60 lò phản ứng hạt nhân thương mại và đang xây dựng thêm 36 lò khác – chiếm hơn một nửa số dự án điện hạt nhân đang xây dựng trên toàn cầu.

Ngoài ra, 16 tổ máy khác đã được phê duyệt và đang chờ triển khai xây dựng.

Trong năm nay, Trung Quốc đã khởi công 2 tổ máy mới và dự kiến đưa vào vận hành 7 tổ máy, tiếp tục duy trì vị thế là quốc gia xây dựng điện hạt nhân lớn nhất thế giới.

Theo Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc, phát triển điện hạt nhân là một cấu phần quan trọng trong ngành năng lượng hạt nhân của Trung Quốc. Các định hướng trung và dài hạn đặt mục tiêu đưa Trung Quốc trở thành cường quốc điện hạt nhân vào năm 2030.

Đáng chú ý, “Sách xanh” cho biết nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ ba do Trung Quốc tự phát triển – Hỏa Long 1 – đã bước vào giai đoạn xây dựng quy mô lớn. Dữ liệu mới nhất cho thấy có hơn 40 tổ máy Hỏa Long 1 đang vận hành hoặc xây dựng trong và ngoài nước, trở thành công nghệ điện hạt nhân thế hệ ba có số lượng triển khai thương mại lớn nhất thế giới.

Theo Giám đốc Lin Boqiang của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế năng lượng Trung Quốc thuộc Đại học Hạ Môn (Trung Quốc), những thành tựu này được hỗ trợ bởi các đột phá về công nghệ tự chủ và chuỗi công nghiệp trong nước hoàn chỉnh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng của nền kinh tế số 1 châu Á.

Giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026–2030) được xem là thời kỳ then chốt để Trung Quốc tạo nền tảng vững chắc hướng tới hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, đồng thời là cơ hội chiến lược cho phát triển năng lượng hạt nhân.

Dự kiến, tổng công suất điện hạt nhân lắp đặt của Trung Quốc sẽ đạt 200 triệu kW vào năm 2040 - theo Chủ tịch luân phiên CNEA, ông Yang Changli.

Đổi mới công nghệ cũng được coi là yếu tố then chốt bảo đảm sức bền của ngành năng lượng hạt nhân. “Sách xanh” cho biết các quốc gia lớn đang đẩy nhanh phát triển và triển khai các công nghệ hạt nhân tiên tiến, tăng đầu tư vào các lĩnh vực như lò phản ứng mô-đun nhỏ, lò phản ứng thế hệ IV, chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín và phản ứng nhiệt hạch có kiểm soát.

Đồng thời, các công nghệ chung như trí tuệ nhân tạo, sản xuất bồi đắp và vật liệu tiên tiến cũng đang được tích hợp sâu vào đổi mới công nghệ hạt nhân.

Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hệ thống đổi mới, thúc đẩy các đột phá công nghệ then chốt, tăng cường nghiên cứu cơ bản và đẩy nhanh quá trình tự chủ ở trình độ cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ hạt nhân.

(theo Tân Hoa Xã, Global Times, China Daily)