Phù Đổng Green Park: Biến không gian thành “phòng thí nghiệm sống” cho sinh viên
Việc khởi động chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội - địa phương - doanh nghiệp tại Phù Đổng không chỉ đánh dấu một thỏa thuận mang tính học thuật, mà còn mở ra cách tiếp cận mới: Đưa tri thức ra khỏi giảng đường, gắn với không gian thực. Trong đó, Công ty cổ phần Phù Đổng Green Park được xác định là hạt nhân triển khai mô hình Living Lab (phòng thí nghiệm sống) trong thực tiễn.
Doanh nghiệp “mở cửa” không gian thực
Ngày 15-4-2026, tại Phù Đổng Green Park (xã Phù Đổng, Hà Nội), Viện Đào tạo và Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội phối hợp với UBND xã Phù Đổng và Công ty cổ phần Phù Đổng Green Park tổ chức chương trình khởi động hợp tác đào tạo nhà trường - địa phương - doanh nghiệp. Trong đó, điểm nhấn của chương trình là việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Công ty cổ phần Phù Đổng Green Park, hướng tới xây dựng hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - ứng dụng trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và cảnh quan.

Trong mối liên kết này, doanh nghiệp không chỉ là đơn vị tiếp nhận sản phẩm mà trực tiếp tham gia từ khâu đặt bài, hỗ trợ nguồn lực đến triển khai thử nghiệm và ứng dụng kết quả. Phù Đổng Green Park với lợi thế sở hữu không gian công viên thực tế sẽ trở thành “địa điểm sống” để sinh viên, giảng viên và chuyên gia cùng tham gia sáng tạo, thử nghiệm và hoàn thiện các ý tưởng thiết kế.


Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phù Đổng Green Park Nguyễn Xuân Hùng, nhấn mạnh: Mục tiêu của doanh nghiệp không dừng lại ở việc phát triển một công viên đơn thuần mà hướng tới xây dựng một không gian có chiều sâu, nơi mỗi can thiệp cảnh quan đều có cơ sở khoa học, mỗi thiết kế đều mang giá trị sử dụng lâu dài và đóng góp cho cộng đồng. Chính việc “mở cửa” không gian thực này đã tạo điều kiện để mô hình Living Lab vốn còn khá mới tại Việt Nam có cơ hội triển khai một cách cụ thể, bài bản.
Phù Đổng Green Park - hạt nhân kết nối
Theo đề án hợp tác, Phù Đổng Green Park không chỉ đóng vai trò là địa điểm thí điểm, mà còn là trung tâm kết nối giữa nhà trường và địa phương, góp phần hình thành chuỗi giá trị khép kín từ đào tạo đến ứng dụng.
Cụ thể, doanh nghiệp sẽ đảm nhận nhiều vai trò quan trọng, như: Cung cấp không gian triển khai, tài trợ vật liệu và kinh phí, tham gia phản biện chuyên môn, đồng thời trực tiếp ứng dụng các sản phẩm thiết kế vào thực tế. Đây chính là yếu tố giúp rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành - một hạn chế lâu nay trong đào tạo kiến trúc, cảnh quan.
Mô hình hợp tác được đề xuất gồm 3 cấu phần chính: Living Lab cảnh quan (thử nghiệm thiết kế trong không gian thực), Design-Build Studio (sinh viên tham gia toàn bộ quy trình từ thiết kế đến thi công) và Innovation Hub (ươm tạo các sản phẩm cảnh quan có khả năng thương mại hóa). Trong đó, vai trò của doanh nghiệp là điều kiện tiên quyết để các mô hình này vận hành hiệu quả.
Đặc biệt, với vị trí nằm trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng - nơi gắn với không gian văn hóa Thánh Gióng, Phù Đổng Green Park mang trong mình những yêu cầu khắt khe về bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Điều này đòi hỏi mỗi ý tưởng thiết kế không chỉ đáp ứng yếu tố thẩm mỹ mà còn phải hài hòa với cảnh quan, tôn trọng giá trị lịch sử - văn hóa. Chính bối cảnh đặc thù này sẽ trở thành “bài toán thực tế” quý giá cho sinh viên và các nhà nghiên cứu. Thông qua sự đồng hành của doanh nghiệp, những ý tưởng sáng tạo có cơ hội được thử nghiệm, điều chỉnh và hoàn thiện trong điều kiện thực, thay vì chỉ dừng lại ở bản vẽ.
Không chỉ vậy, doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ quá trình này thông qua việc tiếp cận nguồn ý tưởng mới, nâng cao giá trị thương hiệu và xây dựng hình ảnh gắn với phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo.
Hướng tới không gian đô thị bền vững
Sự tham gia của chính quyền địa phương trong mô hình hợp tác đã hoàn thiện “tam giác liên kết” giữa nhà trường - doanh nghiệp - địa phương, tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án gắn với nhu cầu thực tiễn.

Phù Đổng là vùng đất giàu giá trị văn hóa, lịch sử với Khu di tích quốc gia đặc biệt đền Phù Đổng và Lễ hội Gióng được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển du lịch văn hóa, sinh thái và đô thị bền vững. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả tiềm năng này, cần có những giải pháp quy hoạch, thiết kế không gian bài bản, khoa học. Trong bối cảnh đó, sự tham gia của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội với vai trò chủ trì chuyên môn, cùng với doanh nghiệp là Phù Đổng Green Park đóng vai trò triển khai thực tế, sẽ góp phần tạo ra những sản phẩm cụ thể, có giá trị sử dụng và khả năng nhân rộng.

Theo lộ trình, trong 3 năm tới, các bên sẽ từng bước xây dựng và mở rộng các mô hình Living Lab, triển khai các dự án thiết kế - thi công thực tế và phát triển các sản phẩm cảnh quan có thể thương mại hóa. Không chỉ dừng lại ở một dự án thí điểm, mục tiêu dài hạn là hình thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực cảnh quan đô thị. Đáng chú ý, mô hình này còn mở ra cơ hội hợp tác quốc tế thông qua chương trình đào tạo Pháp ngữ, với sự tham gia của các chuyên gia, giảng viên đến từ các trường kiến trúc uy tín. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời đưa các mô hình thực tiễn tại Việt Nam tiệm cận với xu hướng quốc tế.
Chương trình khởi động hợp tác tại Phù Đổng không chỉ là một sự kiện ký kết, mà là bước đi cụ thể trong việc đổi mới tư duy đào tạo và phát triển không gian đô thị. Trong đó, Công ty cổ phần Phù Đổng Green Park thể hiện vai trò trung tâm trong việc kết nối, dẫn dắt và hiện thực hóa các ý tưởng. Từ một công viên cảnh quan, Phù Đổng Green Park đang từng bước trở thành “phòng thí nghiệm mở”, nơi hội tụ tri thức, sáng tạo và thực tiễn. Đây cũng là minh chứng cho xu hướng mới: Doanh nghiệp không chỉ là đối tác, mà là chủ thể đồng hành trong quá trình đào tạo, nghiên cứu và phát triển bền vững.

Với nền tảng hợp tác đã được thiết lập, cùng sự đồng thuận của các bên, mô hình liên kết nhà trường - địa phương - doanh nghiệp tại Phù Đổng hứa hẹn sẽ tạo ra những giá trị mới, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống và thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng xanh, bền vững trong tương lai.