Xã Phù Đổng: Quan tâm, chăm lo người khuyết tật
Ngày 17-4, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phù Đổng kỷ niệm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18-4).
Tham dự hội nghị có đại diện Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phù Đổng.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng Nguyễn Đức Thể cho biết, những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác chăm lo người khuyết tật.

Thông qua đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về người khuyết tật, cùng với sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, người khuyết tật trên địa bàn xã ngày càng có điều kiện thuận lợi hơn trong học tập, làm việc và tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Hiện nay, Hội Người khuyết tật xã có hơn 200 hội viên. Dù còn nhiều khó khăn, nhiều hội viên vẫn nỗ lực vươn lên, tích cực lao động, đóng góp cho gia đình và xã hội.
UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng cũng đã triển khai hiệu quả các chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật; đồng thời tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ. Nhiều hoạt động thiết thực được thực hiện như: Hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà đại đoàn kết; trao tặng xe lăn, hỗ trợ sinh kế; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết…

Nhân dịp này, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp... đã trao tặng quà cho người yếu thế, người khuyết tật trên địa bàn, bao gồm quà tặng, xe lăn và tiền mặt, tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền và vai trò của người khuyết tật, đồng thời lan tỏa tinh thần hỗ trợ, tương thân, tương ái.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khẳng định, sự quan tâm của cộng đồng, các doanh nghiệp và nhà hảo tâm đối với người yếu thế, người khuyết tật không chỉ là trách nhiệm mà còn là thước đo của một cộng đồng nhân văn...
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng tiếp tục kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân phát huy truyền thống “tương thân tương ái”; tích cực tham gia các hoạt động trợ giúp, ủng hộ, tặng quà, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người khuyết tật, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật nặng.
Đồng thời, địa phương tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để tạo việc làm, hỗ trợ người khuyết tật tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước tự chủ cuộc sống; mở rộng không gian giao lưu, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo điều kiện để người khuyết tật phát huy năng lực, sự sáng tạo và hòa nhập cộng đồng.