Thế giới

Iran nêu kịch bản phong tỏa tuyến hàng hải qua Biển Đỏ

Nguyễn Thúc Hoàng Linh 15/04/2026 - 22:08

Chiều 15-4 (giờ Việt Nam), Iran đe dọa sẽ phong tỏa hoạt động vận chuyển hàng hải ở vịnh Ba Tư, biển Oman và Biển Đỏ nếu Mỹ duy trì phong tỏa đối với các cảng của Iran.

screenshot-2026-04-15-at-21.06.03.png
Lưu lượng tàu thuyền qua Biển Đỏ và eo biển Hormuz tối 15-4 (giờ Việt Nam). Ảnh: Marine Traffic

Thiếu tướng Ali Abdollahi, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, nêu rõ rằng lệnh phong tỏa của Mỹ là "bất hợp pháp" và nếu việc này tiếp diễn, gây mất an ninh cho các tàu thương mại và tàu chở dầu của Iran, Tehran sẽ coi đó là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trong kịch bản đó, lực lượng vũ trang Iran "sẽ không cho phép bất kỳ hoạt động xuất khẩu hay nhập khẩu nào diễn ra tại vịnh Ba Tư, biển Oman hoặc biển Đỏ".

Về phía Washington, Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết nước này “đã triển khai đầy đủ mọi hoạt động để phong tỏa các cảng của Iran”.

“Chỉ trong vòng chưa đầy 36 giờ kể từ khi lệnh phong tỏa được triển khai, lực lượng Mỹ đã hoàn toàn chặn đứng hoạt động thương mại kinh tế ra vào Iran bằng đường biển” - Chỉ huy CENTCOM Brad Cooper tuyên bố trên mạng xã hội X.

Giao thông biển qua Biển Đỏ đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống thương mại toàn cầu, khi đây là tuyến kết nối trực tiếp giữa châu Âu và châu Á thông qua Kênh đào Suez.

Hàng năm, một tỷ lệ lớn lưu lượng hàng hóa thế giới, đặc biệt là dầu mỏ và hàng container, đi qua tuyến đường này, giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển so với việc vòng qua mũi Hảo Vọng ở châu Phi.

Iran không giáp Biển Đỏ nhưng có ảnh hưởng lớn tại khu vực này thông qua các đồng minh trong khu vực, như lực lượng Houthi ở Yemen.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nêu rõ, Iran không tìm kiếm xung đột mà hướng tới đối thoại, song cảnh báo mọi nỗ lực ép buộc Tehran "đầu hàng" sẽ thất bại.

Bộ Ngoại giao Iran cũng cho biết, Tehran hiện vẫn tiếp tục các cuộc trao đổi với Washington thông qua Pakistan sau khi vòng đàm phán tại Islamabad thất bại.

Tehran cũng tiếp tục khẳng định lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định quyền làm giàu uranium của nước này là "không thể tranh cãi", dù mức độ và hình thức có thể đàm phán.

"Quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình không thể bị tước đoạt bằng áp lực hay chiến tranh" - ông Esmaeil Baghaei nêu rõ.

(theo CNN, Tasnim, Al Jazeera)