Xã Trần Phú thúc đẩy thanh toán không tiền mặt từ tuyến phố 4.0
Từ những khu chợ dân sinh, việc thanh toán không dùng tiền mặt đang dần hình thành thói quen mới tại xã Trần Phú, góp phần đưa chuyển đổi số đi vào đời sống một cách thiết thực, gần gũi với người dân.
Sáng 15-4, xã Trần Phú tổ chức khai trương tuyến phố 4.0, đưa vào hoạt động tuyến phố không dùng tiền mặt trên một số tuyến đường và khu chợ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thương mại, dịch vụ và đời sống dân sinh tại địa phương.
Lễ khai trương tuyến phố không dùng tiền mặt là bước triển khai cụ thể chủ trương chuyển đổi số của xã Trần Phú, đồng thời tiếp tục hiện thực hóa Kế hoạch thí điểm xây dựng mô hình “Chợ thông minh” trên địa bàn.
Mô hình được triển khai trên trục đường Nguyễn Anh Trỗi - đoạn qua khu đấu giá Đồng Giếng và khu chợ Chiều Hữu Văn, đi qua các thôn Quyết Tiến, Hòa Bình 1, Đông Viên, Quang Trung.
Việc đưa hình thức thanh toán điện tử vào hoạt động mua bán hằng ngày không chỉ tạo thuận lợi cho người dân, tiểu thương và khách hàng mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại, minh bạch và an toàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Lê Đức Tùng nhấn mạnh việc hình thành tuyến phố kinh doanh không dùng tiền mặt là một nội dung trong tiến trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Mô hình được triển khai gắn với việc lắp đặt biển nhận diện “Tuyến phố 4.0”, hỗ trợ các hộ kinh doanh tạo mã QR thanh toán và hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các phương thức thanh toán hiện đại.
Ngay sau lễ khai trương, các đại biểu đã thực hiện nghi thức ra mắt tuyến phố 4.0. Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ ngân hàng và lực lượng phối hợp trực tiếp đến các cửa hàng, quầy hàng tiểu thương để hướng dẫn cài đặt, sử dụng mã QR thanh toán, thao tác giao dịch trên điện thoại thông minh và giải đáp vướng mắc phát sinh.
Theo đại diện Phòng Giao dịch BIDV Chúc Sơn, các nội dung hỗ trợ được triển khai theo hình thức “cầm tay chỉ việc” tại từng điểm kinh doanh, giúp tiểu thương dễ dàng tiếp cận và sử dụng.
“Ngân hàng phối hợp hỗ trợ bà con mở tài khoản chuẩn hóa hộ kinh doanh, in ấn mã QR và cung cấp loa thông báo giao dịch hoàn toàn miễn phí. Qua đó, các hộ kinh doanh có thể triển khai ngay việc thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hình thành thói quen giao dịch số trong hoạt động buôn bán hằng ngày thay thế tiền mặt và phù hợp xu hướng chuyển đổi số”, đại diện ngân hàng cho biết.

Để mô hình phát huy hiệu quả, thời gian qua, các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Trần Phú đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giúp người dân và hộ kinh doanh nhận thức rõ lợi ích, từng bước thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt.
Cùng với đó, địa phương phối hợp với ngân hàng và các lực lượng liên quan triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như lắp đặt biển nhận diện “Tuyến phố 4.0”, hỗ trợ tạo mã QR thanh toán, hướng dẫn sử dụng các phương thức giao dịch điện tử. Nội dung tập trung vào việc cài đặt, sử dụng nền tảng số, tài khoản ngân hàng và thao tác thanh toán, giúp người dân, tiểu thương dần thích nghi với phương thức giao dịch mới.
.jpg)
Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều hộ kinh doanh trên tuyến phố đã chủ động tiếp cận và sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong hoạt động buôn bán hằng ngày. Việc áp dụng mã QR giúp quá trình giao dịch diễn ra nhanh gọn, hạn chế sử dụng tiền mặt, giảm rủi ro và thuận tiện hơn trong việc quản lý dòng tiền.
Chị Phùng Thị Mai - người có hơn 10 năm kinh doanh tạp hóa tại khu vực chợ chiều Hữu Văn cho biết, việc chuyển sang thanh toán bằng mã QR đã giúp việc buôn bán thay đổi khá rõ. Theo chị, trước đây mỗi khi đông khách, việc nhận – trả tiền mặt dễ nhầm lẫn, nhất là với tiền lẻ. Nay khách hàng chủ động chuyển khoản, giao dịch diễn ra nhanh, hạn chế sai sót. Ngoài ra, tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản cũng giúp chị thuận tiện trong việc đối chiếu, quản lý thu - chi và thanh toán lại cho các mối hàng. Hiện giờ, phần lớn khách đều thanh toán qua điện thoại, chỉ một số ít người lớn tuổi vẫn dùng tiền mặt...

Chị Nguyễn Thị Linh, thôn Hòa Bình 1 cho biết, việc thanh toán không dùng tiền mặt giúp chị chủ động hơn khi mua sắm hằng ngày. Chỉ cần mang theo điện thoại là có thể thanh toán được, kể cả những khoản chi tiêu nhỏ. Không phải mang nhiều tiền mặt trong người cũng thấy yên tâm hơn. Hình thức này còn giúp tiết kiệm thời gian, tránh chờ đợi khi đông người và dễ kiểm soát chi tiêu thông qua lịch sử giao dịch trên điện thoại.
Việc thanh toán qua hình thức điện tử đã không còn xa lạ, tuy nhiên tại các khu vực nông thôn, chợ dân sinh, việc triển khai vẫn còn gặp những khó khăn nhất định do thói quen sử dụng tiền mặt và hạn chế trong tiếp cận công nghệ của một bộ phận người dân.

Trong bối cảnh đó, việc đưa vào hoạt động tuyến phố 4.0, tuyến phố kinh doanh không dùng tiền mặt tại xã Trần Phú có ý nghĩa thiết thực, góp phần từng bước thay đổi thói quen giao dịch, thúc đẩy thanh toán điện tử đi vào đời sống.
Không chỉ góp phần đổi mới phương thức mua bán, mô hình còn tạo thêm động lực phát triển kinh tế số ngay từ cơ sở. Đây cũng là tiền đề quan trọng để xã Trần Phú tiếp tục nhân rộng các mô hình chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới...