Xã Hòa Lạc: Phấn đấu hoàn thành kiểm đếm dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong tháng 4
Thời gian gần đây, công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng Dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đang được xã Hòa Lạc triển khai với quyết tâm cao, cách làm bài bản và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn. Theo đó, tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng còn lại trên địa bàn xã Hòa Lạc là 93,84ha, trong đó riêng năm 2026 dự kiến thực hiện 71,17ha/1.390 thửa đất.
Thành lập tổ công tác liên ngành, tăng tốc theo lộ trình
Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 8-4-2026 của UBND xã Hòa Lạc về việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, chiều 13-4 vừa qua, UBND xã Hòa Lạc đã triển khai quyết định thành lập 2 tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của dự án.

Trao đổi với phóng viên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hòa Lạc Nguyễn Văn Thá cho biết: Hai tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng dự án; điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; xác định nguồn gốc đất; lập và hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai để kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp tháo gỡ.
“Việc thành lập các tổ công tác liên ngành sẽ giúp tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đồng thời bảo đảm tính chính xác, minh bạch trong từng khâu”, ông Nguyễn Văn Thá nhấn mạnh.

Tính đến ngày 8-4-2026, xã Hòa Lạc đã hoàn thành kiểm đếm đối với 276.781,5m2/473 thửa đất; UBND xã phấn đấu hoàn thiện hồ sơ, phân loại nguồn gốc đất, áp giá, công khai, phê duyệt và chi trả trong tháng 4 và tháng 5-2026. Đối với 434.905,01m2/917 thửa đất chưa kiểm đếm, xã Hòa Lạc chia thành 3 khu vực cụ thể. Để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành việc kiểm đếm diện tích còn lại (434.905,01m2/917 thửa đất), song song với việc thành lập các tổ công tác liên ngành, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Hòa Lạc đã xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai giải phóng mặt bằng.

Cụ thể, xã Hòa Lạc phấn đấu hoàn thành kiểm đếm trong tháng 4-2026; lập và công khai phương án bồi thường trong tháng 5-2026; phê duyệt và tổ chức chi trả trong tháng 6-2026.
Từng bước tháo gỡ “nút thắt”, tạo đồng thuận từ cơ sở
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay xã Hòa Lạc đang đối mặt với không ít khó khăn, vướng mắc. Trong đó, khó khăn nhất là tồn đọng liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án từ nhiều năm trước; việc xác định nguồn gốc đất còn phức tạp do hồ sơ địa chính qua các thời kỳ thiếu đồng bộ; một số hộ dân chưa hợp tác trong kê khai, kiểm đếm; tình trạng chuyển nhượng đất qua nhiều lần gây khó khăn trong xác minh. Chưa kể, nhu cầu tái định cư khi giải phóng mặt bằng Dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc lớn với khoảng 370 hộ dân đang đặt ra áp lực không nhỏ về quỹ đất và tiến độ bố trí cho xã Hòa Lạc…

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Hòa Lạc Đào Xuân Ban chia sẻ: Từ thực tế khó khăn trên, xã Hòa Lạc đã xác định rõ các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, xã sẽ chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân - đây được coi là chìa khóa để tạo sự đồng thuận. Ngoài ra, xã sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần “6 rõ” gắn với kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện; kiên trì thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nhằm phát huy vai trò của cán bộ xã, thôn, các tổ chức đoàn thể trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải thích chính sách đối với các hộ dân có đất bị thu hồi. Bên cạnh đó, xã đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, áp giá, lập phương án bồi thường và công khai theo quy định.
Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Lạc Đồng Phước An nhấn mạnh: Công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong năm 2026 đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Do đó, để bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phải bám sát kế hoạch, tập trung hoàn thành việc kiểm đếm trong tháng 4-2026; chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về chính sách và nhân lực
“Song song với đó, cần tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân; chủ động phương án bố trí tạm cư trong khi chờ tái định cư; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo tinh thần Chỉ thị 09-CT/TU ngày 23-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội. Mục tiêu là bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Đồng Phước An yêu cầu.
Thực hiện chỉ đạo, xã Hòa Lạc đang và sẽ tiến hành công khai các thông tin, chính sách liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án, phát tờ khai trực tiếp tới từng hộ dân, bố trí các điểm hỗ trợ kê khai tại nhà văn hóa thôn; tổ chức kiểm đếm, xác lập hồ sơ chặt chẽ, đúng hiện trạng. Đối với các trường hợp vắng chủ hoặc không hợp tác, xã sẽ thực hiện đầy đủ quy trình kiểm đếm bắt buộc theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng pháp luật.
Cùng với đó, UBND xã sẽ đẩy nhanh tiến độ thẩm định, phê duyệt phương án và giải ngân kinh phí ngay sau khi hoàn thành các bước, thực hiện chính sách hỗ trợ tạm cư cho người dân theo quy định. Ngoài ra, xã cũng chủ động kiến nghị cấp trên sớm bổ sung quỹ đất tái định cư, đẩy nhanh triển khai khu tái định cư giai đoạn 2, đồng thời cho phép bố trí tái định cư tại các khu vực đã có hạ tầng phù hợp…
Với cách làm quyết liệt, bài bản cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Hòa Lạc đang từng bước tháo gỡ những “nút thắt” phấn đấu sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.