Xã hội

Xã Thượng Phúc: Đảm bảo nguồn lực chăm lo cho người nghèo

Hoàng Lan 10/04/2026 - 15:07

Năm 2026, xã Thượng Phúc sẽ tiếp tục huy động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong xã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để đảm bảo nguồn lực chăm lo cho người nghèo.

Quỹ “Vì người nghèo” là nguồn lực quan trọng, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thuộc địa bàn xã Thượng Phúc, thôn Cống Xuyên hiện có khoảng trên 900 hộ dân, chủ yếu làm các nghề trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng, buôn bán nhỏ... Ông Nguyễn Văn Thường, trưởng thôn Cống Xuyên cho biết: Dù nhiều hộ gia đình còn vất vả mưu sinh nhưng người dân trong thôn đều luôn tích cực tham gia đóng góp các loại Quỹ, trong đó có Quỹ “Vì người nghèo”. Bằng cách đó, người dân trong thôn Cống Xuyên mong muốn chia sẻ khó khăn, san sẻ yêu thương với các hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Theo ông Đỗ Hồng Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thượng Phúc, năm 2025, công tác vận động Quỹ "Vì người nghèo" của xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực. MTTQ xã đã phối hợp với UBND xã triển khai Kế hoạch tháng cao điểm vận động quỹ “Vì người nghèo” tuyên truyền sâu rộng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”.

560477378_122129072252953535_1194680065188669626_n.jpg
564589431_122129071694953535_3861564467328284480_n.jpg
Hoạt động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2025 tại xã Thượng Phúc

Cùng với đó, MTTQ xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và toàn thể Nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Công tác tuyên truyền được thực hiện qua nhiều hình thức như thông báo trên hệ thống truyền thanh, phát động tại hội nghị, sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp thôn, khu dân cư… Qua đó, phong trào ủng hộ Quỹ đã trở thành một hoạt động thường xuyên, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Nguồn quỹ đã được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, tập trung hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; trao tặng quà, hỗ trợ sinh kế và giúp các hộ khó khăn từng bước ổn định cuộc sống.

z7710434609937_251bd9a516abc63df787b3066fa0feb6.jpg
Hoạt động thăm tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn từ nguồn Quỹ "vì người nghèo".

Như trường hợp ông Nguyễn Xuân Độ, thôn Đông Cứu không may bị cháy nhà; ông Nguyễn Đình Sơn, thôn Cổ Chất có vợ không may qua đời do tai nạn. Để chia sẻ khó khăn với các gia đình, MTTQ xã đã tới thăm hỏi, động viên và hỗ trợ tiền trích từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”.

Đánh giá cho thấy, tính đến tháng 4 năm 2026, trên địa bàn xã còn 48 hộ cận nghèo gần 30 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, đang cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước và cộng đồng để có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.

Vì vậy, năm 2026, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” xã Thượng Phúc sẽ đẩy mạnh vận động triển khai Quỹ để đảm bảo nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở, hỗ trợ giống, vốn, cây con phát triển sản xuất, hỗ trợ học tập, khám chữa bệnh, thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ khó khăn đột xuất...

Cũng theo ông Đỗ Hồng Phong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thượng Phúc, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung vận động Quỹ, góp phần nâng cao nhận thức, động viên cán bộ và Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ. Chỉ đạo các ban công tác mặt trận các thôn, khu dân cư, rà soát, nắm chắc số hộ nghèo, cận nghèo, các hộ gia đình có nhà ở xuống cấp hư hỏng nặng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật… để có chương trình hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” xã.

Tiếp tục huy động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong xã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để đảm bảo nguồn lực chăm lo cho người nghèo. Phối hợp với UBND và các ban ngành, đoàn thể xã tổ chức triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 (Từ ngày 17/10/2026 đến 18/11/2026) đến các thôn, khu dân cư, vận động đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Đồng thời phối hợp rà soát các đối tượng hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất để hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ đột xuất từ nguồn Quỹ vận động được; Tổ chức hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Phấn đấu năm 2026 sẽ vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt và vượt chỉ tiêu để Hỗ trợ xây dựng ít nhất 05 căn nhà “Đại đoàn kết”; Giúp đỡ 04 hộ gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững; Góp phần hoàn thành tiêu chí giảm nghèo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã.