Du lịch

Gia Lai: Kiến tạo tương lai du lịch bền vững từ “đại ngàn đến biển xanh”

Hoàng Quyên 09/04/2026 - 22:56

Trong khuôn khổ sự kiện Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM 2026, chiều 9-4, tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch để quảng bá hình ảnh địa phương, mở ra giai đoạn phát triển mới cho du lịch Gia Lai trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi mạnh mẽ.

Du lịch Gia Lai đang tạo sức bật nhờ tiềm năng đại ngàn và biên
Du lịch Gia Lai đang tạo sức bật nhờ tiềm năng đại ngàn và biển xanh. Ảnh: HNM

Phát biểu tại hội nghị, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cho biết, việc Gia Lai được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 mang ý nghĩa đặc biệt, tạo cơ hội để địa phương giới thiệu hình ảnh một Gia Lai mới trên nền tảng liên kết giữa Bình Định và Gia Lai. Chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh” phản ánh rõ định hướng kết nối giữa cao nguyên và duyên hải, giữa giá trị truyền thống và phát triển hiện đại.

Quy mô tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2026 gồm 6 chuỗi sự kiện với hơn 100 hoạt động tiêu biểu. Ngay trong quý I/2026, địa phương đã phối hợp tổ chức hơn 35 sự kiện trong và ngoài tỉnh, trong đó có hai lần đón tàu du lịch quốc tế, từng bước khẳng định năng lực kết nối và nâng cao vị thế điểm đến.

Tuần lễ khai mạc từ ngày 23-3 đến 30-3-2026 trở thành điểm nhấn với hàng loạt hoạt động như Diễn đàn Du lịch Gia Lai 2026, Hội nghị xúc tiến đầu tư, chương trình “Du xuân hữu nghị”, lễ hội ẩm thực và các chương trình nghệ thuật. Lễ khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành thu hút hàng chục nghìn người tham dự, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

Hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai tại Hà Nội. Ảnh: H
Hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai tại Hà Nội. Ảnh: Hoàng Lân.

Trong bối cảnh liên kết vùng, việc Quy Nhơn liên tiếp được vinh danh trên các bảng xếp hạng quốc tế như Tripadvisor hay Lonely Planet được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa để Gia Lai quảng bá hình ảnh, thu hút du khách quốc tế và nâng tầm thương hiệu điểm đến.

Ở góc độ sản phẩm, Gia Lai định vị sự khác biệt từ chính giá trị cốt lõi. Đến với Gia Lai, du khách sẽ được trải nghiệm một hành trình đặc sắc, bắt đầu từ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng duyên hải. Hành trình trải nghiệm được mở ra từ đại ngàn với Biển Hồ, rừng xanh bạt ngàn, nối dài tới biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Sự kết nối này tạo nên không gian du lịch liền mạch, đa dạng về trải nghiệm. Gia Lai cũng hội tụ nhiều loại hình du lịch như sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp và nghỉ dưỡng, góp phần hình thành hệ sinh thái du lịch phong phú.

Bổ sung thêm tiềm năng phát triển của Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch cho biết, ngoài tiềm năng tài nguyên văn hoá, thiên nhiên, Gia Lai cũng đang hoàn thiện hạ tầng hiện đại. Hạ tầng hàng không được chú trọng với dự án nâng cấp Cảng hàng không Phù Cát; dự án cao tốc Quy Nhơn – Pleiku dài khoảng 148 km đang được đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn hơn 1,5 giờ, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối vùng và phát triển du lịch.

Ông Vũ Thế Bình phát bie
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình phát biểu. Ảnh: Hoàng Lân

Về quy hoạch, tỉnh đã chuẩn bị quỹ đất lớn để phát triển các tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và đô thị sinh thái như Khu du lịch quốc gia Biển Hồ – Chư Đăng Ya và quần thể ven biển Nhơn Lý – Cát Tiến. Địa phương đã trao và ký kết 273 dự án với tổng vốn khoảng 850.000 tỷ đồng, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp.

Với tiềm năng mới, Gia Lai dự kiến phát triển các sản phẩm du lịch liên vùng như tour “Gió đại ngàn – Sóng biển xanh”, kết nối không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên với võ cổ truyền Bình Định. Du lịch xanh được xác định là hướng đi chủ đạo, gắn với bảo tồn di sản và hệ sinh thái. Mục tiêu năm 2026, Gia Lai phấn đấu đón 15 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt trên 35.000 tỷ đồng, hướng tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030.

Giới thiệu võ cổ truyền Bình Đình. Ảnh: Hoàng L
Giới thiệu võ cổ truyền Bình Đình (Gia Lai). Ảnh: Hoàng Lân

Đánh giá về tiềm năng phát triển, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam nhận định: Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá, đặc biệt trong bối cảnh được lựa chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành động lực tăng trưởng thực chất, địa phương cần khẩn trương xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch mới, bắt nhịp xu thế thị trường. Trongđó, du lịch văn hóa cần được xác định là nền tảng, bởi đây là yếu tố tạo nên bản sắc riêng. Du lịch xanh trở thành xu hướng tất yếu, đòi hỏi địa phương áp dụng đồng bộ các tiêu chí trong quản lý điểm đến và phát triển sản phẩm.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam cam kết sẽ đồng hành cùng Gia Lai trong quá trình này, hỗ trợ kết nối thị trường và phát triển sản phẩm.