Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đập tan luận điệu xuyên tạc về chuyển đổi mô hình quản lý

Minh Nguyệt 08/04/2026 09:06

Việc chuyển ba cơ quan báo chí chủ lực quốc gia là Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trực thuộc Chính phủ về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng không đơn thuần là sự điều chỉnh về mô hình quản lý, mà là sự định vị lại vai trò, trách nhiệm, nâng cao tầm vóc của mỗi đơn vị.

Tuy nhiên, một lần nữa, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lại lợi dụng sự kiện này để xuyên tạc, bóp méo, gây nhiễu loạn thông tin. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng đắn để không hoài nghi, dao động, đập tan âm mưu chống phá của các thế lực phản động, qua đó giữ vững lập trường, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị.

can-bo.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định về công tác tổ chức và cán bộ cho Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ảnh: Duy Linh

1. Đây không phải là điều bất ngờ, mà là chiêu trò quen thuộc của các thế lực thù địch luôn tìm cách phủ nhận tính chính danh trong mọi quyết sách đổi mới của Việt Nam. Trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động cố tình đánh tráo khái niệm, đồng nhất giữa “lãnh đạo chính trị” với “can thiệp hành chính”, từ đó vu khống rằng, thay đổi này là bước đi nhằm “siết chặt kiểm soát thông tin”, “thu hẹp tự do báo chí”, “hành chính hóa khoa học”, “làm suy giảm tính độc lập nghiên cứu”...

Điều này là hoàn toàn sai trái bởi báo chí cách mạng Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng. Đó là nguyên tắc và là nguồn gốc tạo nên sức mạnh chính trị, bản sắc tư tưởng và tính chiến đấu của nền báo chí cách mạng. Việc chuyển giao lần này vì thế không phải là “thắt chặt”, mà là giải phóng khỏi những tầng nấc trung gian, thiết lập trục chỉ huy thông tin trực diện - thống nhất - hiệu quả.

Trong bối cảnh cạnh tranh thông tin toàn cầu ngày càng khốc liệt, tin giả, tin xấu độc lan truyền với tốc độ cấp số nhân, việc củng cố một trung tâm chỉ huy truyền thông đủ mạnh, đủ nhanh và đủ sắc bén không chỉ là nhu cầu, mà là đòi hỏi mang tính sống còn đối với an ninh tư tưởng quốc gia.

Đối với chuyển giao Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thực tiễn phát triển đã khẳng định: Khoa học chỉ thực sự phát huy giá trị khi gắn bó chặt chẽ với định hướng phát triển quốc gia và phục vụ lợi ích nhân dân.

Việc đặt các viện hàn lâm dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng không làm thu hẹp không gian học thuật, mà trái lại, tạo điều kiện để khoa học phát triển đúng hướng, đúng tầm và đúng trọng tâm chiến lược, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, dự báo và kiến tạo chính sách. Đây là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh đổi mới và tầm nhìn kiến tạo của Đảng trong việc kết nối sức mạnh trí tuệ với sức mạnh lãnh đạo, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

2. Hướng xuyên tạc thứ hai của kẻ xấu đối với sự kiện này là tạo ra nghi ngờ về sự đối kháng giữa cơ quan lãnh đạo của Đảng đối với Chính phủ với những suy diễn bịa đặt kiểu như Chính phủ “bế tắc quản lý” nên mất quyền quản lý... Những đối tượng này đã cố tình lờ đi thực tế về cuộc cách mạng sắp xếp bộ máy được tiến hành đồng bộ, xuyên suốt trên các lĩnh vực, bảo đảm phân công - phân cấp - phân quyền theo hướng tinh gọn, minh bạch và hiệu quả. Khi Chính phủ tập trung vào chức năng quản lý nhà nước, hoạch định và điều hành chính sách; Đảng trực tiếp lãnh đạo công tác tư tưởng và hoạch định chính sách thì hệ thống sẽ vận hành theo nguyên tắc “một đầu mối - một trách nhiệm - một chuẩn mực”.

Việc các cơ quan báo chí và các đơn vị khoa học chủ lực trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng chính là sự sắp xếp đúng vị trí chính trị, đồng thời tạo điều kiện để các cơ quan này trở thành những “binh chủng” thông tin và khoa học chiến lược, đủ sức dẫn dắt, định hướng và kiến tạo phát triển. Chưa kể, sự kiện sắp xếp, đổi mới tổ chức lần này còn mang ý nghĩa tái cấu trúc năng lực quyền lực mềm của quốc gia.

Ngoài ra, những luận điệu xuyên tạc còn xoáy vào việc chuyển giao ba cơ quan báo chí quốc gia sang trực thuộc Đảng sẽ làm suy giảm tính phản biện. Lập luận này vừa phiến diện, vừa cố tình đánh đồng tự do với vô chính phủ, phản biện với đối kháng.

Thực tiễn đất nước cho thấy, chính trong khuôn khổ lãnh đạo của Đảng, báo chí mới có điều kiện phát huy mạnh mẽ vai trò giám sát quyền lực, phản biện chính sách, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Sự khác biệt cốt lõi nằm ở chỗ, phản biện ở Việt Nam là phản biện mang tính xây dựng, hướng tới hoàn thiện thể chế, bảo vệ lợi ích nhân dân và ổn định xã hội, chứ không phải là công cụ để gây chia rẽ hay kích động đối đầu.

Khi trực thuộc Trung ương Đảng, vị thế chính trị của các cơ quan báo chí được nâng lên, đồng nghĩa với việc mở rộng không gian tiếp cận thông tin chiến lược, gia tăng chiều sâu phân tích và nâng cao bản lĩnh đấu tranh. Tự do báo chí trong điều kiện Việt Nam vì thế phải được hiểu đúng, đó là tự do trong khuôn khổ lợi ích quốc gia - dân tộc, tự do gắn với trách nhiệm chính trị và đạo đức xã hội.

3. Bốn mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, Đảng ta luôn thể hiện bản lĩnh, nhìn thẳng vào sự thật, dám thay đổi và dám chịu trách nhiệm. Vì thế, việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí và khoa học chủ lực lần này là minh chứng rõ nét cho tư duy đó. Bởi vậy, những luận điệu xuyên tạc, dù tinh vi đến đâu, cũng không thể che mờ một thực tế là những chủ trương này xuất phát từ lợi ích căn bản, lâu dài của đất nước và nhân dân.

Chủ trương tái cấu trúc hệ thống báo chí trong bối cảnh xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy không chỉ là yêu cầu mang tính tổ chức, mà là bước đi chiến lược nhằm tái định hình hệ sinh thái truyền thông quốc gia theo hướng tập trung - chuyên nghiệp - hiệu lực - hiện đại. Khi bộ máy hành chính được thiết kế theo hướng giảm tầng nấc trung gian, rõ ràng chức năng, thống nhất đầu mối thì báo chí - với tư cách là “hạ tầng mềm” của hệ thống chính trị - cũng cần được tổ chức lại tương thích để bảo đảm dòng chảy thông tin thông suốt, mạch lạc và có định hướng.

Việc sắp xếp, hợp nhất, nâng cấp các cơ quan báo chí không chỉ nhằm khắc phục tình trạng phân tán nguồn lực, trùng lặp chức năng, mà còn tạo dựng các trung tâm truyền thông chủ lực đủ tầm, đủ sức cạnh tranh trong không gian số và đủ bản lĩnh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây chính là biểu hiện sinh động của tư duy cải cách đồng bộ: Tinh gọn không đồng nghĩa với thu hẹp, mà là tập trung để mạnh hơn, cấu trúc lại để phát triển bền vững hơn, qua đó góp phần nâng cao năng lực quản trị quốc gia và củng cố niềm tin xã hội trong một giai đoạn chuyển đổi sâu sắc.

Việc chuyển giao các cơ quan báo chí chủ lực như: VTV, VOV, TTXVN cùng hai trụ cột nghiên cứu chiến lược là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng là một quyết sách mang tầm nhìn xa, thể hiện tư duy tái cấu trúc đồng bộ giữa “trận địa tư tưởng” và “nền tảng tri thức quốc gia”. Đây không chỉ là sự sắp xếp tổ chức, mà là bước đi nhằm hình thành một trục liên kết chiến lược giữa nghiên cứu - truyền thông - hoạch định đường lối, bảo đảm các quyết sách lớn của Đảng được nâng đỡ bởi luận cứ khoa học vững chắc và lan tỏa bằng sức mạnh truyền thông hiện đại.

Việc đặt các viện hàn lâm dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng không làm thu hẹp không gian học thuật, mà trái lại, tạo điều kiện để khoa học phát triển đúng hướng, đúng tầm và đúng trọng tâm chiến lược, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, dự báo và kiến tạo chính sách. Đây là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh đổi mới và tầm nhìn kiến tạo của Đảng trong việc kết nối sức mạnh trí tuệ với sức mạnh lãnh đạo, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Sự thật, với sức mạnh tự thân và giá trị bền vững của nó luôn là câu trả lời thuyết phục nhất. Và chính những sản phẩm báo chí sắc sảo, những công trình nghiên cứu khoa học sáng tạo sẽ là những mũi tên “phản biện sống động”, đủ sức xuyên thủng mọi luận điệu sai trái, đồng hành cùng đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.