Y tế

Phát triển y tế cơ sở - Nền tảng hạnh phúc của nhân dân

Nhóm Phóng viên 06/04/2026 18:35

Từ 18h30 đến 20h hôm nay (6-4), Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình thời sự với chủ đề “Phát triển y tế cơ sở - Nền tảng hạnh phúc của nhân dân”.

ba-vi.jpg
Các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Ba Vì cấp cứu kịp thời bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngoại viện. Ảnh: Vân Vân

Đây là diễn đàn quan trọng nhằm nhìn nhận diện mạo mới của y tế Thủ đô trong hành trình nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Chương trình được truyền hình trực tiếp từ Trường quay S1 của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội với thời lượng 90 phút. Nội dung xuyên suốt tập trung làm rõ vai trò của y tế cơ sở - nơi được xác định là tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức sẽ đưa khán giả đi sâu vào thực tiễn thông qua 3 phần trọng tâm: Y tế cơ sở - Gần dân, vì dân: Đánh giá sự chuyển đổi mô hình sau đại dịch và hiệu quả của hệ thống y tế 2 cấp. Đẩy mạnh chuyển đổi số: Cập nhật tiến độ triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, khám, chữa bệnh từ xa và mô hình bệnh viện thông minh. Đầu tư đồng bộ, kỹ thuật cao với các ca phẫu thuật hiện đại tại Bệnh viện Nhi Hà Nội và ứng dụng drone vận chuyển mẫu bệnh phẩm.

Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời tại trường quay: Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội và Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

Các khách mời sẽ gợi mở các giải pháp nhằm khơi thông những “điểm nghẽn” về nhân lực, cơ chế phân cấp quản lý và chiến lược... để người dân thực sự tin tưởng, lựa chọn khám, chữa bệnh ngay tại tuyến cơ sở.

Hà Nội: Chuyển mạnh sang phòng bệnh từ y tế cơ sở

Hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới 7-4 với định hướng chuyển từ chữa bệnh sang phòng bệnh, ngành Y tế Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

5d03d2fd-4ca0-44aa-b273-1d29ca9ae564.jpg
Các khách mời tại chương trình thời sự với chủ đề “Phát triển y tế cơ sở - Nền tảng hạnh phúc của nhân dân”. Ảnh: Phan Anh

Chia sẻ về những chuyển biến cụ thể của hệ thống y tế cơ sở Thủ đô, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay từ đầu tháng 4, ngành Y tế đã tích cực vào cuộc, đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe đến người dân. Mạng lưới truyền thông được triển khai rộng khắp, cùng với việc hoàn thiện nền tảng “Sức khỏe Thủ đô” trên cả website và fanpage, nhằm cung cấp kịp thời các thông tin về chế độ, chính sách cũng như khuyến nghị chăm sóc sức khỏe từ Trung ương và thành phố.

Một trong những mục tiêu trọng tâm là từng bước thay đổi nhận thức và hành vi của người dân, khuyến khích mỗi cá nhân chủ động quan tâm đến sức khỏe bản thân, gia đình và tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

ff78fa9c-1452-4d2b-9634-a6311c49f3b3.jpg
Tiến sĩ y khoa Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội. Ảnh: Phan Anh

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng, ngày 4-4, Sở Y tế Hà Nội đã phối hợp với Trạm Y tế phường Việt Hưng tổ chức Lễ phát động Ngày Sức khỏe toàn dân. Tại đây, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai như chương trình đi bộ nhằm nâng cao tinh thần rèn luyện thể chất, cùng với hoạt động khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 2.500 người cao tuổi trên địa bàn.

"Điểm đáng chú ý là toàn bộ kết quả khám sức khỏe trong ngày đã được cập nhật vào hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử của người dân. Đây là bước đi quan trọng trong việc xây dựng hệ thống theo dõi sức khỏe theo vòng đời, giúp mỗi người dân được quản lý và chăm sóc sức khỏe một cách liên tục, bài bản", Tiến sĩ Nguyễn Trọng Diện nhận định.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, từ mô hình thí điểm tại phường Việt Hưng, thông điệp chăm sóc sức khỏe chủ động đã được lan tỏa tới toàn bộ 126 xã, phường trên địa bàn thành phố. Theo đó, ngành Y tế hướng tới việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần cho người dân, kết hợp với các danh mục sàng lọc chuyên đề nhằm phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Diện cho biết, Sở Y tế Hà Nội đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai khám sức khỏe toàn dân trong thời gian tới. Kế hoạch này sẽ được thực hiện đồng bộ, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống y tế dự phòng vững mạnh, lấy người dân làm trung tâm.

Đổi mới tư duy trong chăm sóc sức khỏe ban đầu

Từ thông điệp Ngày Sức khỏe toàn dân (7-4) và Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, việc phát triển y tế cơ sở đang tạo ra nhiều thay đổi trong mô hình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

ong-khoa.jpg
Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế). Ảnh: Phan Anh

Chia sẻ về nội dung này, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết: Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị là một bước đột phá trong chăm sóc sức khỏe, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng trong công tác y tế. Đặc biệt, nghị quyết đã có những thay đổi rất lớn về tư duy, chuyển từ tập trung chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm sang quản lý sức khỏe toàn dân, hướng tới phòng bệnh và lấy người dân làm trung tâm.

Hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai nhiều nội dung nhằm thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW, trong đó có những nội dung gắn với phát triển y tế cơ sở và coi đây là nền tảng cơ bản trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế cấp xã để bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu của người dân. Đây là điểm rất quan trọng, bởi thể chế là yếu tố tháo gỡ đầu tiên.

808d34c5-8bd8-48dc-9104-21a2595d2962.jpg
Khám sức khỏe cho nhân dân tại xã Quang Minh, Hà Nội. Ảnh: Phạm Hùng

Thứ hai, Bộ Y tế đang phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch, trong đó có hai nội dung quan trọng là khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân. Đây là hai nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn tới, nhằm giao trạm y tế thực hiện khám sức khỏe cho người dân mỗi năm một lần, cũng như khám sàng lọc để phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe, qua đó giảm gánh nặng điều trị.

Thứ ba, Chương trình mục tiêu y tế quốc gia sẽ tập trung đầu tư cho y tế cơ sở. Thời gian qua, địa giới hành chính cấp xã đã có nhiều thay đổi. Với 3.321 xã, cần tái cấu trúc lại hệ thống, trong đó có các xã, trạm y tế xã trung tâm và các điểm trạm y tế trực thuộc UBND cấp xã.

Do đó, việc củng cố hệ thống, đầu tư trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh, phòng bệnh và truyền thông giáo dục sức khỏe là rất cần thiết. Đặc biệt, cần đầu tư cho nền tảng số để quản lý sức khỏe toàn dân, thiết lập hồ sơ sức khỏe cá nhân.

“Khi có dữ liệu và triển khai chuyển đổi số trong y tế, chúng ta có thể ứng dụng các công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo và quản lý theo dữ liệu. Khi đó, niềm tin của người dân đối với y tế cơ sở sẽ được nâng cao”, ông Nguyễn Trọng Khoa nhấn mạnh.

Gỡ “nút thắt” cho y tế cơ sở: Nhân lực, năng lực chuyên môn và niềm tin

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình triển khai định hướng nâng cao chất lượng y tế cơ sở, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, dù đã có nhiều nỗ lực, hệ thống y tế cơ sở của Hà Nội vẫn đang đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt ở 3 khía cạnh then chốt: Nhân lực, năng lực chuyên môn và niềm tin của người dân.

046e456b-4377-486b-995f-f7a283da1966.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội trao đổi tại chương trình. Ảnh: Phan Anh

Theo Tiến sĩ Nguyễn Trọng Diện, bài toán nhân lực vẫn là vấn đề lớn nhất hiện nay. Toàn thành phố đang thiếu gần 2.500 nhân viên y tế, trong đó có khoảng 900 bác sĩ. Sự thiếu hụt này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở. Bên cạnh số lượng, chất lượng nguồn nhân lực cũng còn những hạn chế nhất định. Thực tế cho thấy, tại một số trạm y tế, dù có bác sĩ nhưng lại chủ yếu thuộc các chuyên ngành như y dược cổ truyền hoặc y tế công cộng. Điều này khiến việc thăm khám, theo dõi và quản lý sức khỏe ban đầu cho người dân chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nhất là trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng đa dạng và chuyên sâu.

Một khó khăn khác đến từ cơ sở hạ tầng và trang thiết bị. Tiến sĩ Nguyễn Trọng Diện cho hay, hệ thống trang thiết bị y tế tại nhiều cơ sở vẫn còn khiêm tốn, chưa đồng bộ. Thành phố đang tiếp tục đầu tư, nâng cấp nhằm từng bước cải thiện điều kiện khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ tại tuyến cơ sở.

y-te-van-dinh-van-lap.jpg
Các y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Vân Đình hỗ trợ khám sức khỏe trên địa bàn xã Vân Đình (Hà Nội). Ảnh: Văn Lập

Bên cạnh đó, yếu tố niềm tin của người dân cũng được nhấn mạnh như một thách thức quan trọng. Để người dân lựa chọn chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi gần nhất, hệ thống y tế cơ sở cần bảo đảm chất lượng dịch vụ và sự thuận tiện trong tiếp cận. Đây là mục tiêu mà ngành y tế Hà Nội đang kiên trì theo đuổi.

“Chúng tôi mong muốn xây dựng một hệ thống y tế gần dân, phục vụ hiệu quả, để người dân có thể yên tâm khi sử dụng dịch vụ ngay tại cơ sở”, Tiến sĩ Nguyễn Trọng Diện chia sẻ.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, việc nâng cao chất lượng y tế cơ sở không thể thực hiện trong thời gian ngắn mà cần một quá trình đồng bộ, từ bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực chuyên môn đến đầu tư cơ sở vật chất và củng cố niềm tin xã hội. Khi những “nút thắt” này từng bước được tháo gỡ, y tế cơ sở sẽ phát huy tốt vai trò nền tảng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn dân.

4 giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở

Về giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở và bảo đảm người dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến đầu, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng, cần tập trung vào nhiều nhóm giải pháp.

ong-khoa-2.jpg
Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế). Ảnh: Phan Anh

Thứ nhất là giải pháp về thể chế, cơ chế để phát huy vai trò của y tế cơ sở. Đây là yếu tố hết sức quan trọng. Trong đó, cần tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến hệ thống văn bản pháp luật đang hạn chế sự phát triển của y tế cơ sở.

Ông Nguyễn Trọng Khoa nêu ví dụ, như mở rộng danh mục thuốc, điều kiện trang thiết bị, danh mục kỹ thuật để thầy thuốc tại trạm y tế có đủ phương tiện, kiến thức và khả năng giải quyết các vấn đề chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Thứ hai là phát triển nguồn nhân lực. Bộ Y tế đánh giá bác sĩ làm việc tại y tế cơ sở phải là những bác sĩ toàn diện, có kiến thức về khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh, truyền thông, đặc biệt là có kỹ năng về y tế công cộng để quản lý sức khỏe.

Trong khám, chữa bệnh, họ cũng cần đạt trình độ gần như bác sĩ đa khoa, đủ năng lực đóng vai trò gác cổng trong hệ thống y tế, định hướng cho người dân chuyển tuyến khi cần thiết. Đồng thời, có thể giải quyết các vấn đề cơ bản ngay tại trạm y tế, quản lý bệnh mạn tính. Hiện nay, khoảng 50-60% bệnh mãn tính có thể được quản lý tại tuyến cơ sở.

Thứ ba là cơ chế tài chính. Để thu hút người dân, đồng thời thu hút nhân lực làm việc tại trạm y tế, cần có cơ chế tài chính phù hợp nhằm khuyến khích bác sĩ, nhân viên y tế, điều dưỡng yên tâm công tác. Bên cạnh cơ chế chi trả cho khám, chữa bệnh, cũng cần có cơ chế đối với các dịch vụ phòng bệnh và quản lý sức khỏe.

Thứ tư là hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, phát triển y tế từ xa và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm hỗ trợ thầy thuốc tại y tế cơ sở quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn, đồng thời tiếp cận các công nghệ mới. Ví dụ, có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đọc phim chẩn đoán để phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh lý, từ đó giúp người dân được chuyển khám chuyên khoa kịp thời.

Tăng cường phương tiện cho thầy thuốc

Cũng theo ông Nguyễn Trọng Khoa, cần tăng cường phương tiện cho thầy thuốc để khám, sàng lọc, phát hiện sớm các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, một số bệnh ung thư phổ biến, cũng như các bệnh truyền nhiễm đang là gánh nặng như lao phổi, viêm gan và bệnh truyền nhiễm khác.

Tóm lại, thầy thuốc cần được bảo đảm cả về cơ chế, động lực, năng lực và phương tiện để hoạt động hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc tái cơ cấu các xã, phường với quy mô lớn hơn cũng tạo điều kiện nâng cao năng lực trạm y tế. Hiện nay, mỗi trạm y tế phấn đấu có từ 3 đến 5 bác sĩ trở lên, đủ năng lực hình thành cơ sở khám, chữa bệnh gần như đa khoa. Khi có đội ngũ thầy thuốc, có chuyên môn đa khoa, có một số chuyên khoa và có đủ phương tiện, người dân sẽ tin tưởng đến khám, chữa bệnh và quản lý sức khỏe tại cơ sở.

“Với định hướng từ Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, đặc biệt là sự quan tâm đến chuyển đổi số, y tế cơ sở có nhiều điều kiện để phát triển. Chúng tôi tin tưởng đây là cơ hội rất lớn cho y tế cơ sở”, ông Nguyễn Trọng Khoa bày tỏ.

Y tế cơ sở chuyển mình: Câu chuyện từ Trạm Y tế xã Sóc Sơn

Trong những năm gần đây, hệ thống y tế cơ sở tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ nâng cao năng lực khám, chữa bệnh mà còn tiên phong trong chuyển đổi số. Tại Trạm Y tế xã Sóc Sơn, những thay đổi này đang mang lại diện mạo mới cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay từ tuyến cơ sở.

z7316299324901_8844a4dab71bdfc4afca881d3e6e0264.jpg
Người dân đến khám sức khỏe tại Trạm Y tế xã Sóc Sơn. Ảnh: Văn Lập

Dù đã về đêm, không khí làm việc tại Trạm Y tế xã Sóc Sơn vẫn duy trì sự khẩn trương. Bác sĩ Bùi Thùy Dương, chuyên khoa Tai Mũi Họng vừa hoàn tất ca thăm khám cho một bệnh nhi 2 tuổi. Cháu bé được đưa đến khám trong tình trạng sốt cao kéo dài dù đã dùng thuốc hạ sốt tại nhà. Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm amidan cấp và kê đơn điều trị kịp thời.

Chia sẻ về đặc thù công việc, bác sĩ Bùi Thùy Dương cho biết: “Trong các ca trực đêm, chúng tôi thường xuyên tiếp nhận nhiều ca cấp cứu phổ biến như sốt cao, tăng huyết áp, hạ đường huyết hoặc hạ canxi. Đặc biệt, có những trường hợp chấn thương do tai nạn giao thông được đưa đến sơ cứu kịp thời trước khi chuyển lên tuyến trên".

Có thể thấy, sự tin tưởng của người dân dành cho y tế tuyến xã ngày càng tăng cao, vừa là niềm tự hào nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với đội ngũ cán bộ tại đây. Để duy trì niềm tin đó, chuẩn mực về chuyên môn và thái độ phục vụ luôn là ưu tiên hàng đầu.

Theo bác sĩ Bùi Thùy Dương, một trong những dấu ấn đậm nét nhất tại Trạm Y tế xã Sóc Sơn chính là sự bứt phá trong công tác chuyển đổi số. Từ quý IV-2024, trạm đã chính thức vận hành phần mềm quản lý khám, chữa bệnh (HIS) do VNPT cung cấp, đồng bộ hóa các phân hệ từ quản lý hình ảnh đến xét nghiệm.

Đặc biệt, thực hiện chiến dịch làm sạch dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Sở Y tế, từ tháng 1-2026, Trạm Y tế xã Sóc Sơn đã đạt kết quả đáng ghi nhận: 95% người dân trên địa bàn đã được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử trên hệ thống chung của Hà Nội; 93% hồ sơ được cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin nhờ sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cộng tác viên y tế thôn.

Việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử mang lại lợi ích thực tế cho cả bệnh nhân lẫn bác sĩ.

Đối với người dân, thay vì phải mang theo giấy tờ, sổ khám bệnh cũ mỗi khi đi khám, chữa bệnh, giờ đây bệnh nhân chỉ cần một mã định danh y tế duy nhất. Mọi lịch sử tiêm chủng, tiền sử bệnh lý và kết quả xét nghiệm đều được lưu trữ trọn đời trên hệ thống.

Đối với cán bộ y tế, ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử giúp giảm tải tối đa các thủ tục hành chính rườm rà. Bác sĩ có thể truy xuất dữ liệu cũ để tránh chỉ định trùng lặp, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người bệnh. Việc ghi chép sổ sách thủ công cũng dần được thay thế bằng các thao tác trích xuất dữ liệu trực tiếp từ hệ thống điện tử.

Trạm y tế xã - "Điểm tựa" chăm sóc sức khỏe tin cậy của người dân Thủ đô

Đưa con đến thăm khám tại Trạm Y tế xã Sóc Sơn, chị Nguyễn Thị Gái (xã Sóc Sơn, Hà Nội) cho biết, con chị có biểu hiện sốt cao nên gia đình đưa cháu đến trạm y tế để kiểm tra. Sau khi thăm khám kỹ lưỡng, các bác sĩ tại đây chẩn đoán cháu bị viêm amidan và đang tiến hành các bước điều trị cần thiết.

z7316299331865_fdb0a2a4a2145954dc08cc2ab15563c9.jpg
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng và các đại biểu thăm quan nơi tiếp đón bệnh nhân của Trạm Y tế xã Sóc Sơn. Ảnh: Văn Lập

Tin tưởng lựa chọn trạm y tế xã là nơi cấp cứu và điều trị cho con mình, chị Nguyễn Thị Gái chia sẻ: “Tôi chọn khám chữa bệnh cho con tại trạm y tế vì gần nhà, giúp việc di chuyển nhanh chóng, đỡ vất vả. Thực tế, gia đình tôi từ trước đến nay mỗi khi có người thân đau ốm đều tin tưởng lựa chọn Trạm y tế xã Sóc Sơn; không chỉ vì khoảng cách địa lý, mà quan trọng là thái độ của đội ngũ y bác sĩ ở đây rất nhiệt tình, trách nhiệm. Nếu gặp những ca bệnh nặng vượt quá khả năng chuyên môn, các bác sĩ cũng sẽ tư vấn và hỗ trợ chuyển viện lên tuyến trên kịp thời”.

Chị Nguyễn Thị Gái chia sẻ thêm, trước đây chị từng có quan niệm phải lên bệnh viện lớn mới có đủ máy móc, thiết bị hiện đại. Nhưng từ khi Trạm Y tế xã Sóc Sơn được đầu tư nâng cấp, trang thiết bị ở đây đã rất đầy đủ và khang trang. Tay nghề của các bác sĩ tại trạm rất vững vàng, không thua kém tuyến trên.

“Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với việc cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay, khi đi khám, tôi chỉ cần mang theo căn cước công dân hoặc sử dụng ứng dụng VNeID là có thể đăng ký nhanh chóng. Bên cạnh đó, việc được hưởng chế độ bảo hiểm y tế đầy đủ như đi bệnh viện lớn, kết hợp với sự quan tâm sát sao, chu đáo của y bác sĩ khiến người dân chúng tôi cảm thấy vô cùng hài lòng và tin tưởng”, chị Nguyễn Thị Gái chia sẻ.

Xây dựng Trạm Y tế Sóc Sơn thành "điểm gác cổng" vững chắc

z7697867340338_4aa3e4db69a0b069d70b6814f4fd66a4.jpg
Bác sĩ Lê Đức Tuyên, Giám đốc Trạm Y tế xã Sóc Sơn.

Bác sĩ Lê Đức Tuyên, Giám đốc Trạm Y tế xã Sóc Sơn cho biết, sau khi triển khai mô hình chính quyền hai cấp, đơn vị đã có bước chuyển rõ nét trong tổ chức và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công.

Hiện trạm được tổ chức với 4 khoa phòng và 1 phòng khám đa khoa, cùng 6 điểm y tế phủ khắp địa bàn, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ. Tổng nhân sự đạt 131 người, trong đó có 23 bác sĩ thuộc đầy đủ các chuyên khoa cơ bản như Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Truyền nhiễm, Da liễu và Tâm thần.

Bên cạnh đó, các chuyên khoa như Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt cũng được chú trọng phát triển với đội ngũ bác sĩ trình độ sau đại học. Nhờ đầu tư đồng bộ về tổ chức và nhân lực, Trạm Y tế Sóc Sơn cơ bản đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.

Với sự đầu tư đồng bộ về cả quy mô lẫn chất lượng nhân sự, Trạm Y tế Sóc Sơn hiện đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe để thực hiện tốt nhiệm vụ: Quản lý, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho nhân dân trên địa bàn. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc đổi mới mô hình quản lý y tế tại địa phương.

screenshot-2026-04-06-114228.png
Đoàn Thanh niên xã Trung Giã hỗ trợ Trạm y tế xã tăng tốc chuẩn hóa, làm sạch dữ liệu hồ sơ sức khỏe người dân. Ảnh: Vi Giáng

Bác sĩ Lê Đức Tuyên, Giám đốc Trạm Y tế xã Sóc Sơn cho biết thêm, mô hình bác sĩ gia đình tại trạm được triển khai từ năm 2017 với sự hỗ trợ chuyên môn của Trường Đại học Y Hà Nội, bước đầu khẳng định hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Sau khi Nghị quyết 72-NQ/TW được ban hành, trạm chuyển mạnh từ khám, chữa bệnh sang quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời. Người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp phát hiện sớm bệnh, điều trị kịp thời và giảm chi phí.

Hiện trạm quản lý hiệu quả nhiều bệnh mạn tính và phức tạp như tăng huyết áp, COPD, tiểu đường, HIV, lao và các vấn đề sức khỏe tâm thần, hướng tới trở thành “điểm gác cổng” cho tuyến trên. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức để người dân chủ động tiếp cận y tế cơ sở ngay từ đầu.

z7316299318072_c3b52da10c02610e8b0700f7d70eb7bd.jpg
Kiosk tiếp nhận khám chữa bệnh tự động có sử dụng căn cước công dân gắn chip tại trạm y tế xã phục vụ người dân khi đến đăng ký khám. Ảnh: Văn Lập

Bác sĩ Lê Đức Tuyên, Giám đốc Trạm Y tế xã Sóc Sơn cho biết, đơn vị đã triển khai 6 điểm trạm y tế phủ khắp địa bàn nhằm đưa dịch vụ đến gần người dân, nhất là trong điều kiện khoảng cách tới trạm chính từ 3-13km.

Tại mỗi điểm trạm đều có bác sĩ thường trực, thực hiện khám, chữa bệnh ban đầu và quản lý sức khỏe người dân. Các điểm trạm còn được hỗ trợ chuyên môn thường xuyên từ tuyến trên, với bác sĩ các chuyên khoa như Nhi, Mắt, Tai Mũi Họng… luân phiên về hội chẩn, điều trị và tham gia khám sàng lọc.

Mô hình này góp phần giảm tải tuyến trên, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ và củng cố niềm tin của người dân, hướng tới chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa.

Đổi mới toàn diện để trạm y tế trở thành "điểm tựa" sức khỏe cho nhân dân

Bác sĩ Lê Đức Tuyên, Giám đốc Trạm Y tế xã Sóc Sơn cho biết, trong lộ trình nâng cao chất lượng y tế cơ sở, Trạm Y tế xã Sóc Sơn đã và đang triển khai những bước đi đột phá nhằm thu hút người bệnh và khẳng định vai trò trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, trạm tập trung vào 5 trụ cột chính, trong đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm giá trị cốt lõi.

657346067_1532911328836469_640734404773429031_n.jpg
Khám sức khỏe cho người dân tại Trạm Y tế xã Sóc Sơn. Ảnh: Trạm Y tế xã Sóc Sơn

Xác định yếu tố con người là then chốt, Trạm Y tế xã Sóc Sơn không ngừng bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ. Thông qua mô hình phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tuyến trên như Bệnh viện Tim Hà Nội và Bệnh viện Xanh pôn, các bác sĩ tại trạm thường xuyên được cử đi đào tạo theo hình thức "cầm tay chỉ việc".

Bên cạnh chuyên môn, Trạm Y tế Sóc Sơn đặc biệt chú trọng xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử văn minh, thân thiện. Mỗi nhân viên y tế đều xác định phục vụ bệnh nhân một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất và toàn diện nhất, biến trạm y tế thành một địa chỉ tin cậy, gần gũi như chính gia đình của người bệnh.

Đặc biệt, được sự quan tâm và hỗ trợ kinh phí từ Đảng ủy, HĐND và UBND xã Sóc Sơn, trạm đã được đầu tư mạnh mẽ về hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại. Không gian khám chữa bệnh khang trang, sạch sẽ với khu vực tiếp đón rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi.

667580965_1542108611250074_1658118513980019461_n.jpg
Người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Trạm Y tế xã Sóc Sơn trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Trạm Y tế xã Sóc Sơn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Hệ thống kiosk tự động hỗ trợ đăng ký khám từ xa hoặc lấy số thứ tự nhanh chóng, giảm thời gian chờ. Đồng thời, trạm triển khai hồ sơ bệnh án điện tử và các phần mềm chuyên dụng (LIS, PACS) để kết nối, truyền tải dữ liệu cận lâm sàng, bảo đảm chính xác, kịp thời và tối ưu quy trình khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, trạm tăng cường truyền thông, giúp người dân hiểu rõ năng lực y tế cơ sở, từ đó chủ động tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay từ sớm.

Với sự thay đổi đồng bộ từ tư duy phục vụ đến năng lực chuyên môn và công nghệ, Trạm Y tế xã Sóc Sơn đang dần hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trạm y tế kiểu mẫu, là địa chỉ tin cậy hàng đầu trong mạng lưới y tế cơ sở của thành phố Hà Nội.

Hướng tới trạm y tế thông minh, bệnh viện thông minh

Việc phân cấp quản lý trạm y tế về địa phương, cùng với triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, khám chữa bệnh từ xa… đang mở ra nhiều cơ hội mới cho y tế cơ sở, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức trong tổ chức và vận hành hệ thống.

Từ thực tiễn Hà Nội, việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số đã bước đầu mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trao đổi về nội dung này, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện cho biết, ngành Y tế Thủ đô và các địa phương đã tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chuyển đổi số tại tuyến cơ sở. Một trong những điểm nhấn là việc các trạm y tế thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu bằng căn cước công dân tích hợp trên ứng dụng VNeID. Nhờ đó, người dân khi đến khám, chữa bệnh được giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, tạo điều kiện để cán bộ y tế tập trung nhiều hơn vào chuyên môn và chăm sóc người bệnh.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân đang được triển khai theo lộ trình, bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”. Trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhiều thông tin của người dân như địa chỉ bảo hiểm xã hội, căn cước công dân, số điện thoại… còn thiếu hoặc chưa đồng bộ. Do vậy, ngành Y tế Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành để rà soát, làm sạch và liên thông dữ liệu giữa các cơ sở khám, chữa bệnh, hướng tới hình thành hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử thống nhất, phản ánh đầy đủ quá trình chăm sóc sức khỏe của người dân theo từng giai đoạn.

599db2f1-6f27-47c6-9a26-b8e0820c7bb5.jpg
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Phan Anh

Ở tuyến điều trị, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động chuyên môn. Đáng chú ý, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã thí điểm sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) để vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thậm chí là máu, giữa bệnh viện và trạm y tế lân cận. Mô hình này giúp người dân được tiếp cận dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán ngay tại cơ sở, đồng thời, tận dụng hiệu quả hệ thống trang thiết bị dùng chung của bệnh viện tuyến trên, giảm áp lực đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Cùng với đó, các bệnh viện Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đa khoa Đức Giang đã tăng cường đào tạo, hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới thông qua hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (telemedicine). Thông qua các nền tảng hội chẩn trực tuyến, bác sĩ tuyến cơ sở có thể cập nhật kiến thức chuyên sâu, đồng thời, nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các chuyên gia tuyến trên trong quá trình điều trị.

Theo ông Nguyễn Trọng Diện, mục tiêu lâu dài là xây dựng hệ thống “bệnh viện thông minh”, dựa trên nền tảng dữ liệu lớn trong các lĩnh vực khám, chữa bệnh, an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch… Các dữ liệu này sẽ được tích hợp với cơ sở dữ liệu dân cư, từ đó, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, dự báo mô hình bệnh tật theo từng địa phương.

“Đây sẽ là cơ sở quan trọng giúp ngành y tế tham mưu cho thành phố trong việc đầu tư hạ tầng, trang thiết bị và nguồn nhân lực phù hợp với đặc thù từng địa bàn, qua đó nâng cao hiệu quả chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”, ông Nguyễn Trọng Diện nhấn mạnh.

Hà Nội là địa phương tiên phong trong chuyển đổi số y tế

Chuyển đổi số không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tại các trạm y tế cơ sở mà còn tạo ra sự kết nối hiệu quả giữa tuyến cơ sở với bệnh viện tuyến trên, tuyến cuối, qua đó phục vụ người dân tốt hơn.

92d7f7f6-61eb-4eb4-acbd-2dbaa7c11ea0.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Phan Anh

Đánh giá cao nỗ lực của ngành Y tế Thủ đô trong triển khai chuyển đổi số, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế nhận định: Hà Nội là một trong những địa phương tiên phong trong lĩnh vực này. Đặc biệt, việc xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử, hồ sơ sức khỏe cá nhân trên các nền tảng số đang được Hà Nội triển khai tích cực, tạo thuận lợi lớn cho công tác quản lý sức khỏe toàn dân.

Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa cho biết thêm, hiện nay, dữ liệu y tế là nguồn tài nguyên rất quý giá. Khi được chuẩn hóa và làm sạch, với quy mô dữ liệu lớn, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để theo dõi diễn biến sức khỏe người dân, kết nối các cơ sở y tế, cũng như quản lý toàn bộ diễn tiến bệnh lý và tình trạng sức khỏe của mỗi cá nhân. Đây cũng là mục tiêu quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Để phát huy hiệu quả của chuyển đổi số trong y tế, theo Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Hà Nội cần tiếp tục phát triển các ứng dụng như khám, chữa bệnh từ xa (telemedicine), hệ thống phân tích dữ liệu… Đây là xu hướng tất yếu và cần được triển khai nhanh, đồng bộ. Bộ Y tế đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ nền tảng này, như chuẩn hóa dữ liệu đầu vào, xây dựng các nền tảng dùng chung, mã hóa và kết nối dữ liệu trên phạm vi toàn quốc.

"Hà Nội là địa phương có sự phối hợp rất chặt chẽ với Bộ Y tế trong triển khai các nhiệm vụ này. Đến nay, các công việc đang được triển khai hiệu quả, đặc biệt là việc xây dựng cơ sở dữ liệu y tế của thành phố, làm nền tảng để kết nối, chia sẻ dữ liệu trên phạm vi toàn quốc trong thời gian tới", ông Nguyễn Trọng Khoa khẳng định.

img_4416.jpg
Người dân đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã Trung Giã (Hà Nội). Ảnh: Vi Giáng

“Phủ sóng” 126 trạm y tế đạt chuẩn phòng khám đa khoa

Để nâng cao chất lượng y tế cơ sở trong bối cảnh phân cấp quản lý về địa phương, ngành y tế Hà Nội đang đẩy mạnh phối hợp với chính quyền cơ sở, từng bước hoàn thiện mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu theo hướng đồng bộ, hiệu quả.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện, công tác tập huấn, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ cơ sở được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. “Chúng tôi đã tổ chức tập huấn mạng lưới quản lý nhà nước tại 126 xã, phường. Qua đó, lực lượng phòng văn hóa - xã hội ở địa phương hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ trong các lĩnh vực như vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý hành nghề y dược tư nhân, phòng, chống dịch bệnh, cũng như công tác dân cư và bảo trợ xã hội”, ông Nguyễn Trọng Diện cho biết.

Song song với đó, ngành y tế tăng cường kết nối, hỗ trợ chuyên môn và đào tạo nguồn nhân lực cho tuyến cơ sở. Trong đó, chương trình đào tạo bác sĩ gia đình tại Hà Nội được triển khai nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp người dân được theo dõi, quản lý sức khỏe một cách liên tục, toàn diện.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc tăng cường sự hiện diện, hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trên tại địa bàn Thủ đô, từng bước “phủ sóng” chuyên môn tới các xã, phường. Ngành y tế đẩy mạnh kết nối, phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai và các tổ chức quốc tế, qua đó nâng cao năng lực khám, chữa bệnh ngay tại tuyến cơ sở.

Mục tiêu cụ thể được đặt ra là phát triển hệ thống phòng khám đa khoa tại các trạm y tế. “Chúng tôi phấn đấu "phủ sóng" 126 phòng khám đa khoa tại 126 xã, phường địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện đã có 45 trạm y tế đạt tiêu chuẩn phòng khám đa khoa. Thời gian tới sẽ tiếp tục định hướng, đầu tư để hoàn thiện mạng lưới này”, ông Nguyễn Trọng Diện nhấn mạnh.

599db2f1-6f27-47c6-9a26-b8e0820c7bb5(1).jpg
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Phan Anh

Để đạt được mục tiêu trên, vai trò của chính quyền địa phương là hết sức quan trọng. Lãnh đạo các cấp cần chủ động vào cuộc trong việc quy hoạch mạng lưới y tế xã, phường theo hướng khoa học, hợp lý, bảo đảm gần dân, sát dân. Đồng thời, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế phù hợp với nhu cầu thực tiễn và năng lực chuyên môn của từng địa bàn.

“Đó là những nội dung trọng tâm mà ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân”, ông Nguyễn Trọng Diện khẳng định.

Đối với yếu tố quyết định để người dân cảm nhận rõ chất lượng dịch vụ và sự hài lòng trong chăm sóc sức khỏe, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện nhấn mạnh: Điều quan trọng nhất là người dân được tiếp cận dịch vụ y tế gần nhất, thuận tiện nhất và hiệu quả nhất. Từ đó tạo dựng niềm tin của người dân đối với hệ thống y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe một cách bền vững.

5 “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để chuyển đổi số y tế thành công

Trong quá trình triển khai chuyển đổi số và nâng cao chất lượng y tế cơ sở, theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), có 5 nhóm “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ để nhiệm vụ này thành công.

Thứ nhất là về nền tảng, cơ chế, chính sách và thể chế. Dù nghị quyết đã có nhưng việc cụ thể hóa bằng các văn bản hướng dẫn, quy định để chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và xây dựng nền tảng số vẫn là thách thức. Từ các bộ mã như mã bệnh, mã kỹ thuật, thuốc, cơ sở y tế, trang thiết bị, vật tư… đến hệ thống thuật ngữ chuyên môn đều cần được mã hóa đồng bộ. Chỉ khi đó, dữ liệu mới thực sự trở thành “dữ liệu số” và là nền tảng để khai thác hiệu quả.

e7f18706-b254-436b-8d2f-a766a04cdcda.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Phan Anh

Thứ hai là vấn đề nhân lực. Cần đào tạo đội ngũ vừa có chuyên môn y tế, vừa có kỹ năng số. Không chỉ nhân viên y tế, người dân cũng cần được trang bị kiến thức cơ bản về công nghệ. Với người trẻ, việc tiếp cận khá nhanh nhưng với người cao tuổi, cần có sự hỗ trợ để họ có thể truy cập hồ sơ sức khỏe điện tử, sử dụng các ứng dụng nhằm theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân.

Thứ ba là vấn đề liên thông, kết nối dữ liệu. Muốn liên thông được, phải có sự thống nhất về dữ liệu đầu vào, bảo đảm các hệ thống có thể “đọc - hiểu” lẫn nhau và truyền tải được thông tin. Từ dữ liệu hình ảnh, xét nghiệm, bệnh án điện tử đến các thông tin tóm tắt trên hồ sơ sức khỏe cá nhân, sổ sức khỏe điện tử… đều cần được chia sẻ giữa các cơ sở y tế. Khi đó, người bệnh khám ở một cơ sở có thể chuyển dữ liệu sang cơ sở khác, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả trong chăm sóc, điều trị.

7f60dc01-062f-4e58-b509-1eab231ed162.jpg
Chuyển đổi số góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân trong thăm khám sức khỏe trên địa bàn phường Việt Hưng. Ảnh: CTV y tế

Thứ tư là cơ chế tài chính cho chuyển đổi số. Hiện nay, nhiều đơn vị gặp khó khăn nếu phải tự đầu tư do trong cơ cấu giá dịch vụ y tế chưa tính đầy đủ yếu tố chuyển đổi số. Khi có cơ chế giá rõ ràng, các đơn vị có thể lựa chọn đầu tư hoặc thuê dịch vụ, từ đó bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, việc ứng dụng các phần mềm, trí tuệ nhân tạo cũng cần có cơ chế tài chính rõ ràng, như nguồn chi trả, hay kinh phí mua bản quyền...

Thứ năm là vấn đề an toàn, bảo mật thông tin. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng, cần được tính toán ngay từ khi xây dựng hệ thống. Việc bảo đảm an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin cá nhân là điều kiện tiên quyết để chuyển đổi số y tế phát triển bền vững.

Bước tiến mới trong điều trị toàn diện khe hở môi - vòm miệng tại Bệnh viện Nhi Hà Nội

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phụ trách Trung tâm điều trị Khe hở môi vòm miệng, Bệnh viện Nhi Hà Nội, cho biết, tính từ sáng đến thời điểm hiện tại, đội ngũ y, bác sĩ đã triển khai thành công 7 ca phẫu thuật. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực tiếp nhận và xử lý chuyên môn cao của đơn vị ngay từ những ngày đầu vận hành.

Được chính thức đưa vào hoạt động từ khoảng 2 tuần trước, sau một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, Trung tâm Điều trị toàn diện khe hở môi và vòm miệng không chỉ thực hiện các thao tác dao kéo đơn thuần mà còn theo dõi toàn diện quá trình điều trị. Theo đánh giá từ Ban Giám đốc bệnh viện, trung tâm mang lại những lợi ích vượt trội thông qua một "hành trình điều trị" xuyên suốt từ giai đoạn sơ sinh cho đến khi trẻ trưởng thành.

Ba trụ cột chính làm nên sự khác biệt của trung tâm, đó là phác đồ chuẩn quốc tế; bệnh nhi được tiếp cận với lộ trình điều trị bài bản, đúng thời điểm và đạt "tiêu chuẩn vàng" của y học thế giới. Không chỉ có bác sĩ phẫu thuật, quy trình còn có sự phối hợp chặt chẽ của các chuyên gia về ngữ âm, thính học, dinh dưỡng, và răng hàm mặt (chỉnh nha, chỉnh hình). Điều này giúp giải quyết triệt để các vấn đề hệ lụy của dị tật.

ha_noi1.jpg
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng tặng quà, động viên, thăm hỏi bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi Hà Nội. Ảnh: Hồng Hạnh

Bên cạnh đó, trung tâm cam kết đồng hành lâu dài, theo dõi phát triển ngôn ngữ và ổn định tâm lý, giúp trẻ xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng.

Một điểm sáng khác trong mô hình này là sự kết nối mật thiết với các cơ quan và tổ chức y tế quốc tế. Sự hợp tác này giúp tiếp cận công nghệ tiên tiến và giảm đáng kể gánh nặng kinh tế cho gia đình bệnh nhi.

"Thay vì coi đây là một cuộc phẫu thuật đơn lẻ, Trung tâm hướng tới một cam kết dài hạn mang lại cho các em diện mạo thẩm mĩ, giọng nói rõ ràng và sự tự tin vững vàng trong cuộc sống. Mục tiêu cuối cùng là giúp mọi trẻ em khiếm khuyết đều có thể "ăn tốt, nói tốt, phát triển tốt và tự tin hòa nhập”, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan nhấn mạnh.

Ứng dụng công nghệ cao mở ra những bước tiến đột phá trong điều trị

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phụ trách Trung tâm Điều trị khe hở môi - vòm miệng, Bệnh viện Nhi Hà Nội, trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ của ngành y tế, việc ứng dụng các kỹ thuật cao, đặc biệt là công nghệ số đã mở ra những bước tiến đột phá trong điều trị dị tật vùng hàm mặt. Tại đơn vị, quy trình này được chuẩn hóa thông qua hệ thống công nghệ 3D và các phần mềm lập trình chuyên dụng.

Thay vì các phương pháp truyền thống, trung tâm sử dụng phần mềm đồ họa hiện đại để thiết kế toàn bộ kế hoạch điều trị trên không gian ba chiều. Đối với những trường hợp bệnh nhi bị biến dạng xương hàm phức tạp, việc can thiệp không còn dựa trên phỏng đoán. Đơn vị có thể tính toán chính xác hướng di chuyển của xương hàm trên, hàm dưới và vùng cằm để đạt được sự cân đối tối ưu nhất.

Một trong những ứng dụng điển hình là điều trị cho trẻ mắc hội chứng Pierre Robin - dị tật đặc trưng bởi tình trạng khe hở vòm kèm theo thiểu sản xương hàm dưới. Căn bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây trở ngại nghiêm trọng đến chức năng ăn uống và đường thở của trẻ.

ha_noi2.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Điều trị khe hở môi - vòm miệng. Ảnh: Hồng Hạnh

Quy trình xử lý hiện đại được thực hiện qua các bước: Chụp CT cắt lớp, tái hiện chi tiết toàn bộ cấu trúc khuôn mặt của bệnh nhi; tách lớp dữ liệu, sử dụng phần mềm chuyên dụng để bóc tách riêng biệt xương hàm trên và hàm dưới. Sau đó tiến hành lập kế hoạch kéo giãn xương, tính toán chi tiết khoảng cách cần di chuyển xương hàm nhằm mở rộng đường thở, cải thiện chức năng hô hấp và tái tạo thẩm mỹ khuôn mặt theo cả chiều trước - sau và chiều đứng.

Không chỉ dừng lại ở khối nhi khoa, công nghệ này còn là "cứu cánh" cho những bệnh nhân đã qua độ tuổi tăng trưởng nhưng gặp tình trạng móm nặng, cằm dài hoặc thiểu sản hàm trên.

Thông qua các thông số chính xác từ phần mềm, bác sĩ có thể thực hiện những tác động tinh vi như đẩy xương hàm trên ra trước (khoảng 10mm); lùi hàm dưới về phía sau (khoảng 4mm); điều chỉnh vùng cằm (từ 3 đến 5mm).

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Lan cũng nêu rõ, mục tiêu không chỉ dừng lại ở một khuôn mặt hài hòa về mặt thẩm mỹ, mà quan trọng hơn là đưa khớp cắn và hệ thống răng về vị trí chức năng tối đa, giúp bệnh nhân cải thiện hoàn toàn khả năng ăn nhai và chất lượng cuộc sống.

Y tế Thủ đô nâng tầm chất lượng, mang lại nụ cười cho trẻ em

Câu chuyện về ca phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 4 tuổi là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình ấy. Bé không may mắc dị tật khe hở môi và vòm miệng từ khi mới lọt lòng. Sau hơn 2 giờ đồng hồ phẫu thuật căng thẳng dưới sự thực hiện của các bác sĩ đầu ngành, ca mổ đã kết thúc tốt đẹp. Hiện tại, sức khỏe của bé tiến triển rất tốt và đã hoàn toàn tỉnh táo.

Chia sẻ trong niềm xúc động, người nhà bệnh nhi cho biết: "Gia đình tôi vô cùng cảm kích trước sự chăm sóc chu đáo dành cho cháu. Đội ngũ y bác sĩ ở đây làm việc rất chuyên nghiệp, tận tâm, giúp gia đình trút bỏ được gánh nặng lo âu bấy lâu nay".

Một điểm sáng đáng chú ý là ca phẫu thuật phức tạp này được thực hiện ngay tại bệnh viện thành phố, không cần phải chuyển lên các tuyến Trung ương như trước đây. Việc triển khai thành công các kỹ thuật khó tại chỗ không chỉ khẳng định tay nghề ngày càng vững vàng của đội ngũ bác sĩ Thủ đô, mà còn mang lại những lợi ích thiết thực. Đó là, hạn chế đáng kể tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, giúp hệ thống y tế vận hành nhịp nhàng hơn; gia đình bệnh nhân giảm bớt gánh nặng về chi phí đi lại, ăn ở và rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo điều kiện cho trẻ được can thiệp sớm nhất có thể.

Chứng kiến sự thay đổi tích cực từ quy trình đến chất lượng điều trị, người dân bày tỏ niềm tin và kỳ vọng lớn vào sự phát triển bền vững của y tế Thủ đô. “Tôi mong rằng cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế của Thủ đô sẽ tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ hơn nữa. Tôi mong rằng, không chỉ riêng Bệnh viện Nhi Hà Nội mà tất cả các bệnh viện khác đều sẽ có đủ năng lực để giúp trẻ em trên mọi miền đất nước được phẫu thuật thành công, mang lại tương lai tươi sáng hơn cho các cháu", người nhà bệnh nhi bày tỏ.

Như vậy, với chiến lược đầu tư đúng đắn vào cả con người và công nghệ, y tế Thủ đô đang từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, trở thành điểm tựa vững chắc cho sức khỏe của nhân dân.

khach-moi-3.jpg
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Đầu tư lớn, hướng tới y tế thông minh và chuyên sâu

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong nhiệm kỳ 2021-2025, ngành Y tế Thủ đô đã đầu tư gần 20 nghìn tỷ đồng cho y tế cơ sở và các bệnh viện trên địa bàn. Giai đoạn tiếp theo, Hà Nội dự kiến tiếp tục bố trí trên 30 nghìn tỷ đồng để phát triển y tế chất lượng cao, chuyên sâu, tạo nền tảng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo ông Nguyễn Trọng Diện, thời gian tới, ngành Y tế Thủ đô tập trung vào đột phá về cơ sở hạ tầng và trang thiết bị, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại. Trong đó, thành phố dự kiến đầu tư máy xạ trị proton với kinh phí trên 2 nghìn tỷ đồng cho một thiết bị. Đây sẽ là hệ thống đầu tiên tại Việt Nam, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao của thế giới ngay tại Thủ đô.

Cùng với đó, chuyển đổi số sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ. Các bệnh viện đang phấn đấu trở thành bệnh viện không giấy tờ, tiến tới mô hình bệnh viện thông minh. Dự kiến, trong giai đoạn 2026-2027, Hà Nội sẽ hoàn thiện 3 bệnh viện thông minh, gồm: Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Ung bướu Hà Nội; sau đó tiếp tục mở rộng ra các cơ sở còn lại.

Về nguồn nhân lực, ông Nguyễn Trọng Diện cho biết, HĐND thành phố đã ban hành chính sách thu hút bác sĩ chất lượng cao, trong đó, các chuyên gia trình độ tiến sĩ, giáo sư có thể được hỗ trợ trên 5 tỷ đồng khi về công tác tại Thủ đô. Chính sách này sẽ tiếp tục được duy trì và hoàn thiện nhằm tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế.

Ngoài ra, ngành Y tế Hà Nội sẽ đẩy mạnh kết nối giữa y tế Trung ương và địa phương, giữa khu vực công lập và tư nhân, đồng thời, tăng cường hợp tác với các trung tâm đào tạo y khoa tiên tiến trên thế giới. Mục tiêu trọng tâm của ngành là xây dựng các trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ, qua đó nâng cao chất lượng chuyên môn, từng bước tạo đột phá trong chăm sóc sức khỏe từ cơ sở và hướng tới phát triển dịch vụ du lịch khám, chữa bệnh tại Thủ đô.

Tăng cường kết nối hệ thống, nâng cao năng lực y tế cơ sở

Theo Tiến sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện liên tục, hiệu quả, ngành Y tế Thủ đô đang tập trung tăng cường kết nối giữa y tế cơ sở và các bệnh viện trên địa bàn.

70ecadcf-f283-47fe-bd85-cf30ddb451e2.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chia sẻ tại chương trình. Ảnh: Phan Anh

Hiện Hà Nội có 125 bệnh viện, bao gồm các bệnh viện Trung ương, bệnh viện do thành phố quản lý và hệ thống bệnh viện tư nhân. Ngành Y tế khuyến khích bệnh viện tuyến trên tham gia hỗ trợ trạm y tế xã. Thực tế, đã có những địa bàn cấp xã được tới 7 bệnh viện hỗ trợ, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở.

Cũng theo ông Nguyễn Trọng Diện, dữ liệu khám, chữa bệnh giữa các cơ sở y tế đang được kết nối, liên thông qua trục tích hợp dữ liệu dùng chung do thành phố triển khai. Đây là nền tảng quan trọng để các cơ sở y tế có thể chia sẻ thông tin, sử dụng chung kết quả chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm giữa các tuyến. Nhờ đó, người dân hạn chế phải thực hiện lại các dịch vụ kỹ thuật không cần thiết, giảm chi phí và thời gian.

Ông Nguyễn Trọng Diện nhấn mạnh, một trong những mục tiêu trọng tâm của ngành y tế Thủ đô là xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe theo vòng đời, hướng tới chăm sóc sức khỏe trọn đời cho người dân. Dữ liệu khám, chữa bệnh từ các bệnh viện sẽ được tích hợp vào hồ sơ sức khỏe toàn dân, tạo điều kiện theo dõi, quản lý và chăm sóc sức khỏe một cách liên tục, toàn diện.

37794a8b-a34f-443d-96f2-19dd2464ee13.jpg
Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) khẳng định: Khi y tế cơ sở mạnh lên, người dân được chăm sóc sức khỏe tốt hơn ngay tại địa bàn. Ảnh: Phan Anh

Bác sĩ gần dân, y tế cơ sở mạnh - Lợi ích kép cho người bệnh

Chia sẻ về sự cảm nhận sự thay đổi của các đơn vị y tế cơ sở, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho hay: Khi chúng ta nâng cao năng lực cho tuyến cơ sở, bác sĩ có phương tiện kỹ thuật, thuốc, vật tư để khám chữa bệnh thì mới nâng cao tốt tuyến khám chữa bệnh cơ sở. Lúc đó người dân hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của bác sĩ và giảm được chi phí khám sức khỏe.

Bên cạnh đó, bác sĩ ở ngay địa bàn dân cư, nắm vững được tình hình sức khỏe của người bệnh cũng như cả gia đình người bệnh
sẽ khám chữa bệnh kịp thời, phát huy hiệu quả khả năng khám chữa bệnh hơn.

ea0a30f6-3bbe-4e40-bb20-553533f03d51.jpg
Các khách mời và ê kíp thực hiện chương trình thời sự với chủ đề “Phát triển y tế cơ sở - Nền tảng hạnh phúc của nhân dân” tối 6-4. Ảnh: Phan Anh