Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 6-4-2026
Số hóa di sản - đánh thức nguồn lực văn hóa Thủ đô trong kỷ nguyên số; "Dân vận khéo” góp phần giải quyết các điểm nghẽn; Đánh thức vùng đất bãi Hà Nội; Tạo diện mạo mới cho di sản mỹ thuật Việt Nam; Đeo tai nghe khi tham gia giao thông: Thói quen nhỏ, nguy cơ lớn… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 6-4-2026.
Số hóa di sản - đánh thức nguồn lực văn hóa Thủ đô trong kỷ nguyên số
Với gần 6.500 di sản văn hóa vật thể, gần 1.800 di sản văn hóa phi vật thể, hơn 1.300 làng nghề truyền thống…, Hà Nội là địa phương có số lượng di sản lớn nhất cả nước.

Tại chương trình tọa đàm “Số hóa di sản - đánh thức giá trị trong không gian số” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức vào tối 5-4, Trưởng phòng Quản lý di sản (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Phạm Thị Lan Anh cho rằng, số hóa di sản là xu thế tất yếu, đúng với tinh thần của Nghị quyết số 80/NQ-TW về phát triển văn hóa Việt Nam.
“Chính nền tảng học thuật sẽ tạo nên chất liệu giàu giá trị cho sáng tạo. Khi những giá trị nghiên cứu được khai thác hiệu quả, chúng sẽ trở thành nguồn cảm hứng để các nghệ sĩ phát triển thành các sản phẩm nghệ thuật, kết hợp cùng công nghệ nhằm tạo ra những trải nghiệm mới, từ đó thay đổi nhận thức của công chúng về di sản”, họa sĩ Nguyễn Thế Sơn chia sẻ.
“Thế hệ trẻ đã và đang mang đến nguồn sinh khí mới cho việc giữ gìn và phát huy di sản bằng những cách tiếp cận hiện đại. Điều này giúp di sản được kể lại bằng ngôn ngữ gần gũi hơn, tiếp cận nhiều hơn với công chúng, nhất là giới trẻ”, bà Lan Anh nêu.
“Dân vận khéo” góp phần giải quyết các điểm nghẽn
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán “dân là gốc”, đặt nhân dân vào vị trí trung tâm, chủ thể của quá trình phát triển; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Những định hướng lớn của Trung ương và Thành ủy Hà Nội đã được các địa phương triển khai bài bản, gắn với với những nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Trưởng ban Xây dựng Đảng - Đảng ủy phường Long Biên Nguyễn Ngọc Vĩnh cho biết, địa phương đang triển khai giải phóng mặt bằng Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng với diện tích lớn. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động từ sớm, từ cơ sở, đến nay, người dân cơ bản đồng thuận với chủ trương của thành phố.
Ban Thường vụ Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu đổi mới toàn diện công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Một trong những điểm nổi bật là gắn công tác dân vận với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, đặc biệt là trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, xây dựng đô thị văn minh, chuyển đổi số và giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc.
Đánh thức vùng đất bãi Hà Nội
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, tổng diện tích đất bãi sông, bãi nổi và khu vực ngoài đê trên địa bàn thành phố vào khoảng 23.551ha, phân bố trên hàng chục xã, phường của Thủ đô với gần 364.000 người dân sinh sống. Đây là quỹ đất đặc thù, hình thành dọc theo nhiều tuyến sông lớn chảy qua thành phố Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, ở từng địa phương, đất bãi đang được khai thác với các mục đích khác nhau. Tại nhiều xã có hàng trăm héc ta đất bãi chủ yếu trồng hoa màu, rau xanh cung cấp cho nội đô. Nhiều xã vùng bãi hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ven sông kết hợp làng nghề.
Ở góc độ chuyên gia, Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng, Hà Nội đang đi đúng hướng khi chuyển từ tư duy khai thác đất sang khai thác giá trị không gian. Vùng đất bãi nếu được tổ chức hợp lý sẽ trở thành hệ sinh thái kinh tế đa giá trị, nơi hội tụ nông nghiệp, du lịch, văn hóa và dịch vụ sáng tạo.
Tạo diện mạo mới cho di sản mỹ thuật Việt Nam
Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh cho biết, sự ra đời của Không gian Triển lãm mỹ thuật trực tuyến (VAES) xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của thời đại. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh, việc đổi mới phương thức tiếp cận di sản trở thành động lực thúc đẩy sáng tạo.

Chỉ cần “chạm”, người yêu nghệ thuật có thể thưởng lãm những di sản, những bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, như các bức họa: “Bác Hồ ở Chiến khu Việt Bắc” (Dương Bích Liên), “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” (Nguyễn Sáng), “Bình phong” (Nguyễn Gia Trí), “Hai thiếu nữ và em bé” (Tô Ngọc Vân), “Em Thúy” (Trần Văn Cẩn), “Gióng” (Nguyễn Tư Nghiêm)…
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Nghĩa Phương cho rằng, việc ứng dụng công nghệ số, tổ chức triển lãm trực tuyến của bảo tàng mang lại giá trị lớn về mặt học thuật và truyền thông. Các nhà nghiên cứu, sinh viên hay công chúng ở nhiều quốc gia có thể tiếp cận, tìm hiểu về mỹ thuật Việt Nam một cách thuận tiện.
Đeo tai nghe khi tham gia giao thông: Thói quen nhỏ, nguy cơ lớn
Trên đường phố Hà Nội, nhiều người đã sử dụng tai nghe như một thói quen mỗi khi lái xe mà không biết rằng hành vi này vi phạm quy định về an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Vừa bấm còi rồi rẽ vào ngách nhỏ trong ngõ Quan Thổ 1, xe của chị Nguyễn Phương Lan, ở phường Ô Chợ Dừa, lập tức va chạm mạnh với một xe máy đi ngược chiều, khiến cả hai xe cùng đổ. Cậu thanh niên đi đối diện nhanh chóng dựng xe giúp chị Lan và xin lỗi. Lúc này, chị mới nhận ra do cậu thanh niên đeo tai nghe, không nghe thấy còi xe, dẫn đến vụ việc đáng tiếc.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng đại diện Văn phòng luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho biết: “Khoản 6, Điều 9, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định rõ việc nghiêm cấm hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ”.