Đối ngoại

Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ và Cuba sớm đạt tiếng nói chung để cải thiện và bình thường hóa quan hệ

Nguyễn Thúc Hoàng Linh 02/04/2026 - 17:06

Chiều 2-4, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ, nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các vấn đề báo chí trong và ngoài nước quan tâm.

cuba_1.jpg
Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba hiện nay đang ở trạng thái căng thẳng nhưng có yếu tố đan xen giữa đối đầu và đối thoại. Ảnh: El Pais.

Tại họp báo, trả lời câu hỏi đề nghị bình luận về tình hình Cuba hiện nay, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình và tin tưởng Cuba sẽ khắc phục và vượt qua những khó khăn, thách thức hiện nay.

"Một lần nữa, Việt Nam khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em và nhất quán ủng hộ các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu dỡ bỏ bao vây cấm vận đơn phương chống Cuba" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, đồng thời cho biết Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ việc Cuba và Hoa Kỳ tiến hành đối thoại để tìm giải pháp cho các khác biệt trong quan hệ song phương trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

"Việt Nam mong muốn hai bên sớm đạt được tiếng nói chung để đi tới cải thiện và bình thường hóa quan hệ vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình hợp tác, hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới" - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba hiện nay đang ở trạng thái căng thẳng nhưng có yếu tố đan xen giữa đối đầu và đối thoại.

Trong năm 2026, Washington siết chặt các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là hạn chế nguồn cung dầu, khiến Cuba rơi vào khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng với tình trạng mất điện và thiếu nhiên liệu.

Tuy nhiên, quan hệ hai bên không hoàn toàn “đóng băng”. Hai nước vẫn duy trì một số kênh tiếp xúc và thậm chí đã có các cuộc trao đổi nhằm tìm giải pháp cho khủng hoảng năng lượng và kinh tế của Cuba.

Theo các nhà quan sát, một số động thái mang tính linh hoạt, như cho phép cung cấp dầu vì lý do nhân đạo, cho thấy Washington vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh chính sách đối với Cuba.

Cũng tại họp báo lần này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao đã thông tin thêm tới báo chí về những nỗ lực của Bộ Ngoại giao trong tình hình căng thẳng Trung Đông, trong đó nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao đã cùng các bộ, ngành liên quan theo dõi sát tình hình, dự báo, đánh giá một cách kịp thời và có nhiều báo cáo, đánh giá tình hình, tham mưu các biện pháp để không bị động, bất ngờ, có các biện pháp ứng phó triển khai ngay khi xung đột xảy ra.