Giữ hồn nghề truyền thống, vững bước hội nhập
Hội Liên hiệp phụ nữ xã Dân Hòa (Hà Nội) đã để lại nhiều dấu ấn với gian hàng sản phẩm truyền thống tại Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển” năm 2026.
Không chỉ góp mặt với gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc sắc, cán bộ, hội viên phụ nữ địa phương còn nhiệt tình hưởng ứng Giải đi bộ “Phụ nữ Thủ đô khoẻ - đẹp” lần thứ 3, qua đó lan toả hình ảnh người phụ nữ hiện đại năng động, tự tin và giàu bản sắc.
Tinh hoa làng nghề trong từng sản phẩm
Tại khu vực trưng bày, gian hàng của phụ nữ Dân Hoà thu hút khách tham quan bởi sự mộc mạc mà tinh tế trong từng sản phẩm. Những chiếc lồng chim được đan tỉ mỉ, đèn nan tre giản dị nhưng ấm áp, nón quai thao duyên dáng, mũ Lâm Xung độc đáo hay những chiếc quạt giấy thanh lịch… tất cả đều mang đậm hơi thở làng nghề truyền thống.

Theo bà Nguyễn Thị Nga - một cao niên tại xã Dân Hoà, mỗi sản phẩm đều đòi hỏi kỹ thuật và sự công phu riêng. Nghề làm lồng chim yêu cầu sự kiên trì, tỉ mỉ trong từng công đoạn uốn nan, tạo hình và chạm khắc hoa văn, thể hiện tay nghề lâu năm của người thợ. Đèn nan tre được làm hoàn toàn thủ công, tận dụng vật liệu tự nhiên, vừa thân thiện với môi trường vừa mang vẻ đẹp ấm áp, gần gũi. Nón quai thao là kết tinh của kỹ thuật chằm nón khéo léo, tạo nên những đường nét mềm mại, thanh thoát gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Bắc Bộ.
Bên cạnh đó, mũ Lâm Xung mang dấu ấn văn hoá dân gian độc đáo, đòi hỏi sự sáng tạo trong tạo hình và trang trí. Những chiếc quạt giấy cũng được chăm chút kỹ lưỡng từ khâu làm khung tre, bồi giấy đến vẽ họa tiết, vừa có giá trị sử dụng, vừa mang tính nghệ thuật cao.
“Mỗi nghề, mỗi sản phẩm không chỉ là kế sinh nhai mà còn là nơi lưu giữ ký ức văn hoá, truyền thống gia đình và tinh thần lao động cần cù của người dân địa phương, được các thế hệ phụ nữ Dân Hoà gìn giữ và tiếp nối qua thời gian”, bà Nga chia sẻ.
Chia sẻ tại Festival, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp hụ nữ xã Dân Hoà Phạm Thị Khánh Huyền cho biết: “Việc tham gia các hoạt động của Festival không chỉ là cơ hội để quảng bá sản phẩm, mà còn là dịp để phụ nữ địa phương học hỏi, giao lưu, nâng cao kỹ năng và từng bước hội nhập. Chúng tôi xác định, giữ gìn giá trị truyền thống phải đi đôi với đổi mới, sáng tạo để phù hợp với nhu cầu của thị trường hiện đại”.

Năng động hội nhập, lan toả hình ảnh phụ nữ hiện đại
Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, hình ảnh những cán bộ, hội viên phụ nữ Dân Hoà sải bước trong Giải đi bộ “Phụ nữ Thủ đô khoẻ - đẹp” lần thứ 3 đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, đầy năng lượng.
Một hội viên tham gia chương trình bày tỏ: “Chúng tôi rất tự hào khi được đại diện cho phụ nữ Dân Hoà tham gia Festival. Không chỉ được giới thiệu sản phẩm quê hương, chúng tôi còn cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết, sự năng động của phụ nữ Thủ đô hôm nay”.

Đặc biệt, gian hàng của phụ nữ Dân Hoà cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân và du khách tham quan. Chị Nguyễn Thị My (phường Hoàng Mai, Hà Nội) nhận xét: “Các sản phẩm ở đây rất tinh xảo, mang đậm nét truyền thống nhưng vẫn có sự sáng tạo mới mẻ. Tôi thực sự ấn tượng với sự khéo léo và tâm huyết của các chị em”.
“Thông qua chuỗi hoạt động tại Festival, hội viên phụ nữ Dân Hoà tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế gia đình, gìn giữ và phát huy giá trị văn hoá truyền thống. Đồng thời, đây cũng thể hiện sự chuyển mình của phụ nữ nông thôn trong quá trình hội nhập, vừa giữ gìn bản sắc, vừa năng động, sáng tạo để thích ứng với thời đại mới”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dân Hoà Phạm Thị Khánh Huyền bày tỏ.
Sự hiện diện đầy màu sắc và ý nghĩa của phụ nữ Dân Hoà tại Festival không chỉ góp phần làm phong phú thêm bức tranh chung của phong trào phụ nữ Thủ đô, mà còn lan toả thông điệp tích cực về một thế hệ phụ nữ “tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” trong giai đoạn phát triển mới.