Sống xanh

Doanh nghiệp, người dân chung tay "Sáng tạo xanh – Tương lai xanh"

Khắc Kiên - Lê Nam 29/03/2026 - 08:06

Nhiều giải pháp, sáng kiến đã được cộng đồng doanh nghiệp áp dụng vào sản xuất kinh doanh, nâng cao ý thức, tuyên truyền lan tỏa trong từng gia đình người lao động; cũng như mỗi người dân và các bạn trẻ tích cực hưởng ứng với những việc làm thiết thực đã góp phần tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi xanh.

Chia sẻ với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội về hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2026 với chủ đề "Sáng tạo xanh – Tương lai xanh", mỗi người dân, doanh nghiệp, đơn vị đều có những cách làm sáng tạo để chung tay.

img_20260328_144102.jpg
Trao đổi, chia sẻ để lan tỏa chương trình. Ảnh: Khắc Kiên

Doanh nghiệp ý thức

Xoay quanh các giải pháp tiết kiệm năng lượng và phát triển năng lượng xanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông Quách Thành Chương thông tin, doanh nghiệp hiện sở hữu hơn 2.500 model sản phẩm đèn LED, đồng thời mở rộng sang các thiết bị thông minh và hệ thống smart home nhằm quản lý, điều khiển năng lượng cho nhiều loại hình công trình từ dân dụng đến công nghiệp.

img_20260328_091332_1.jpg
Người dân tìm hiểu về các sản phẩm tiết kiệm năng lượng tại gian hàng của Rạng Đông. Ảnh: Khắc Kiên

"2 năm gần đây, Rạng Đông đã nghiên cứu và triển khai giải pháp điện năng lượng mặt trời áp mái, đáp ứng yêu cầu của các công trình xanh và khu công nghiệp mới. Đáng chú ý, các hệ thống này được tích hợp công nghệ IoT cùng các cảm biến về nhiệt độ và thời tiết, cho phép điều tiết và tối ưu hóa việc sử dụng điện theo từng khu vực cụ thể", ông Quách Thành Chương thông tin.

Hiện Rạng Đông đang tích cực phối hợp với Sở Công Thương Hà Nội cùng các cơ quan liên quan nhằm thúc đẩy ứng dụng năng lượng xanh trên diện rộng, góp phần hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Giám đốc Công ty CP Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng Lại Hoàng Dương nhìn nhận, chuyển đổi xanh và tiết kiệm năng lượng trong sản xuất máy vi tính không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ đồng hành cùng trái đất nói chung, Hà Nội nói riêng để giữ cho môi trường luôn xanh sạch đẹp.

img_20260328_105317.jpg
Giám đốc Công ty CP Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng Lại Hoàng Dương giới thiệu những sản phẩm xanh được chế biến thân thiện với môi trường. Ảnh: Khắc Kiên

Để làm được điều đó, nguyên vật liệu doanh nghiệp sản xuất lựa chọn thân thiện môi trường như: Sử dụng tre và bìa giấy thay thế cho các vật liệu khó phân hủy trong sản phẩm.

"Một số những hành động, ý thức nhỏ không chỉ giúp giảm phát thải mà còn xây dựng văn hóa xanh trong toàn thể doanh nghiệp. Từ sản xuất đến vận hành, từ công sở đến gia đình, chúng tôi cùng nhau hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0, góp phần bảo vệ hành tinh cho thế hệ tương lai", ông Lại Hoàng Dương nhấn mạnh.

Xã hội chung tay

Hưởng ứng Giờ trái đất, nhiều địa phương trên khắp cả nước, trong đó Thủ đô các xã phường, tổ chức, doanh nghiệp, bạn trẻ... đã thể hiện sự quan tâm và nhận thức rõ ràng hơn về vấn đề tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

img_20260328_101820.jpg
Sự chung tay của toàn xã hội sẽ góp phần chuyển đổi xanh. Ảnh: Khắc Kiên

Đơn cử, tại UBND xã Phú Nghĩa đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất và phát động cao điểm Hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2026 trên địa bàn.

20 tuổi, đang là sinh viên Đại học Quốc gia, Bí thứ Đoàn thôn Chi Nê (xã Phú Nghĩa) Trương Đỗ Minh Thư cho biết, bản thân và gia đình vẫn luôn cố gắng tiết kiệm điện bằng nhiều hình thức khác như tận dụng tối đa ánh sáng, gió tự nhiên, sử dụng đèn năng lượng mặt trời cho sân vườn... Đồng thời gắn các hoạt động của Đoàn cơ sở vào các hoạt động chung tay, hưởng ứng ứng tiết kiệm điện và chuyển đổi xanh.

img_20260328_104723.jpg
Tìm hiểu và hưởng ứng xanh hóa đang được các gia đình và bạn trẻ chung tay. Ảnh: Khắc Kiên

Lần đầu tham gia, bạn Nguyễn Thanh Ngân cho biết, việc tắt điện trong một giờ trong chiến dịch góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy những hành động thiết thực trong việc bảo vệ môi trường và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Đối với người trẻ, những hành động đơn giản như sử dụng điện hợp lý, hạn chế dùng điều hòa khi không cần thiết, hoặc lựa chọn đi bộ, đạp xe thay vì phương tiện tiêu tốn nhiên liệu đều có thể góp phần tạo ra tác động tích cực nếu được lan tỏa rộng rãi.

dkt00393-1-.jpg
Mô hình xanh hóa được nhiều người dân hưởng ứng. Ảnh: Khắc Kiên

Giám đốc Dự án CASE của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức - GIZ Lê Thị Thoa chia sẻ, thông qua Earth Hour 2026, dự án CASE của GIZ mong muốn góp phần lan tỏa nhận thức và khuyến khích những hành động thiết thực trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Bên cạnh đó, việc từng bước mở rộng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió cũng là một hướng đi tích cực, góp phần đảm bảo nguồn cung năng lượng trong tương lai.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Đình Thắng cho hay, ngay từ đầu năm, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình tiết kiệm điện cao điểm Hè sớm hơn khoảng một tháng so với các năm trước.

Các giải pháp được thực hiện đồng bộ, sự tham gia của người dân và cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, qua đó góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh hiện nay.

Theo Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Ngô Sơn Hải, EVN triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh các chương trình truyền thông nhằm thay đổi thói quen sử dụng điện, đặc biệt khuyến khích chuyển dịch nhu cầu sang các khung giờ thấp điểm để giảm áp lực cho hệ thống điện.