Tỷ giá tự do tăng, lãi suất liên ngân hàng lên mức cao
Tuần qua (từ ngày 23 đến 27-3), tỷ giá trên thị trường tự do gần chạm mốc 28.000 đồng/USD, đánh dấu tuần thứ 5 liên tiếp tăng giá. Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường chính thức cũng tăng mạnh ngày đầu tuần, rồi dần “hạ nhiệt” cuối tuần. Lãi suất liên ngân hàng cũng lên mức cao.
Kết tuần, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố là 25.100 đồng/ USD. Trong khi đó ngày đầu tuần, tỷ giá tăng trên cả thị trường chính thức và tự do, đáng chú ý, tỷ giá USD tự do lên sát ngưỡng 28.000 VND/USD. Kết tuần, tỷ giá USD tự do về quanh 27.920 VND/USD (mua vào) - 27.970 VND/USD (bán ra), tăng 220 đồng so với tuần trước.

Tỷ giá niêm yết ở các ngân hàng thương mại tăng nhẹ, cụ thể là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 26.105 VND/USD (mua vào) - 26.355 VND/USD (bán ra), tăng 36 đồng ở chiều mua và 16 đồng ở chiều bán so với cuối tuần trước. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) niêm yết tỷ giá USD là 26.145 VND/USD (mua vào) - 26.355 VND/USD (bán ra), tăng 30 đồng với chiều mua và 20 đồng ở chiều bán.
Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt tăng trở lại trên ngưỡng 100 điểm, lên 100,7 điểm. Đồng USD tăng giá khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, cùng với khả năng các ngân hàng trung ương, bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì hoặc tăng lãi suất trong những tháng tới. Như vậy, chỉ số DXY tăng 2,5% trong khoảng một tháng qua.
Theo các chuyên gia, tỷ giá USD/VND dự báo còn chịu áp lực của thị trường quốc tế khi xung đột Trung Đông chưa có dấu hiệu kết thúc. Đó là chưa kể chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới cũng tác động đến tỷ giá trong nước.
Cùng với tỷ giá, lãi suất liên ngân hàng cũng tăng vượt 8%/năm trong ngày 24-3. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt đối với thị trường mở khi phiên đầu tuần “hút ròng” hơn 25.906 tỷ đồng để sau đó chuyển sang “bơm ròng” mạnh 25.981 tỷ đồng, với khối lượng phát hành tăng lên 58.000 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ thanh khoản.
Tính chung tuần, tổng khối lượng trúng thầu trên kênh thị trường mở lên tới 106.000 tỷ đồng cho các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày và 56 ngày, lãi suất duy trì mức 4,5%/năm, khối lượng đáo hạn khoảng 104.376 tỷ đồng; khối lượng bơm ròng cả tuần trên kênh này 1.624 tỷ đồng, đảo chiều so với trạng thái hút ròng 81.476,77 tỷ đồng tuần trước.
Đối với diễn biến lãi suất liên ngân hàng, nếu đầu tuần, lãi suất không kỳ hạn có phiên lên tới 8,05%/năm; kỳ hạn 1 tuần 8,66%/năm; 2 tuần gần 8,92%/năm, đến ngày 26-3, lãi suất thời hạn qua đêm còn 4,53%/năm; 1 tuần 6,58%/năm; 2 tuần 8,11%/năm; 1 tháng 7,15%/năm; 3 tháng 7,96%/năm.
Đối với thị trường huy động từ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp, lãi suất cũng tăng, trong đó, lãi suất tiền gửi online cho kỳ hạn 12 tháng khoảng 7,2-7,6%/năm; lãi suất tiền gửi tại quầy có thể lên 8 - 9%, tùy từng ngân hàng.