Trọng trách của người đại biểu dân cử trong nhiệm kỳ mới
Thành công của cuộc bầu cử ngày 15-3 vừa qua không chỉ là thắng lợi của nhân dân mà còn tạo nền tảng quan trọng để bộ máy Nhà nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Kết quả này đồng thời đặt lên vai các đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trọng trách lớn lao khi được cử tri tin tưởng trao quyền, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và tham gia quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước, địa phương. Vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, đòi hỏi mỗi đại biểu không ngừng rèn luyện, nỗ lực để xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
Kỳ vọng đổi mới từ những gương mặt đại biểu mới
Nhiều năm qua, khu vực trồng dược liệu của đồng bào dân tộc Mường, Dao tại xã Ba Vì (Hà Nội) đã được quan tâm đầu tư, định hướng phát triển thành vùng chuyên canh cây thuốc nam. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc. Vì thế, người dân nơi đây gửi gắm nhiều kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ mới, đặc biệt là các đại biểu HĐND xã vừa được tín nhiệm, sẽ có giải pháp thiết thực để khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương.

Ông Nguyễn Văn Chí, cử tri thôn Lặt, xã Ba Vì chia sẻ, người dân địa phương chủ yếu sản xuất một số cây trồng truyền thống nhưng hiệu quả kinh tế còn thấp; đồng thời, quá trình canh tác và xử lý sau thu hoạch còn gây tác động tiêu cực đến môi trường.
Trước thực tế đó, cử tri kỳ vọng các đại biểu HĐND sẽ quan tâm định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từng bước thay thế những loại cây năng suất thấp bằng các giống cây có giá trị kinh tế cao hơn, qua đó nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.
Hòa chung thành công của ngày hội toàn dân tại Thủ đô, ngày 15-3 vừa qua, xã Ba Vì ghi nhận 100% cử tri tham gia bỏ phiếu, với khoảng 19.000 cử tri, trong đó hơn một nửa là đồng bào dân tộc Mường và Dao. Trong niềm tin và kỳ vọng ấy, những đại biểu được cử tri tín nhiệm cao cũng đang bắt tay ngay vào hành động.

Ông Nguyễn Giáp Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, tân đại biểu HĐND xã Ba Vì cho biết: “Được cử tri tín nhiệm bầu chọn vừa là vinh dự, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm lớn đối với mỗi đại biểu. Vì vậy, việc thực hiện các cam kết trước cử tri cần được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao, gắn với thực tiễn địa phương; đồng thời bám sát các chỉ đạo của thành phố, mục tiêu nghị quyết đại hội và các nghị quyết của HĐND nhiệm kỳ mới”.

Không chỉ ở cấp cơ sở, làn gió đổi mới còn được thể hiện rõ nét ở cấp thành phố, với sự xuất hiện của những đại biểu trẻ, đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Lần đầu tham gia ứng cử và trúng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031, ông Đỗ Vinh Quang - một doanh nhân trẻ cũng là đại biểu trẻ của nhiệm kỳ này nhận được sự quan tâm, kỳ vọng lớn từ cử tri.
Không chỉ đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, với vai trò Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, việc thúc đẩy phát triển bóng đá học đường được đại biểu trẻ tuổi nhất HĐND thành phố Hà Nội xác định là một cam kết thiết thực, hướng tới phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ.
Ông Đỗ Vinh Quang cho biết, sẽ chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường và các tổ chức liên quan nhằm xây dựng mô hình bóng đá học đường bài bản, có lộ trình huấn luyện rõ ràng. Song song với đó là việc huy động các nguồn lực xã hội hóa để từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, sân bãi, tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện thể chất thường xuyên.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cũng lần đầu trúng cử Đại biểu Quốc hội; với gần 30 năm gắn bó trong lĩnh vực khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo, ông được kỳ vọng sẽ mang tiếng nói của đội ngũ trí thức đến nghị trường, thúc đẩy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển thực chất.
“Phát huy kinh nghiệm công tác trong môi trường đại học, tôi cam kết đóng góp thêm các góc nhìn khoa học, quản lý trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, góp phần hoàn thiện chính sách theo hướng sát thực tiễn, khả thi hơn. Đồng thời, chú trọng việc đưa các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật vào thực tiễn giáo dục một cách nhanh chóng, hiệu quả”, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng nhấn mạnh.
Đặt kỳ vọng lớn vào trách nhiệm của đại biểu dân cử
Các đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 chính là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri tại địa phương cũng như của nhân dân cả nước trong suốt 5 năm tới. Với vai trò là cầu nối giữa nhân dân với cơ quan quyền lực nhà nước, mỗi đại biểu không chỉ tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương, mà còn góp phần chuyển tải tiếng nói của cử tri vào quá trình hoạch định chính sách.
Trong thành công chung đó, thành phố Hà Nội đã bầu đủ 32 đại biểu Quốc hội với số phiếu tín nhiệm rất cao. Tỷ lệ đại biểu trúng cử bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần theo quy định, đồng thời chất lượng đại biểu được đánh giá cao.

Chia sẻ tại Chương trình thời sự đặc biệt tối 25-3 do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức, GS.TS. Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng vào chất lượng đại biểu được cử tri Hà Nội lựa chọn. Theo ông, qua thực tiễn tham gia hai nhiệm kỳ Quốc hội, các đại biểu trúng cử nhiệm kỳ 2026-2031 đều là những người tiêu biểu, được sàng lọc kỹ lưỡng qua quy trình bầu cử chặt chẽ, dân chủ.
“ Tôi tin tưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XVI sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, là một tập thể đoàn kết, chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm, thậm chí ở mức cao hơn các nhiệm kỳ trước”, ông Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.
GS.TS Nguyễn Anh Trí cũng khẳng định, niềm tin đó đã được gửi gắm trọn vẹn trong lá phiếu của mình, thể hiện kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi mới và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước.
Từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, ông Nguyễn Quang Huân, đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội nêu một số khuyến nghị đối với các đại biểu Quốc hội lần đầu tham gia nghị trường để có thể nhanh chóng bắt nhịp và phát huy vai trò của mình.

Theo ông Nguyễn Quang Huân, khi xây dựng chương trình hành động, nhiều đại biểu thường nhìn từ góc độ ngành nghề hoặc lĩnh vực chuyên môn của mình, nhưng khi tham gia Quốc hội phải xử lý các vấn đề ở tầm vĩ mô, liên quan đến cân đối chung của cả nền kinh tế và xã hội.
“Để làm được điều này, đại biểu Quốc hội cần có trình độ lý luận và khả năng nắm bắt chủ trương, nghị quyết. Dù là đảng viên hay không phải đảng viên, nếu không hiểu tinh thần nghị quyết rất khó có thể gắn việc phản ánh ý kiến cử tri với việc xây dựng, phản biện và góp ý chính sách. Phản biện chính sách không chỉ là nêu ý kiến mà còn phải đề xuất giải pháp và bảo đảm tính khả thi, phù hợp với định hướng phát triển chung", ông Nguyễn Quang Huân nhấn mạnh.
Từ thực tiễn cơ sở đến nghị trường Quốc hội, yêu cầu đặt ra với mỗi đại biểu dân cử là phải hành động nhanh hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn. Bởi phía sau mỗi quyết sách không chỉ là chương trình hành động, mà còn là niềm tin và kỳ vọng của nhân dân. Khi lời hứa được cụ thể hóa bằng những chuyển biến trong đời sống, niềm tin ấy sẽ tiếp tục được củng cố, trở thành nền tảng để các cơ quan dân cử phát huy vai trò trong giai đoạn phát triển mới.